Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Cây roi mây, “hội chứng Cinderella”

Anh Đào |

Dì ghẻ” mua roi mây ở đâu? Tại sao lại là roi mây? Và sự bạo hành là vì “hội chứng Cinderella”? Vì “góc khuất sau 4 bức tường”?

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đập, bị bạo hành đang gây ra làn sóng phẫn nộ khủng khiếp trong dư luận xã hội.

Cũng phải thôi. Sự tàn bạo có thể nhìn thấy trên những vết thương bằng chứng, từ những ngọn “roi mây bị đánh đến gãy. Và, đáng sợ nhất là từ những bức ảnh “gia đình” với những nụ hôn trưng đầy trên facebook cá nhân như một “vật trang trí”, về sự đầm ấm, của gia đình, của hạnh phúc.

Câu hỏi đúng, phải là: Vì sao “dì ghẻ” vẫn bạo hành và vẫn post ảnh những nụ hôn viên mãn.

Báo chí sáng nay dẫn lời một chuyên gia tâm lý học tội phạm “giải mã” hành vi của “dì ghẻ” bằng Cinderella”- hội chứng lấy tên từ chuyện cổ tích về một bé gái bị dì ghẻ ngược đãi.

Nghe cũng có lý: “Tuesday” ("người thứ ba) ghen ngược, thách thức, đe doạ suốt một thời gian dài khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Và “dì ghẻ” sau đó muốn xoá bỏ tất cả hình ảnh của vợ cũ ra khỏi ra đình. Từ việc đuổi người giúp việc, vứt bỏ đồ đạc liên quan đến vợ cũ. Hội chứng Cinderella xuất hiện khi đứa bé, như một hình ảnh của vợ cũ, như một cái gai.

Ngay bức ảnh nụ hôn gia đình kia nữa, cũng đang ẩn chứa hội chứng Cinderella khi “dì ghẻ” cố bày tỏ ra bên ngoài rằng mình ổn. Một “cái ổn” bằng cách xả hận vào đứa “con ghẻ”, sau bốn bức tường.

Cũng phải thừa nhận rằng tình trạng bạo lực trẻ em không còn là những hiện tượng đơn lẻ nữa.

Và khi ấy đòn roi đã được nhắc tới, đừng ngạc nhiên, đa số lại đến từ những người thân yêu ruột thịt nhất.

Mấy năm rồi, và hôm nay, cây roi mây thành trends. Trong sự sững sờ rằng tại sao người ta có thể công khai mua bán một công cụ giáo dục không khác gì tra tấn như vậy?!

Trở lại với "hội chứng Cinderella", người ta nói nó không thể xuất hiện nếu không có “sự khép kín của bốn bức tường”, trong ý nghĩa thiếu sự can thiệp của các tác nhân xã hội, như họ hàng/giáo viên/hàng xóm/cảnh sát/các nhà hoạt động xã hội…

Nhưng tôi nghĩ khác. Chẳng thể nào ngăn chặn được bạo lực với con trẻ nếu không có một “bức tường” ngay trong nhận thức của chúng ta. Bức tường giới hạn ấy nói rằng ngọn roi vung lên, những lời nhiếc mắng chửi rủa tuôn ra, cả những áp lực việc học hành, thi cử, hôn nhân nữa... thì đó đã chính là bạo lực.

Vụ bạo hành vì thế, rất nên trở thành một ngọn roi cho người lớn chúng ta.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Người bố trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành có bị truy tố?

DI PY - ANH TÚ |

TPHCM thu ngân sách vượt hơn 5% dự đoán; F0 có bệnh nền chuyển nặng và tử vong chưa giảm nhiệt; Vụ Sadeco: Bị cáo Tề Trí Dũng ân hận "biết sai đã không làm"; Hàng không tăng tuyến chay từ TPHCM dịp Tết 2022; Làm rõ trách nhiệm của người bố trong vụ bé gái 8 tuổi... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.12.

Thùy Tiên, Tiểu Vy và dàn hoa hậu lên án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

DI PY |

Thùy Tiên, Tiểu Vy cùng dàn hoa hậu và Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam Phạm Kim Dung đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ cũng như xót thương cho vụ việc xảy ra với bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm của người bố

Nhóm PV |

Trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp), cần làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố khi để mặc cho bạn gái bạo hành con mình.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nóng Sài Gòn: Người bố trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành có bị truy tố?

DI PY - ANH TÚ |

TPHCM thu ngân sách vượt hơn 5% dự đoán; F0 có bệnh nền chuyển nặng và tử vong chưa giảm nhiệt; Vụ Sadeco: Bị cáo Tề Trí Dũng ân hận "biết sai đã không làm"; Hàng không tăng tuyến chay từ TPHCM dịp Tết 2022; Làm rõ trách nhiệm của người bố trong vụ bé gái 8 tuổi... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.12.

Thùy Tiên, Tiểu Vy và dàn hoa hậu lên án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

DI PY |

Thùy Tiên, Tiểu Vy cùng dàn hoa hậu và Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam Phạm Kim Dung đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ cũng như xót thương cho vụ việc xảy ra với bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm của người bố

Nhóm PV |

Trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp), cần làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố khi để mặc cho bạn gái bạo hành con mình.