Xây nhà máy thủy điện 2.000 tỉ đâu phải cái nhà bếp!

LÊ THANH PHONG |

Đó nhà Nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex do Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai đầu tư xây dựng cuối năm 2008, hoàn thành và phát điện hòa lưới vào tháng 10.2013, công suất lắp máy 60MW, điện lượng bình quân đạt 270 triệu kWh.

Nếu chỉ với những dòng tin trên thì chẳng có gì để bàn, nhưng công trình thủy điện này có hàng loạt sai phạm. Thật không thể tin nổi tại sao với những sai phạm đó mà nó vẫn được xây dựng cho đến khi hoàn thành và đi vào hoạt động.

Xin được liệt kê vài sai phạm: Các công trình, vật chất kiến trúc đã xây dựng không có giấy phép xây dựng, không có hồ sơ xin phép xây dựng.

Công trình không thực hiện kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình theo quy định. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho dự án không bảo đảm quy định, không đầy đủ trình tự, thủ tục, có nhiều thiếu sót.

Một điều quá khó hiểu, đó là dự án không có quyết định của cấp có thẩm quyền cho thuê đất, không có hợp đồng thuê đất, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đã và đang sử dụng đất để xây dựng dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh điện ổn định 10 năm nay.

Câu hỏi đặt ra là tại sao không có mảnh giấy lận lưng mà doanh nghiệp này có thể xây dựng một nhà máy thủy điện 2.000 tỉ đồng? Xây nhà máy điện đâu phải làm cái nhà bếp mà chính quyền không hay không biết? Xây dựng nhà máy điện kéo dài 5 năm, đâu phải bỗng dưng hiện ra như phép thần thông. Vậy thì trong quá trình chủ đầu tư triển khai xây dựng, tại sao chính quyền không can thiệp?

Công trình chưa được nghiệm thu vẫn đưa vào khai thác, doanh thu trung bình đạt 235 tỉ đồng nhưng không nộp thuế. Chủ đầu tư chưa nộp đầy đủ các loại thuế, phí vào ngân sách Nhà nước tỉnh Lào Cai gần 47 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai để cho một doanh nghiệp tự tung tự tác. Các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng dự án, quản lý đất đai đều bị cho qua.

Phải làm cho rõ những người có trách nhiệm nhưng làm lơ cho doanh nghiệp tự tung tự tác để xử lý theo pháp luật. Rõ ràng nhà máy thủy điện này không thể xây lên được nếu như không có sự tiếp tay. Tiếp tay ở đây ít nhất là nhắm mắt cho qua.

Công trình sai phạm nghiêm trọng đương nhiên phải xử lý. Nhà xây quá tầng thì cắt ngọn, công trình xây không phép thì đập bỏ. Vậy nhà máy thủy điện này có cắt, có đập để giữ kỷ cương phép nước không?

Hãy chờ quyết định từ chính quyền tỉnh Lào Cai và Chính phủ.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đừng biến vịnh Hạ Long thành vịnh rác!

LÊ THANH PHONG |

Mỗi ngày, hai công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long đem về đất liền từ 6 - 7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh. 6 tháng đầu năm, số lượng rác do 2 công ty thu gom được là 573 tấn, trong đó 220 tấn rác ven bờ và 354 tấn ngoài vịnh Hạ Long.

“Đánh úp”

Anh Đào |

“Tạm dừng, không thu hồi sổ hồng của các hộ dân ở các chung cư Mường Thanh. Sau khi làm việc các bên, nếu xác định có sai sót sẽ phải xin lỗi dân”- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã khẳng định như vậy.

Vô số đường trên trời, ít tiền, hiệu quả cao

LÊ THANH PHONG |

Suốt tuần qua, dư luận bàn tán sôi nổi về hai chuyện liên quan đến giao thông, đó là xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và thêm các hãng hàng không ra đời.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng biến vịnh Hạ Long thành vịnh rác!

LÊ THANH PHONG |

Mỗi ngày, hai công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long đem về đất liền từ 6 - 7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh. 6 tháng đầu năm, số lượng rác do 2 công ty thu gom được là 573 tấn, trong đó 220 tấn rác ven bờ và 354 tấn ngoài vịnh Hạ Long.

“Đánh úp”

Anh Đào |

“Tạm dừng, không thu hồi sổ hồng của các hộ dân ở các chung cư Mường Thanh. Sau khi làm việc các bên, nếu xác định có sai sót sẽ phải xin lỗi dân”- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã khẳng định như vậy.

Vô số đường trên trời, ít tiền, hiệu quả cao

LÊ THANH PHONG |

Suốt tuần qua, dư luận bàn tán sôi nổi về hai chuyện liên quan đến giao thông, đó là xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và thêm các hãng hàng không ra đời.