Xác minh những vụ vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên quá dễ

Lê Thanh Phong |

Đến hôm nay thì vụ vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo thêm nhiều tình tiết mới, có vẻ như rất bất lợi cho "thần y".

Những thông tin tố cáo mà vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng cung cấp, những lời mà họ nói ra gần như có bảo chứng bằng chứng cứ. Còn ông Võ Hoàng Yên thì phủ nhận chung chung là không lừa đảo.

Đã vậy thì làm cho rõ, điều tra cho minh bạch, xác định có hay không hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên.

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" cho rằng, đến nay bà đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người gửi cho bà với tổng số tiền lên đến 135 tỉ đồng (có đầy đủ chứng từ chuyển tiền).

Quá dễ, tiền chuyển qua tài khoản, xác minh dòng tiền đến những ai là xong. Phía tố cáo không thể bịa đặt và bên nhận tiền cũng không thể chối cãi.

Ông Võ Hoàng Yên nói đã xây nhiều chùa, làm nhiều việc từ thiện, trồng nhiều vườn thuốc bị mắc nợ, nên vợ chồng ông Dũng chuyển trả giúp.

Vậy thì ông Võ Hoàng Yên chỉ giúp cho xây những chùa nào, bao nhiêu tiền? Chữa bệnh cho ai, tốn kém bao nhiêu tiền? trồng những vườn thuốc ở đâu, bao nhiêu tiền? Với người quang minh chính đại, tất nhiên xây chùa thì công khai, tiền bạc rõ ràng. Với người giàu lòng bác ái, chỉ một lòng làm việc thiện, cũng sẽ minh bạch chuyện tiền bạc khi trồng vườn thuốc.

Vay tiền những ai để làm những việc trên, chủ nợ nào "đòi tiền ông Yên liên tục", hay là chỉ những người thân của ông Yên dựng lên để nhận tiền của vợ chồng ông Dũng. Quá dễ để xác minh hành vi lừa đảo này.

Bà Nguyễn Phương Hằng nói đã chuyển tiền đến tài khoản của cha vợ của ông Yên, sau khi phát hiện hành vi lừa đảo của ông Yên, bà đã yêu cầu người này trả tiền và đã nhận lại 12 tỉ đồng. Thông tin này cũng không có gì khó khăn để làm rõ.

Đối với việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên ăn chặn tiền từ thiện của vợ chồng ông Dũng "lò vôi", ông Yên đưa sổ sách chứng từ, thanh quyết toán đầy đủ, trong đó phải có chữ ký của cá nhân, tổ chức nhận quà hoặc tiền từ thiện tại địa phương để chứng minh mình lương thiện. Còn không chứng minh được thì đúng là ăn chặn, là bất lương.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã nộp đơn đến Công an TPHCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, dư luận mong vụ này được sáng tỏ.

Hiện nay, không ít lang băm diễn kịch và lợi dụng việc chữa bệnh từ thiện, khai thác lòng tin của người khác để trục lợi. Xử thẳng tay những trường hợp đã phát hiện để làm gương.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có được cấp phép?

VŨ LINH |

Ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền khai thông huyệt đạo đã hơn chục năm nay. Mới đây ngày 3.3.2021, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận và Bình Phước đã thông tin về việc hành nghề của ông Yên tại địa bàn tỉnh.

Hé lộ nội dung đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên của vợ ông Dũng “lò vôi"

HỮU HUY - ANH TÚ |

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") cho biết, ông Võ Hoàng Yên đã gửi cho bà các tài khoản của chủ nợ để bà chuyển tiền trả nợ giúp. Nhưng về sau bà mới phát hiện ra các tài khoản đó là của người nhà của ông Yên…

Ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng ông Dũng "lò vôi" có mối quan hệ như thế nào?

VŨ LINH |

Mới đây, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng mình, tuy nhiên ông Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc này. Theo chia sẻ của cả 2 bên, trước đó vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng coi ông Võ Hoàng Yên như người nhà, hết lòng giúp đỡ.

Ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác chữa bệnh ở Bình Thuận

HÀ ANH CHIẾN |

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác chữa bệnh, cơ sở Hưng An Tự (huyện Tánh Linh) và Hưng Nghĩa Tự (huyện Hàm Tân) là do người khác đứng tên.

Bình Phước chưa cấp phép khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước khẳng định chưa cấp phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn đối với ông Võ Hoàng Yên.

Ông Võ Hoàng Yên - người bị vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo là ai?

LÂM ANH |

Ông Võ Hoàng Yên được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với việc điều trị các chứng bệnh câm điếc, bại liệt… Vào ngày 1.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng mình; trong khi đó, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận những lời tố cáo đó...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có được cấp phép?

VŨ LINH |

Ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền khai thông huyệt đạo đã hơn chục năm nay. Mới đây ngày 3.3.2021, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận và Bình Phước đã thông tin về việc hành nghề của ông Yên tại địa bàn tỉnh.

Hé lộ nội dung đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên của vợ ông Dũng “lò vôi"

HỮU HUY - ANH TÚ |

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") cho biết, ông Võ Hoàng Yên đã gửi cho bà các tài khoản của chủ nợ để bà chuyển tiền trả nợ giúp. Nhưng về sau bà mới phát hiện ra các tài khoản đó là của người nhà của ông Yên…

Ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng ông Dũng "lò vôi" có mối quan hệ như thế nào?

VŨ LINH |

Mới đây, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng mình, tuy nhiên ông Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc này. Theo chia sẻ của cả 2 bên, trước đó vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng coi ông Võ Hoàng Yên như người nhà, hết lòng giúp đỡ.

Ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác chữa bệnh ở Bình Thuận

HÀ ANH CHIẾN |

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác chữa bệnh, cơ sở Hưng An Tự (huyện Tánh Linh) và Hưng Nghĩa Tự (huyện Hàm Tân) là do người khác đứng tên.

Bình Phước chưa cấp phép khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước khẳng định chưa cấp phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn đối với ông Võ Hoàng Yên.

Ông Võ Hoàng Yên - người bị vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo là ai?

LÂM ANH |

Ông Võ Hoàng Yên được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với việc điều trị các chứng bệnh câm điếc, bại liệt… Vào ngày 1.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng mình; trong khi đó, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận những lời tố cáo đó...