Vụ 3 học sinh bị đánh: Giáo dục kiểu bạo lực là lỗi ở các cô

Lê Thanh Phong |

Trường tiểu học Ngũ Đoan (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đã tạm đình chỉ công tác với giáo viên liên quan đến vụ việc 3 học sinh bị đánh do không hoàn thành bài tập về nhà.

Ngày 25.1, Ban giám hiệu nhà trường Trường tiểu học Ngũ Đoan nhận được thông tin phụ huynh em M.N.V (sinh năm 2013, lớp 3E do cô V.T.H. chủ nhiệm), phản ánh về việc con bị đánh tím mông do không hoàn thành bài tập.

Bố mẹ nào nhìn thấy những vết bị đánh trên thân thể con cái cũng bức xúc. Con họ được cho đến trường để học tập, để được giáo dục và được yêu thương, không phải để bị hành hạ.

Cô giáo đánh học trò là điều không thể chấp nhận. Xã hội văn minh đề cao giáo dục bằng tình yêu thương, sự che chở, không bằng cách thức đánh đập, chửi bới, bạo lực.

Nhưng trong vụ này, điều đáng sợ hơn là học sinh đánh học sinh. Đây là một cách giáo dục phi giáo dục rất đáng lên án.

Trong bài "Tạm đình chỉ giáo viên vụ việc 3 học sinh bị đánh do không làm bài tập" đăng trên Lao Động ngày 27.1, phóng viên thông tin cụ thể: "Thông qua phản ánh của các phụ huynh và học sinh, nhà trường được biết các học sinh trên do không hoàn thành bài tập nên bị các bạn quản lý lớp đánh theo lời răn đe của cô. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã nhận lỗi và xin lỗi trước các gia đình vì không sát sao lớp và có lời răn đe không phù hợp, hứa sẽ không dùng hình thức răn đe học sinh như vậy".

Có nghĩa là có một đội "quản lớp", có quyền truy bài và có quyền đánh các bạn khác. Quy định này ở đâu ra?

Mặc dù khi các bạn "quản lớp" đánh các bạn truy bài không thuộc không có có mặt cô giáo, nhưng phải có "tiền lệ" là cô giáo cho các bạn quyền cai quản đó. Lại còn răn đe, rất không sư phạm.

Giao cho học sinh quản lớp, để cho tự tung tự tác đánh bạn học là lối giáo dục sai lầm và nguy hiểm. Các học sinh bị đánh sẽ tổn thương vì bị bạn học hạ nhục, trêu ghẹo, xem thường. Ngược lại, những học sinh "quản lớp" được đánh bạn học sẽ tự cho mình cái quyền đánh người khác, thích bạo lực, có quyền là hành hạ người khác.

Các cháu không có lỗi, mà cô giáo có lỗi, vì kiểu giáo dục bạo lực.

Các cháu ngây thơ, trong trắng, chúng ta viết lên tâm hồn các cháu những gì, các cháu sẽ ghi nhớ điều đó. Hãy viết lên  những lời yêu thương.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ giáo viên vụ việc 3 học sinh bị đánh do không làm bài tập

Đặng Luân |

Hải Phòng - Trường tiểu học Ngũ Đoan (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) có quyết định tạm đình chỉ công tác với giáo viên liên quan đến vụ việc 3 học sinh bị đánh do không hoàn thành bài tập về nhà.

Đừng để học sinh bị ám ảnh “bài tập Tết”

PHAN NỮ LA GIANG |

Các thầy cô có nên giao bài tập cho học sinh trong dịp nghỉ Tết hay không đang là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm.

Phụ huynh đề nghị làm rõ việc nhà trường thu 100.000 đồng/học sinh xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Tùng - Anh Minh |

Thái Nguyên - Nhiều phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tiên Hội (xã Tiên Hội, Đại Từ) đề nghị làm rõ việc thu tiền test nhanh COVID-19 đối với con em mình trong khi họ không nhận được phiếu thu tiền và kết quả xét nghiệm cụ thể.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tạm đình chỉ giáo viên vụ việc 3 học sinh bị đánh do không làm bài tập

Đặng Luân |

Hải Phòng - Trường tiểu học Ngũ Đoan (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) có quyết định tạm đình chỉ công tác với giáo viên liên quan đến vụ việc 3 học sinh bị đánh do không hoàn thành bài tập về nhà.

Đừng để học sinh bị ám ảnh “bài tập Tết”

PHAN NỮ LA GIANG |

Các thầy cô có nên giao bài tập cho học sinh trong dịp nghỉ Tết hay không đang là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm.

Phụ huynh đề nghị làm rõ việc nhà trường thu 100.000 đồng/học sinh xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Tùng - Anh Minh |

Thái Nguyên - Nhiều phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tiên Hội (xã Tiên Hội, Đại Từ) đề nghị làm rõ việc thu tiền test nhanh COVID-19 đối với con em mình trong khi họ không nhận được phiếu thu tiền và kết quả xét nghiệm cụ thể.