Vụ Tân Hoàng Minh: Lời cảnh báo các đại gia “giải khát bằng nước biển”

Anh Đào |

Vụ án Tân Hoàng Minh chính là lời cảnh báo đến loại “trái phiếu 3 không”, đến những đại gia đi vay từ trái phiếu còn lớn hơn nhiều so với tài sản công ty.

“Doanh nghiệp đã khát tiền đến mức… uống nước biển để giải khát”- bình luận của TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia trên báo Đầu Tư.

Đó là 3 tháng trước, khi “công ty cháu” của một tập đoàn bất động sản phát hành 17.000 tỉ đồng trái phiếu để huy động vốn với lãi suất 9%, nhưng thông tin từ các nhà đầu tư mua trái phiếu thì lãi suất thực tế chi trả lên tới 22%/năm.

Cơn khát tiền, hoặc “cánh cửa ngân hàng đóng sầm trước mặt” chính là nguyên do cho những cú huy động tiền thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mức lãi suất phi thực tế đến không tưởng.

Trên báo Diễn đàn doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết: Hiện quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt 15,9% GDP. Và đây là một con số lớn đến mức  “vượt ngoài sự tưởng tượng của cơ quan quản lý".

Số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết: Trong năm 2021 có tổng cộng 964 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị đạt 595 ngàn tỉ đồng, trong đó có 937 đợt phát hành riêng lẻ và 23 đợt phát hành ra công chúng, 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỉ USD.

Trong số này, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành tổng giá trị hơn 214 ngàn tỉ đồng, chiếm 36% với lãi suất từ 8%-13%/năm. Đáng chú ý là 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu.

Thực tế thị trường trái phiếu doanh nghiệp tồn tại không ít loại “trái phiếu 3 không”: Không tài sản đảm bảo, không định mức tín nhiệm, không có đơn vị bảo lãnh phát hành. Một ẩn hoạ rất lớn cho các nhà đầu tư, cho thị trường bất động sản và cả nền tài chính quốc gia.

Vụ án Tân Hoàng Minh với “phơi sáng” việc sử dụng nguồn tiền huy động từ trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích - vì thế, không hề là một quân domino, nếu như không nói ngược lại, chính là việc “quét” các trái phiếu rác, giống như phát ra một tín hiệu cảnh báo tới việc phát hành trái phiếu bừa bãi để trả lại đúng nghĩa một kênh huy động vốn trong sạch cho doanh nghiệp.

Bởi nếu không chấn chỉnh, cứ để tồn tại tình trạng doanh nghiệp huy động cả trăm tỉ, ngàn tỉ qua trái phiếu nhưng không ai giám sát nguồn tiền này về đâu, đầu tư thế nào, sử dụng đúng/sai mục đích không... thì đó mới là nguy hiểm.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại 11 dự án lùm xùm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị công an xác minh

Quang Việt |

Tập đoàn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT nắm giữ nhiều dự án bất động sản "vàng" nằm ở vị trí đắc địa song có không ít lùm xùm.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện hình phạt nào về tội lừa đảo?

Việt Dũng |

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Chủ sở hữu 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị huỷ bỏ là ai?

Lan Hương |

"Những ai đang là chủ 9 lô trái phiếu bị huỷ của Tân Hoàng Minh?" là câu hỏi nóng. Đã có tổ chức tín dụng mua thành công lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh trong khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 12.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhìn lại 11 dự án lùm xùm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị công an xác minh

Quang Việt |

Tập đoàn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT nắm giữ nhiều dự án bất động sản "vàng" nằm ở vị trí đắc địa song có không ít lùm xùm.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện hình phạt nào về tội lừa đảo?

Việt Dũng |

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Chủ sở hữu 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị huỷ bỏ là ai?

Lan Hương |

"Những ai đang là chủ 9 lô trái phiếu bị huỷ của Tân Hoàng Minh?" là câu hỏi nóng. Đã có tổ chức tín dụng mua thành công lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh trong khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 12.2021.