Vũ Hoàng Long: Đừng đặt nặng thành tích cuộc thi khoa học của học sinh

Lê Thanh Phong |

Tiếp tục hay ngừng cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh, người lớn đã tranh cãi nhiều, đã nói nhiều, nhưng chúng ta hãy lắng nghe chính các em - người trong cuộc thi nói.

Trao đổi trên Lao Động, Vũ Hoàng Long - tác giả Dự án “Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh” giành giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 khu vực phía Bắc; giải Ba tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2019 - cho rằng không nên bỏ cuộc thi.

Và em đã chia sẻ: Khi sang Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế, em đã rất ngạc nhiên về cách tổ chức cuộc thi của họ. Họ không đặt nặng thành tích, dự án của học sinh là những thứ rất gần gũi, đơn giản, chứ không mang tầm cỡ, vấn đề to tát quá sức học sinh.

Có nghĩa là, các loại thành tích, các đề tài tầm cỡ Nobel từ trước đến nay là sản phẩm của người lớn, là cuộc chơi của người lớn, không phải của học sinh.

Người lớn vì mục đích riêng của mình, vì toan tính riêng của mình, vì lợi ích riêng của mình, đã đẩy học sinh vào cuộc chơi không phải của các em.

Từ năm 2013 - 2020, có 1.663 dự án đạt giải, thử hỏi, có dự án nào tiếp tục được nghiên cứu hay bỏ hết trong ngăn kéo?

E rằng không mấy thứ xài được, nếu có dự án khoa học nào trong số trên được nghiên cứu và có sản phẩm ứng dụng hay thương mại hóa trên thị trường thì đã báo cáo thành tích đình đám lắm rồi.

Nếu chưa được đầu tư, thì Bộ GDĐT công bố đầy đủ thông tin khoa học của các dự án đã đạt giải để các nhà đầu tư bỏ vốn nghiên cứu hoàn thành cho đến sản phẩm đầu ra.

Xin hỏi luôn, mỗi năm nhà nước chi tiền cho các trường, viện, ngành khoa học công nghệ từ trung ương đến các địa phương, có bao nhiêu công trình ứng dụng được, bao nhiêu công trình nằm trong ngăn kéo ngay sau khi nghiệm thu?

Nhà nước tốn không ít tiền cho các dự án nghiên cứu khoa học cho các giáo sư, tiến sĩ, nhưng thực chất dự án có giá trị không nhiều, vậy thì nói chi đến công trình khoa học của các em học sinh trung học.

Cho nên, hãy trả lại sân chơi cho các em, hãy cứ tổ chức các cuộc thi để ươm mầm sáng tạo, để phát hiện ra những học sinh có năng khiếu, tố chất đặc biệt.

Đừng mượn sân chơi của các em để chơi cuộc chơi của người lớn, đừng dạy cho các em sự thiếu trung thực khi mới tập tành nghiên cứu khoa học. Nguy hiểm lắm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

“Người trong cuộc” nói về đề xuất bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật

Bích Hà - Duy Thiên |

Những ngày qua dư luận bàn tán nhiều về chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và đưa ra đề xuất nên bỏ cuộc thi này.

Có nên tiếp tục các cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật?

Nguyễn Duy Xuân |

Gần đây, dư luận bàn tán nhiều về chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Hiện đang có 2 cuộc thi cấp toàn quốc dành cho các đối tượng này.

Giải pháp của BSR đạt giải Ba cuộc thi Năng suất chất lượng

pv |

Ngày 21.12.2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”. Lọt vào chung kết là 12 nhóm cải tiến năng suất xuất sắc đến từ 12 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên cả nước. “Giải pháp loại bỏ tạp chất kim loại sắt và canxi trong nguyên liệu của phân xưởng RFCC” của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt giải Ba tại cuộc thi. Giải pháp này của BSR cũng được bình chọn là Nhóm cải tiến được yêu thích nhất cuộc thi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

“Người trong cuộc” nói về đề xuất bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật

Bích Hà - Duy Thiên |

Những ngày qua dư luận bàn tán nhiều về chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và đưa ra đề xuất nên bỏ cuộc thi này.

Có nên tiếp tục các cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật?

Nguyễn Duy Xuân |

Gần đây, dư luận bàn tán nhiều về chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Hiện đang có 2 cuộc thi cấp toàn quốc dành cho các đối tượng này.

Giải pháp của BSR đạt giải Ba cuộc thi Năng suất chất lượng

pv |

Ngày 21.12.2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”. Lọt vào chung kết là 12 nhóm cải tiến năng suất xuất sắc đến từ 12 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên cả nước. “Giải pháp loại bỏ tạp chất kim loại sắt và canxi trong nguyên liệu của phân xưởng RFCC” của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt giải Ba tại cuộc thi. Giải pháp này của BSR cũng được bình chọn là Nhóm cải tiến được yêu thích nhất cuộc thi.