Xây cao tốc chậm tiến độ, "trảm" nhà thầu thôi chưa đủ

Lê Thanh Phong |

Tính đến tháng 8.2022, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam: Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn – Quốc lộ 45 đều rất khó hoàn thành năm 2022 theo kế hoạch.

Cụ thể, Cao tốc Cam Lộ - La Sơn (98,3km) đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đạt trên 94% so với kế hoạch, dự án có độ trễ. Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đang bị chậm khoảng 2% so với kế hoạch. Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới chỉ đạt gần 60% khối lượng. Cao tốc  Mai Sơn - Quốc lộ 45 có tổng sản lượng thi công đạt hơn 4.946 tỉ đồng, tương đương 69,5% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Nếu không có giải pháp thì khả năng các dự án này sẽ không về đích đúng hẹn cuối năm 2022.

Một giải pháp quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng, làm chậm tiến độ, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của hợp đồng và quy định pháp luật, đồng thời xem xét không cho tham gia các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và các dự án khác do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Hy vọng các ban quản lý dự án làm quyết liệt như sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, trong thời gian tới, các dự án sẽ có sự chuyển biến tích cực.

Nhưng chỉ "trảm" các nhà thầu yếu kém, vi phạm hợp đồng thôi chưa đủ. Nếu thế thì trách nhiệm của các ban quản lý dự án ở đâu?

Ban quản lý dự án phải thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Cán bộ phụ trách phải có năng lực, tận tụy với công việc, linh động, linh hoạt giải quyết các khó khăn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các nhà thầu, giám sát quá trình, tiến độ thực hiện của dự án.

Mới đây, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương giao các ban quản lý dự án trực thuộc Bộ làm chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Yêu cầu việc giao ban quản lý dự án làm chủ đầu tư phải đảm bảo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm quản lý và điều kiện cụ thể của từng ban quản lý dự án, bảo đảm tương xứng với từng dự án thành phần. Các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quyền to, chức to thì trách nhiệm cũng phải to.

Nếu dự án cao tốc nào bị chậm tiến độ, thì không chỉ "trảm" nhà thầu, mà phải xử lý trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ thuộc Ban quản lý dự án.

Thay nhà thầu được thì thay cán bộ cũng được.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phải bắt bằng được bọn trộm cáp điện cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Lê Thanh Phong |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được trang bị hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến với gần 4.600 cột đèn. Hiện nay, một số cáp điện bị mất cắp đã khiến nhiều đoạn đường không có điện chiếu sáng.

Dừng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) được phê duyệt vào tháng 9.2021.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thiếu nửa triệu m3 đất đắp phục vụ thi công

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 22.8, tại buổi làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc cấp phép, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình dự án trọng điểm quốc gia, Ban Quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cho biết còn thiếu nửa triệu m3 đất đắp phục vụ thi công.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phải bắt bằng được bọn trộm cáp điện cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Lê Thanh Phong |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được trang bị hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến với gần 4.600 cột đèn. Hiện nay, một số cáp điện bị mất cắp đã khiến nhiều đoạn đường không có điện chiếu sáng.

Dừng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) được phê duyệt vào tháng 9.2021.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thiếu nửa triệu m3 đất đắp phục vụ thi công

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 22.8, tại buổi làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc cấp phép, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình dự án trọng điểm quốc gia, Ban Quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cho biết còn thiếu nửa triệu m3 đất đắp phục vụ thi công.