Xe máy chạy tốc độ 300km/h là tự sát hoặc giết người

Lê Thanh Phong |

Có nhiều "yêng hùng xa lộ" muốn chơi trội, tổ chức đua xe trái phép với nhiều kiểu biểu diễn chết người. Mới đây, có tay lái xe máy chạy với tốc độ 300km/h.

Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe phân khối lớn lưu thông với tốc độ gần 300km/h tại Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Chiếc xe máy này lưu thông trong làn ôtô, tuy tăng tốc trong thời gian ngắn, nhưng với tốc độ khủng khiếp rất dễ xảy ra tai nạn thảm khốc. Ai cũng có thể hình dung được cú va chạm của một khối sắt "bắn" với tốc độ 300km/h sẽ để lại hậu quả như thế nào.

Ngày 11.3, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) thông tin, qua rà soát, xác minh, đã xác định được phương tiện xe máy chạy với tốc độ gần 300km/h trên đại lộ Thăng Long.

Việc tìm ra tay lái "cuồng" để xử phạt không khó, nhưng mức xử phạt có lẽ không tương xứng với hành vi.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt tối đa đối với môtô với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ quy định là từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Mức này là kịch khung, xử phạt xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h (Điểm a Khoản 7 Điều 6). Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6).

Những tay chơi muốn thể hiện mình và tìm cảm giác tốc độ, thì chuyện bị phạt 5 triệu đồng không đủ để ngăn "máu" ngông cuồng của họ. Cho nên, trước hiện tượng nguy hiểm này, phải có cách để dập tắt từ đầu, không để "phong trào" lan rộng.

Khá "bảnh" đốt xe máy trở thành thần tượng, thì phóng xe máy tốc độ 300km/h sao lại không thể?

Các vụ đua xe, ngóc đầu chạy một bánh, phóng đối đầu xem ai to gan hơn ai cũng bắt đầu từ một vài người, sau đó nhiều thanh thiếu niên khác bắt chước, thành "phong trào". Và đó là những thảm họa cho xã hội, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Clip thanh niên chạy xe máy tốc độ cao này xuất hiện cũng sẽ lôi kéo không ít thanh thiếu niên làm theo, báo chí, dư luận phải lên án, chỉ ra sự nguy hiểm chết người để ngăn chặn.

Dư luận cứ lên án, báo chí cứ phản ánh, Công an cứ xử phạt, nhưng cách ngăn chặn nạn đua xe trái phép căn bản nhất chính là giáo dục của gia đình.

Nói thẳng, những gia đình có sự giáo dục đàng hoàng, thì con cái biết quý trọng sinh mạng của mình và người khác, không bao giờ tham gia đua xe, càng không phóng xe với tốc độ giết người hoặc tự sát.

Với những gia đình giáo dục con cái tử tế, con cái sẽ không tham gia các băng nhóm đua xe, chơi bời lêu lổng, mang lại đau khổ cho gia đình và ảnh hưởng tới trật tự xã hội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt thanh niên chạy xe mô tô tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông mời nam tài xế phóng mô tô với tốc độ 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt.

Tài xế chạy xe mô tô với tốc độ kinh hoàng trên đại lộ đã ra trình diện

QUÁCH DU |

Sau khi nhận thấy hành vi của mình sai trái, anh K., tài xế điều khiển chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đã đến cơ quan công an trình diện.

Khẩn trương truy tìm tài xế chạy tốc độ kinh hoàng trên Đại lộ Thăng Long

QUÁCH DU |

Lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội đang khẩn trương xác minh, truy tìm tài xế xe mô tô chạy với vận tốc kinh hoàng (gần 300km/h) trên Đại lộ Thăng Long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt thanh niên chạy xe mô tô tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông mời nam tài xế phóng mô tô với tốc độ 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt.

Tài xế chạy xe mô tô với tốc độ kinh hoàng trên đại lộ đã ra trình diện

QUÁCH DU |

Sau khi nhận thấy hành vi của mình sai trái, anh K., tài xế điều khiển chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đã đến cơ quan công an trình diện.

Khẩn trương truy tìm tài xế chạy tốc độ kinh hoàng trên Đại lộ Thăng Long

QUÁCH DU |

Lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội đang khẩn trương xác minh, truy tìm tài xế xe mô tô chạy với vận tốc kinh hoàng (gần 300km/h) trên Đại lộ Thăng Long.