VN Pharma: Sân sau hay không sân sau?!

Anh Đào |

Hoa hồng lót tay hay vị thế sân sau của ai đó rõ ràng là câu hỏi mà Bộ Y tế cần làm rõ để trả lời ít nhất cho những bệnh nhân đang bần cùng hoá vì tật bệnh.

Chỉ sau 3 năm, VN Pharma từ một doanh nghiệp (DN) chân ướt chân ráo trở thành một đế chế ngàn tỷ trúng hàng loạt các gói thầu thuốc ở hầu khắp các bệnh viện (BV) từ Nam chí Bắc. Hoa hồng lót tay hay vị thế sân sau của ai đó rõ ràng là câu hỏi mà Bộ Y tế cần làm rõ để trả lời ít nhất cho những bệnh nhân đang bần cùng hoá vì tật bệnh.

Nếu vẽ bằng một biểu đồ, sự tăng trưởng của VN Pharma như một mũi tên thẳng đứng, nhanh đến bất thường.

Được thành lập vào cuối năm 2011 với vốn điều lệ vỏn vẹn 2 tỷ đồng. Ngay trong năm đầu, VN Pharma đạt 7,4 tỷ đồng doanh thu. Năm 2012, doanh thu của VN Pharma tăng vọt lên 328 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 2,2 tỷ đồng. Năm 2013, tức là chỉ 2 năm sau khi ra ràng, VN Pharma đạt doanh thu 779 tỷ đồng với hơn 10,6 tỷ đồng lợi nhuận. Và hướng tới doanh thu 1.000 tỷ đồng - như tuyên bố của TGĐ Nguyễn Minh Hùng.

Năm 2014, khi Sở Y tế TPHCM tổ chức thí điểm đấu thầu thuốc tập trung, VN Pharma đã trúng ngay gói thầu 488 tỷ đồng. Báo Tiền phong dẫn lời giám đốc một DN dược hàng top cho biết: “Đây thực sự là cú sốc với những gã khổng lồ”.

Hàng loạt “ông lớn” khác như Dược Hậu Giang, Imexpharm hay Pymepharco, Coduphar… thua lấm lưng trắng chiếu, thua trong thế "không hiểu chuyện gì đang xảy ra” tại cuộc đấu thầu này.

Đến trước thời điểm vụ nhập thuốc ung thư dởm bị phát hiện, VN Pharma đã trúng thầu vào các bệnh viện trên toàn quốc 46 mặt hàng trị giá hơn 260 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, VN Pharma trúng thầu hơn 120 tỷ đồng. 

Không, nói đúng hơn là chưa có bằng chứng nào để kết luận có sự bắt tay, hoa hồng, lại quả trong các cuộc đấu thầu này, cũng chưa có bằng chứng về việc VN Pharma là "sân sau" hay "trục lợi ảnh hưởng" từ ai đó như những lời đồn đại trên mạng xã hội. Nhưng ngành y tế, thay vì đề nghị công an xử lý tin đồn, nên trước hết bảo vệ thanh danh cho chính mình và cho cá nhân Bộ trưởng bằng việc tự mình làm rõ. 7,5 tỷ hoa hồng được nhắc tới công khai tại toà, chẳng lẽ con số đó còn chưa đủ căn cứ, chưa đủ thuyết phục để Bộ một lần trả lời sòng phẳng trước công luận?

Hôm qua, hội đồng xét xử đã chính thức có kiến nghị làm rõ việc đưa hoa hồng cho các bác sĩ, làm rõ sai phạm của Cục Quản lý Dược. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ...

Hãy tự rửa mặt thưa Bộ Y tế. Chúng ta đã nói quá nhiều về DN sân sau, về lợi ích nhóm, về việc các hãng dược "cầm tay bác sĩ kê đơn"! Và VN Pharma có lẽ nên xem là điểm khởi đầu để làm thật. Làm, để trả lại công bằng cho những y bác sĩ trong sạch đang mang tiếng với 2 chữ hoa hồng của ai đó. Chứ nói chờ bản án của toà rồi xử lý thì đâu phải là cách bảo vệ danh dự của ngành y.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.