"Xã hội đen" can thiệp đấu giá đất là hình thức cướp tài sản công

Lê Thanh Phong |

Đấu giá đất kiểu "xã hội đen" là một nhóm người can thiệp cho một nhóm người, vây thầu, quây thầu để loại đối thủ, giành trúng thầu với giá thấp.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu đất bị dân "xã hội đen" đe dọa, sợ hãi bỏ cuộc, xin rút hồ sơ. Trong cuộc đấu thầu chỉ còn lại băng nhóm "một mình một chợ", nhiều người đấu thầu nhưng làm quân xanh, quân đỏ. Vậy thì giá như thế nào thuộc về quyền quyết định của băng nhóm này.

Đây cũng là một sự thất thoát tài sản của nhà nước, trong đó có yếu tố can thiệp của các băng nhóm "xã hội đen". Giá trị thực của lô đất đã bị các băng nhóm dìm xuống, khoản chênh lệch này chẳng khác gì một phần tài sản của nhà nước bị cướp đi.

Một trong những nơi xuất hiện các nhóm đấu giá đất theo kiểu "xã hội đen" là Thanh Hóa, cho nên UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự và bố trí đủ lực lượng đảm an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Ai cũng biết, chỉ băng nhóm "xã hội đen" không thể can thiệp được các cuộc đấu giá đất, mà phải có tay trong tay ngoài. Phải có bên trong xì thông tin, từ đó mới tổ chức vây thầu, quây thầu, "xã hội đen" de dọa người tham gia đấu thầu để loại trừ đối thủ.

Cho nên, công văn của tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh như: Thông đồng, dìm giá, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính "xã hội đen", đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Phát biểu về đấu giá đất tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 16.3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian vừa qua đã nổi lên, không chỉ có "thổi giá" mà thực tế còn có "dìm giá", quân xanh quân đỏ, là điều hết sức bức xúc. Tình trạng này gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, làm biến động thị trường bất động sản. Đồng thời làm thất thoát tài sản của nhà nước và tạo ra mặt bằng giá mới, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế.

Đất đai bị xẻ thịt, bị xâu xé, bị cướp đoạt bằng nhiều cách và đấu giá đất bị "xã hội đen" can thiệp là một cách cướp đoạt. Đây là một loại tội phạm cần phải loại trừ để bảo vệ tài sản công.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện pháp luật ngăn chặn "thổi giá", bỏ cọc trong đấu giá đất

Phạm Đông |

Trả lời chất vấn của đại biểu về giải pháp ngăn chặn tình trạng "bắt tay ngầm" trong đấu giá đất; "thổi giá" đất để trục lợi cá nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận thực tế không chỉ có hiện tượng thổi giá còn có hiện tượng móc ngoặc, dìm giá, làm nhiễu loạn thị trường, gây ra nhiều hệ lụy.

Còn tình trạng "quân xanh quân đỏ", “xã hội đen” đe dọa người đấu giá đất

Phạm Đông |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng “cò đấu giá”, “quân xanh - quân đỏ”, để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá đất trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Xuất hiện tình trạng “xã hội đen” đe dọa cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải xin rút hồ sơ.

Thanh Hoá siết việc đấu giá đất mang tính "xã hội đen"

Trần Lâm |

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất ở trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có công văn chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, công tác quản lý Nhà nước về giá đất, thị trường bất động sản trong đó nhấn mạnh việc chẩn đỉnh đấu giá đất có yếu tố "xã hội đen" quây thầu, vây thầu...

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hoàn thiện pháp luật ngăn chặn "thổi giá", bỏ cọc trong đấu giá đất

Phạm Đông |

Trả lời chất vấn của đại biểu về giải pháp ngăn chặn tình trạng "bắt tay ngầm" trong đấu giá đất; "thổi giá" đất để trục lợi cá nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận thực tế không chỉ có hiện tượng thổi giá còn có hiện tượng móc ngoặc, dìm giá, làm nhiễu loạn thị trường, gây ra nhiều hệ lụy.

Còn tình trạng "quân xanh quân đỏ", “xã hội đen” đe dọa người đấu giá đất

Phạm Đông |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng “cò đấu giá”, “quân xanh - quân đỏ”, để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá đất trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Xuất hiện tình trạng “xã hội đen” đe dọa cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải xin rút hồ sơ.

Thanh Hoá siết việc đấu giá đất mang tính "xã hội đen"

Trần Lâm |

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất ở trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có công văn chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, công tác quản lý Nhà nước về giá đất, thị trường bất động sản trong đó nhấn mạnh việc chẩn đỉnh đấu giá đất có yếu tố "xã hội đen" quây thầu, vây thầu...