Xây dựng văn hóa an toàn lao động là điều bắt buộc phải làm

Hoàng Lâm |

Năm 2021, toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm 6.658 người bị nạn, 786 người chết, tổng chi phí cho TNLĐ và thiệt hại tài sản gần 4.000 tỉ đồng và hơn 116.000 ngày công.

Năm 2022, toàn quốc đã xảy ra 7.718 vụ TNLĐ, 754 người chết, thiệt hại vật chất 14.117 tỉ đồng và 143.468 ngày công.

Năm 2023, trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ TNLĐ làm 699 người chết, thiệt hại vật chất gần 16.357 tỉ đồng và hơn 149.770 ngày công. Đó là những con số khô khan chỉ tính 3 năm gần nhất cho thấy phần nào bức tranh về TNLĐ hiện nay, thiệt hại về người còn rất lớn.

Năm 2024 này, gần nhất là vụ tai nạn thương tâm tại Nhà máy Xi măng Yên Bái khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Trong đó có hai anh em ruột.

Hầu hết những người thiệt mạng trong các vụ TNLĐ đều là trụ cột trong gia đình. Nỗi ám ảnh sau mỗi vụ TNLĐ không chỉ là nỗi mất mát về tinh thần mà còn là tương lai, số phận mỗi thành viên trong gia đình.

Khẩu hiệu thường thấy tại mỗi công trường, mỗi nơi làm việc là “An toàn là trên hết”. Nhưng tại sao số vụ tai nạn vẫn nhiều, số người thương vong qua hàng năm vẫn lớn?

Nguyên nhân được chỉ ra là nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro. Nhiều NLĐ chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác ATVSLĐ.

Mỗi một vụ việc đã xảy ra, nhiều người hay đặt vấn đề “giá như”. Thế nhưng, để không có những chữ “giá như” đầy nuối tiếc thì việc đảm bảo an toàn lao động từ sớm, từ xa, lường trước các khả năng có thể xảy ra để phòng tránh là điều cần thiết. Mọi nỗ lực khắc phục sau tai nạn chỉ làm giảm thiểu thiệt hại mà nó gây ra.

Tại Chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động do Báo Lao Động tổ chức hằng năm thì các tiêu chí “đủ” để xét duyệt, ngoài lương, thưởng, phúc lợi, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chế độ bảo hiểm xã hội thì yếu tố ATVSLĐ là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá.

Để có môi trường làm việc an toàn thì người sử dụng lao động và NLĐ phải chung tay xây dựng. Trong đó, ý thức tuân thủ, việc tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn lao động của người sử dụng lao động và NLĐ là quan trọng nhất. Chủ sử dụng lao động là người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn lao động, TNLĐ.

Xây dựng văn hóa an toàn lao động là điều bắt buộc để không còn những vụ việc thương tâm, những thiệt hại về người và vật chất trong xã hội chỉ bởi sự thiếu quan tâm, hoặc chỉ là một giây phút, chủ quan, lơ là tại nơi sản xuất.
Chúng ta không chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần mà hy sinh những điều quan trọng, đặc biệt là không thể vì kinh tế mà coi nhẹ tính mạng, sức khỏe của NLĐ.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần 16.357 tỉ đồng năm 2023

Nhóm phóng viên |

Tại lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 diễn ra sáng 26.4, Ban Tổ chức đã trao 8 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi suất gồm tiền mặt 5 triệu đồng và hiện vật trị giá 500 nghìn đồng.

Bảo đảm an toàn tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khoảng 800.000 công nhân, viên chức lao động. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 900 vụ tai nạn lao động, đầu năm 2024 đã xảy ra 6 vụ tai nạn lao động. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Có thêm chế độ thai sản và tai nạn lao động, BHXH tự nguyện sẽ thu hút hơn

MINH HÀ |

Theo Ông Bùi Sỹ Lợi, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Xã hội của Quốc hội, việc bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động sẽ góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Dòng người đội nắng xếp hàng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Tuyến |

Sáng 28.4, thời tiết nắng nóng nhưng rất đông du khách xếp hàng tại cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) để vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bất ngờ đóng lối vào cao tốc tại nút giao An Phú, nhiều tài xế phải quay xe

Nhóm PV |

TPHCM - Nhiều tài xế chạy xe đến đoạn nút giao An Phú để vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ phải quay xe, chọn lộ trình khác để thay thế vì cao tốc đóng bất ngờ.

Nắng nóng gay gắt, nhiều địa điểm vui chơi ở Hà Nội vắng người ngày nghỉ lễ

NGỌC THÙY |

Một số địa điểm vui chơi tại Hà Nội trong cảnh thưa người, vắng du khách tham quan trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vì nắng nóng.

Theo trend, giới trẻ rủ nhau ngủ một mạch "5 ngày 5 đêm" trong kì nghỉ lễ

diệp anh |

Trào lưu "ngủ 5 ngày 5 đêm" được giới trẻ tạo ra, để nghĩ xem nên làm gì trong kì nghỉ lễ này thu hút hàng chục nghìn người quan tâm và đăng ký tham gia, chia sẻ rộng rãi, rầm rộ trên mạng xã hội.

Huấn luyện viên tuyển Việt Nam: Thầy ngoại an toàn hơn thầy nội?

MINH PHONG |

Hơn 10 năm qua, có đến 7 huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Việt Nam qua từng giai đoạn. Trong đó, các huấn luyện viên ngoại có thành tích tốt hơn.

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần 16.357 tỉ đồng năm 2023

Nhóm phóng viên |

Tại lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 diễn ra sáng 26.4, Ban Tổ chức đã trao 8 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi suất gồm tiền mặt 5 triệu đồng và hiện vật trị giá 500 nghìn đồng.

Bảo đảm an toàn tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khoảng 800.000 công nhân, viên chức lao động. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 900 vụ tai nạn lao động, đầu năm 2024 đã xảy ra 6 vụ tai nạn lao động. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Có thêm chế độ thai sản và tai nạn lao động, BHXH tự nguyện sẽ thu hút hơn

MINH HÀ |

Theo Ông Bùi Sỹ Lợi, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Xã hội của Quốc hội, việc bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động sẽ góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.