Virus SARS-CoV-2, bia rượu và cái mốc sau 21h

Lê Thanh Phong |

TPHCM chuẩn bị cho mở lại hàng quán bán tại chỗ, nhưng có nhiều quy định gây khó khăn cho người kinh doanh. Có những quy định nghĩ mãi cũng không hiểu có mối liên quan gì tới con virus SARS-CoV-2.

Đầu tiên là quy định hàng quán chỉ bán tới 21h.

Tại sao lại chỉ cho phép mở quán đến 21h thì không ai trả lời cho người dân, trả lời một cách thuyết phục, có căn cứ khoa học, có cơ sở về mặt dịch tễ.

Chẳng lẽ con virus SARS-CoV-2 chỉ hoạt động sau 21h, còn trước đó nó nghỉ ngơi. Hay là con người sau 21h sức khỏe bị yếu đi, nên dễ bị virus tấn công?

Hoặc, vaccine chỉ có tác dụng chống virus SARS-CoV-2 cho đến 21h, cho nên sau mốc thời gian đó phải giải tán về nhà để "ai ở đâu yên đó".

Và xin hỏi, những người không được ngồi với nhau trong hàng quán vì đã đến 21h quán phải đóng cửa, nếu họ tụ tập nơi khác như trong công viên, trên đường phố thì có khác gì về kiểm soát dịch bệnh hay không?

Còn một điều khác mà các nhà quản lý cần phải lưu tâm, đó là nhịp sống đô thị của thành phố lớn, trung tâm kinh tế như TPHCM. Người dân thành phố thường đi hàng quán lúc 19h trở đi, nếu quy định đóng cửa quán lúc 21h thì không buôn bán được.

Cuộc sống có quy luật của nó, thị trường quán ăn, nhà hàng cũng có quy luật của nó, đưa ra quy định không phù hợp với quy luật thì người dân không buôn bán kinh doanh được.

Tất nhiên là dù bán hàng trước hay sau 21 h vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Hàng quán nào vi phạm cứ xử lý nghiêm.

Thứ hai là quy định không cho bán bia, rượu.

Quán ăn, nhà hàng phục vụ ăn thì có uống, trong các loại thức uống có rượu, bia. Ăn, uống là chuyện bình thường, đã cho phép mở quán thì cho thực khách ăn uống, không có lý do gì lại cấm. Nếu cho rằng có bán rượu, bia thì thực khách sẽ giao tiếp nhiều là quá máy móc, đặt giả thiết như có người mang mầm bệnh trong nhóm người ngồi chung, thì một cuộc giao tiếp có uống rượu bia, uống cà phê hay nước ngọt cũng có nguy cơ lây nhiễm như nhau.

Dĩ nhiên, cấm quán bar là đúng vì không gian chật hẹp, phòng lạnh, đông người, giao tiếp lắm. Nhưng trong quán ăn bình thường có uống rượu bia cũng cần suy xét xem có nên cấm không?

Tạo điều kiện cho dân buôn bán làm ăn thì không nên đưa ra những quy định làm khó dân, thiếu thuyết phục nếu nhìn từ cơ sở khoa học như đã phân tích trên.

Chỉ cần bắt buộc người mở hàng quán và nhân viên phải tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, thực khách cũng phải "công dân vaccine" và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch mới cho vào quán, ai vi phạm thì xử phạt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM phục vụ tại chỗ dù chưa được phép

Thanh Vũ |

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM vẫn phục vụ khách tại chỗ dù chưa được UBND thành phố cho phép.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM phục vụ tại chỗ dù chưa được phép

Thanh Vũ |

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM vẫn phục vụ khách tại chỗ dù chưa được UBND thành phố cho phép.