Xe 40 ghế chở 82 khách, tài xế không bằng lái là hành vi "giết người”

Lê Thanh Phong |

82 mạng người trên chiếc xe khách đó là vô giá, không mức phạt nào tương xứng, nhưng ít nhất phải có một mức xử phạt đủ để răn đe các chủ xe, tài xế không được và không dám vi phạm.

Công an Đồng Nai kiểm tra, phát hiện xe 40 chỗ nhưng chở đến 82 người, vượt 42 người. Lái xe tên Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Lao Động đưa tin ngày 20.1.

Chuyện này là không thể chấp nhận. Công bằng mà nói, phương tiện vận chuyển hành khách của Việt Nam ngày càng chất lượng, văn minh, đây chỉ là hiện tượng bất thường xảy ra trong những ngày Tết.

Tết nào cũng có những "chuyến xe bão táp", nhồi nhét khách, san bán khách, kể cả cho khách ngồi trong thùng chứa hành lý.

Chở khách vượt 42 người là "giết người", rõ ràng là tội ác. Nếu chiếc xe này thoát trạm cảnh sát giao thông thì rất có thể xảy ra tai nạn. Ai cũng có thể hình dung chiếc xe nêm cứng hành khách bị tai nạn thì hậu quả sẽ như thế nào. Rất may là bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Chở khách nhưng không có giấy phép lái xe cũng là "giết người". Chưa biết thật giả tay lái của tài xế ra sao, nhưng về nguyên tắc, không có giấy phép lái xe có nghĩa là chưa được phép lái.

Chủ xe là ai, cá nhân hay doanh nghiệp vận tải, họ đã dám làm một việc tày đình, là để cho một người không có giấy phép lái xe chở khách chạy Bắc - Nam.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, vi phạm của xe khách chở 82 người sẽ bị xử phạt 70 triệu đồng. Câu hỏi đặt ra là mức xử phạt quá nhẹ, không tương xứng với hành vi vi phạm ở mức nghiêm trọng này.

82 mạng người trên chiếc xe khách đó là vô giá, không mức phạt nào tương xứng, nhưng ít nhất phải có một mức xử phạt đủ để răn đe các chủ xe, tài xế không dám vi phạm.

Tăng mức xử phạt thật cao, gấp nhiều lần mức quy định hiện nay, trường hợp không có bằng lái phạt nặng hơn.Tước bằng lái thời hạn dài, giam xe thời hạn dài, thu giấy phép kinh doanh nếu chủ xe sử dụng lái xe không giấy phép.

Làm nghiêm như vậy dứt khoát không ai dám chở khách quá số ghế như trường hợp trên.

Không chỉ với trường hợp nhồi nhét khách, mà với tất cả các hành vi vi phạm pháp luật giao thông khác như chạy quá tốc độ, lấn làn, chở hành lý quá kích thước, chở quá tải, cần phải có quy định xử phạt mức cao để không ai đủ gan vi phạm.

Hãy cứ nhìn quy định xử phạt lái xe say xỉn để thấy, mức xử phạt cao hiệu quả như thế nào. Xử phạt cao không phải để thu tiền của dân, mà để không còn ai phải làm trái quy định.

Luật pháp nghiêm, người thực thi công vụ nghiêm, đố ông dân nào dám làm càn làm quấy.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.