Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Có thể nói, bước xử lý của cơ quan chức năng là phản ứng khá kịp thời, mức xử lý nghiêm. Hành vi như trên không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn “tát nước theo mưa”, vi phạm đạo đức kinh doanh.

Không chỉ xảy ra tình trạng nâng giá khẩu trang lên gấp 4-5 lần hoặc 5-7 lần so với thời điểm ngày thường tại một số hiệu thuốc bán lẻ, mà trên một số trang thương mại điện tử lớn tại Việt Nam, giá khẩu trang cũng như các loại nước rửa tay diệt khuẩn cũng bị nâng giá vô tội vạ.

Phê phán, nghiêm trị các đối tượng, tổ chức cố tình nâng giá trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus chủng mới Corona đang diễn biến phức tạp, song cũng cần hoan nghênh, biểu dương những cá nhân, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy công tác phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Cụ thể bằng những hành động như phát miễn phí hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu chiếc khẩu trang cho người dân tại các bệnh viện, trường học...; hỗ trợ để miễn cước gọi vào đường dây nóng tư vấn dịch bệnh, nói không với việc nâng giá bán các loại khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn… nhằm giữ sự bình ổn cho thị trường.

Sự đóng góp thậm chí còn thể hiện ở việc hỗ trợ công nghệ để Bộ Y tế điều hành trực tuyến tới các bệnh viện chống dịch virus Corona.

Song trên hết, đó là một thái độ tích cực, không kinh doanh theo kiểu “vơ bèo vạt tép” cố tình trục lợi khủng trong lúc cộng đồng khó khăn, qua đó cũng thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp đối với cộng đồng trong thời điểm nước sôi lửa bỏng phòng chống dịch bệnh do virus Corona.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo thể hiện sự kiên quyết, quyết liệt trong thời điểm hiện nay: Rút giấy phép kinh doanh đối với bất kể hiệu thuốc nào cố tình tăng giá khẩu trang để trục lợi trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh hiện nay. Từ thái độ cho đến quyết định và hành động là rất cần thiết, dư luận và người dân hoàn toàn đồng tình và ủng hộ.

Theo Bộ Y tế, 40 đơn vị sản xuất khẩu trang hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước hiện nay.

Suy cho cùng, tình trạng lợi dụng bối cảnh xảy ra dịch bệnh nâng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần nhằm trục lợi khủng cũng là một thứ virus gây nguy hại cho môi trường kinh doanh cần phải diệt trừ. Thứ virus đó còn thì còn gây cho môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh, nếu không nghiêm trị kịp thời và quyết liệt cũng sẽ có thể lây lan từ đối tượng này sang đối tượng khác.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nên sử dụng khẩu trang y tế hay N95 để phòng tránh virus Corona?

Nhóm PV |

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona.

Xử lý các trường hợp găm hàng đẩy giá thuốc lên cao

LH |

Sở Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc, cơ sở kinh doanh dược và phòng y tế các quận, huyện, thị xã yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc bình ổn giá thuốc.

TP.HCM: Nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí cho người dân ngừa virus Corona

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, nhiều địa phương giá khẩu trang bị đẩy lên cao gấp 2-3 lần thì tại TP.HCM có nhiều nhà thuốc tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nên sử dụng khẩu trang y tế hay N95 để phòng tránh virus Corona?

Nhóm PV |

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona.

Xử lý các trường hợp găm hàng đẩy giá thuốc lên cao

LH |

Sở Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc, cơ sở kinh doanh dược và phòng y tế các quận, huyện, thị xã yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc bình ổn giá thuốc.

TP.HCM: Nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí cho người dân ngừa virus Corona

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, nhiều địa phương giá khẩu trang bị đẩy lên cao gấp 2-3 lần thì tại TP.HCM có nhiều nhà thuốc tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.