Xe biển xanh và tính chuyên nghiệp trong công vụ

Lê Thanh Phong |

Mấy hôm nay, dư luận lên tiếng về 4 chiếc xe biển số xanh mang BKS 29A-061.31; 73A-001.37; 73B-1969 và 73A-001.70 đậu trên cầu Nhật Lệ, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào sáng 29.9.

Dư luận bất bình vì người dân đậu xe trên cầu là bị cảnh sát giao thông xử phạt ngay, nhưng xe biển xanh thì đậu ngang nhiên, xếp một dãy 4 chiếc vô tư chẳng coi quy định về pháp luật giao thông ra gì. Bất bình hơn, khi biết rõ xe biển xanh 29A-061.31 chở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

Những người trong xe bước ra cầu, chụp ảnh, họ đang đi công tác.

Cán bộ của chúng ta có thói quen tự cho mình làm cái việc mà luật cấm. Cụ thể ở đây là không được đậu xe trên cầu thì xe chở đoàn công tác cán bộ được quyền đậu. Ông Nguyễn Đình Toàn cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về tình hình an toàn giao thông, bảo đảm cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Vậy thì xin hỏi, vi phạm quy định đậu xe trên cầu có “an toàn giao thông” không?

Đúng ra, dù rất vội, đoàn công tác cũng phải yêu cầu tài xế đậu xe đúng quy định, sau đó đi bộ lên cầu chụp ảnh, như vậy mới thể hiện tính chuyên nghiệp trong công vụ.

Theo thông tin từ địa phương, chiều cùng ngày, 2 tài xế đã đến cơ quan công an, tự bỏ tiền túi ra nộp phạt. Tài xế đậu xe vi phạm quy định thì đương nhiên phải nộp phạt, nhưng lỗi của các vị ngồi trên xe mới đáng nói.

Ai cũng biết, việc đậu xe trên cầu là ngoài ý muốn của tài xế, các quan chức trên xe bảo đậu xe thì không tài xế nào dám không đậu. Giả sử như các vị bảo đậu đúng chỗ, sau đó đi bộ lên cầu chụp ảnh, thì đố có ông tài xế nào dám chạy xe lên cầu để đậu.

Còn nhớ, trong một lần đi thăm phố cổ Hội An nhân dịp dự hội nghị ngành Du lịch năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi bộ phía trước, đoàn xe ôtô đi theo sau. Sau khi nghe phản ánh, Thủ tướng nói: “Thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, xe ôtô vẫn đi phía sau, Thủ tướng không biết. Nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến, cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm”.

Cũng rất cầu thị, trong một cuộc họp tại TP.Huế hôm qua, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã lên tiếng xin lỗi người dân Quảng Bình và thừa nhận đây là bài học lớn cho cá nhân ông và cán bộ trong đoàn. Không ai không sai, ai cũng có lúc sơ sót. Nhưng nhận ra cái sai để sửa. Đối với những việc liên quan đến dư luận xã hội, lên tiếng nhận lỗi cũng là sự thể hiện tính chuyên nghiệp trong công vụ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng thông tin vụ xe biển xanh đến đám giỗ ở nhà mẹ Trưởng BTC Tỉnh ủy

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 26.8, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng phát đi thông cáo báo chí khẳng định việc có nhiều xe biển xanh ghé nhà mẹ của Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng dự đám giỗ là không sai với quy định.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Xe biển xanh đi không đúng làn đường làm 3 học sinh nhập viện

ĐÌNH VĂN |

Chiếc ôtô của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đi không đúng làn đường đã tông bị thương 3 học sinh đi trên 3 chiếc xe đạp.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sóc Trăng thông tin vụ xe biển xanh đến đám giỗ ở nhà mẹ Trưởng BTC Tỉnh ủy

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 26.8, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng phát đi thông cáo báo chí khẳng định việc có nhiều xe biển xanh ghé nhà mẹ của Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng dự đám giỗ là không sai với quy định.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Xe biển xanh đi không đúng làn đường làm 3 học sinh nhập viện

ĐÌNH VĂN |

Chiếc ôtô của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đi không đúng làn đường đã tông bị thương 3 học sinh đi trên 3 chiếc xe đạp.