Xã hội hoá vaccine COVID-19 để phủ nhanh và giảm gánh nặng ngân sách

Lê Thanh Phong |

Đừng chỉ trông chờ vào nhà nước, cả xã hội cùng chung tay thì mới tiêm vaccine COVID-19 nhanh, đất nước đi vào ổn định sớm ngày nào hay ngày đó.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 24.2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: "Chúng ta huy động tất cả nguồn lực trong xã hội và đẩy nhanh tiến độ cung ứng vaccine để có thể có khoảng 90 triệu liều. Điều này giúp bảo đảm ngân sách nhà nước, tăng độ bao phủ tiêm vaccine theo hình thức xã hội hóa. Nếu tính theo lộ trình như vậy thì năm 2021 chúng tôi xin đảm bảo không thiếu vaccine".

Ai cũng biết, nếu như có được 90 triệu liều vaccine COVID-19 và nhanh chóng triển khai tiêm cho người dân, thì Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia ổn định sớm nhất việc kiểm soát dịch. Và ai cũng biết, kinh tế đất nước sẽ khởi sắc khi kiểm soát được dịch. Kinh tế khởi sắc thì doanh nghiệp có lợi, người dân hưởng lợi, cho nên việc xã hội hóa tiêm vaccine là điều cần làm, làm ngay và làm nhanh.

Điểm lại vài thông tin sẽ thấy có đủ cơ sở để xã hội hóa tiêm vaccine COVID-19.

Sở y tế tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19 (từ nguồn kinh phí địa phương), tiêm miễn phí cho toàn bộ 3,1 triệu người dân trên địa bàn tỉnh.

Trước đó là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, đều có đề xuất mua và tiêm vaccine cho người dân địa phương.

Có thể chính quyền chủ động liên hệ mua vaccine, sử dụng ngân sách địa phương để chi trả. Nhưng khi có sản phẩm, vẫn triển khai tiêm vaccine theo hình thức xã hội hóa.

Các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tiêm vaccine cho cán bộ, nhân viên, người lao động có trả phí, đó chính là xã hội hóa. Người dân đi tiêm vaccine trả tiền là xã hội hóa, trừ người nhóm đối tượng ưu tiên theo chính sách, người nghèo.

Như vậy, trong tổng số tiền mà chính quyền các địa phương chi ra để mua vaccine, sẽ được thu lại một phần, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách.

Ngoài ra, vận động các nhà tài trợ để hỗ trợ chính quyền mua vaccine tiêm cho người dân. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có truyền thống giúp đỡ cho bà con nghèo, cứu trợ người dân vùng bị thiên tai, thì đây cũng là một loại "thiên tai' mà người nghèo cần được hỗ trợ. Tài trợ mua vaccine là xã hội hóa tiêm vaccine.

Còn một hình thức xã hội hóa khác là các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam chủ động liên hệ với các nhà cung cấp để mua vaccine (theo chỉ dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo), tiêm cho cán bộ, kỹ sư, công nhân của doanh nghiệp. Đây là cách để bảo vệ sức khỏe cho người lao động và giữ vững sản xuất.

Với truyền thống đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ của người Việt, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, chắc chắn sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 theo hình thức xã hội hóa thành công.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19- chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay

Thùy Linh |

Liên quan đến việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiêm vaccine COVID-19- chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay

Thùy Linh |

Liên quan đến việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều.