Xăng dầu: Chỉ “đủ” trên báo cáo thôi, thưa Bộ trưởng Diên

Đào Tuấn |

“Chủ cơ sở cho biết hết hàng... Chúng tôi kiểm tra thực tế thì đúng là hết xăng dầu thật” - lời một cán bộ quản lý thị trường huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Cuộc họp “khẩn” của Bộ Công Thương chiều qua đang có những con số/tình trạng rất khác nhau xung quanh vấn đề thiếu hụt nguồn xăng dầu đang đe doạ nền kinh tế và an ninh năng lượng.

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết: Xăng dầu tồn kho còn khoảng 1,3 triệu m3 các loại... Dự kiến lượng mua vào đến hết tháng 2.2022 là 1,55 triệu m3. Và so với nhu cầu khoảng 1,8-3 triệu m3 xăng dầu các loại/tháng, nguồn cung như trên cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường trong tháng 2.2022.

Nghe xong những con số này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Nếu báo cáo là đúng thì đâu thiếu xăng dầu.

Nhưng đó là chữ “Nếu” thưa bộ trưởng!

Người Pháp có câu ngạn ngữ: "Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai".

Bởi, cũng ngay chính trong cuộc họp hôm qua, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết:  Quản lý thị trường khi trực tiếp kiểm tra đều đo bồn trữ xăng tại các cửa hàng. Đến nay, có 19 đơn vị tạm ngừng hoạt động và qua thực tế đo và kiểm tra thì việc đóng cửa là do hết xăng dầu và không còn nguồn để bán.

Báo Tiền Phong cũng dẫn lời một cán bộ quản lý thị trường (QLTT) huyện Kế Sách, Sóc Trăng cho biết khi chủ cơ sở nói hết xăng, QLTT đã “kiểm tra thực tế thì đúng là hết xăng dầu thật”.

Nghi Sơn, chiếm 30-35% nguồn cung xăng dầu toàn thị trường, khi cắt giảm công suất (hiện chỉ còn 60%) thì logic đúng phải là thiếu, là hết, là không có... chứ không chỉ "đếm trên báo cáo" mà khẳng định là đủ được.

Chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế, một tỉ trọng rất khá cao, tác động rất mạnh vào giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chi tiêu cho xăng dầu cũng chiếm 1,5% trong tổng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình.

Không ngẫu nhiên, xăng dầu đồng nghĩa với an ninh năng lượng ở mọi quốc gia... quyết không thể “NẾU” được.

Bởi nếu chúng ta không thừa nhận tình trạng “thiếu” nguồn cung trong thực tế để có biện pháp kịp thời thì mọi lời đe doạ rút phép, xử lý vượt khung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản là chủ cơ sở không thể tự “đẻ” ra xăng dầu.

Hôm qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đặt ra những câu hỏi: Có hay không tình trạng găm hàng, các cơ quan quản lý đã vào cuộc xử lý nghiêm chưa? Vân vân và vân vân.

Những câu hỏi rất đúng, rất chuẩn... Chỉ có điều, đáng lẽ đó là câu hỏi của dân mà người trả lời phải là chính Bộ trưởng.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Bộ trưởng Công Thương: "Nếu báo cáo là đúng thì đâu thiếu xăng dầu"

Cường Ngô |

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho biết, nguồn cung xăng dầu hiện có 800.000 m3 các loại từ nguồn trong nước và 750.000 m3 từ nguồn nhập khẩu. Nghe báo cáo này, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương nói "nếu báo cáo này là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung xăng dầu?".

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Bộ trưởng Công Thương: "Nếu báo cáo là đúng thì đâu thiếu xăng dầu"

Cường Ngô |

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho biết, nguồn cung xăng dầu hiện có 800.000 m3 các loại từ nguồn trong nước và 750.000 m3 từ nguồn nhập khẩu. Nghe báo cáo này, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương nói "nếu báo cáo này là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung xăng dầu?".

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?