Việt Nam được gì khi ghi tên trên bản đồ đám cưới tỉ phú?

Thế Lâm |

Một tuần với những thông tin về đám cưới tỉ phú Ấn Độ xa hoa giữa cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah đã khiến không ít người choáng ngợp. Nhưng đằng sau sự xa hoa chi tiêu của tỉ phú Ấn, điều đáng ghi nhận nhất về phía Việt Nam chính là lần đầu tiên được ghi tên trên “bản đồ đám cưới tỉ phú”.

Góp công vào việc đưa đám cưới tỉ phú Ấn về Việt Nam có nhiều phía, từ sự nỗ lực của chính quyền Kiên Giang và một số bộ ngành trong việc giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi, đến sự góp sức tích cực của đại sứ Phạm Sanh Châu. Nhưng còn một điều nổi bật, đó chính là vẻ đẹp Phú Quốc nằm trong vẻ đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên đất Việt.

Trả lời trên truyền thông cho câu hỏi rằng đám cưới tỉ phú Ấn được tổ chức tại Phú Quốc mang lại lợi ích gì, đại sứ Châu cho biết, ngoài việc chúng ta quảng bá được hình ảnh đất nước Việt nhằm thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là giới siêu giàu nước ngoài đến tiêu tiền, Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung còn có thể thu hút đầu tư từ chính những người giàu tham dự đám cưới trên trong các lĩnh vực dệt may, khách sạn… Theo đại sứ Châu, đã có một số hợp đồng được kí kết.

Khi giới siêu giàu chấp nhận đến tiêu tiền tại Việt Nam, cũng đồng nghĩa là chúng ta đã đạt được những chuẩn mực nhất định – thậm chí ở mức cao - về chất lượng dịch vụ và phục vụ, cách tiếp đón… Hay nói một cách tích cực hơn, chúng ta được học và biết cách chiều chuộng giới siêu giàu để tăng nguồn thu.

Chiều lòng được giới siêu giàu vốn dĩ luôn có những đòi hỏi cao và khó tính trong cách tiêu dùng và hưởng thụ, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đáp ứng phục vụ ở chất lượng cao cho khách du lịch giàu sang và khá giả.

Trên thực tế, việc quảng bá du lịch Việt Nam bằng các TVC quảng cáo trên truyền hình quốc tế, hay các bài giới thiệu trên báo chí thế giới chưa chắc đã hiệu quả bằng một việc làm cụ thể mà hiệu quả rõ rệt là vừa thu được tiền và tạo được tiếng, cụ thể ở đây chính là đám cưới 7 ngày của cặp vợ chồng tỉ phú Ấn tại đảo Phú Quốc xinh đẹp.

Từ một sự mắc kẹt nhiều ngày trong hang động ngập nước của đội bóng nhí “lợn hoang”, người Thái đã biết biến nơi này thành một địa điểm tham quan thu hút khách du lịch về sau nhờ câu chuyện mắc kẹt và giải cứu đã lan truyền khắp thế giới.

Với Kiên Giang, từ một đám cưới của tỉ phú Ấn không chỉ dẫn dắt thêm tới 6 cặp tỉ phú Ấn khác đăng kí tổ chức đám cưới tại Phú Quốc, mà còn cần tính tới bài toán quảng bá du lịch tỉnh nhà nói riêng và Việt Nam nói chung từ những câu chuyện của các đám cưới tỉ phú như thế nào để thu hút du khách tới tìm hiểu, chí ít cũng thỏa sự tò mò.

Một đêm tiệc trong đám cưới tỉ phú Ấn (Nguồn: Ngôi Sao).
Một đêm tiệc trong đám cưới tỉ phú Ấn (Nguồn: Ngôi Sao).

Tài nguyên về địa lí với các danh thắng hay tài nguyên về con người là chuyện đã quá rõ. Song tài nguyên từ những câu chuyện đủ sức hút để làm du lịch đòi hỏi chúng ta phải biết chớp thời cơ và xây dựng nó từ những cơ duyên đầu tiên.

Việt Nam ghi tên vào bản đồ đám cưới tỉ phú thế giới là một điều đáng mừng, nhưng còn đáng mừng hơn nếu chúng ta tự mình tạo nên một địa chỉ tin cậy, có ưu thế và sức hút mạnh mẽ riêng trên bản đồ đó.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ tại Phú Quốc mời duy nhất sao Việt này

L.C |

Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được tỉ phú Ấn Độ mời dự tiệc cưới xa hoa tổ chức tại Phú Quốc, thậm chí người đẹp Việt còn được mời cho hàng ghế VIP.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà gì cho “đám cưới tỉ phú Ấn Độ”?

Lục Tùng |

Tối 9.3, đến dự “đám cưới tỉ phú Ấn Độ” (tổ chức tại Phú Quốc) với tư cách là khách mời đại diện cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Duy Linh Thảo - GĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại - Du lịch Kiên Giang đã trao tặng cho đôi uyên ương món quà rất ý nghĩa.

Choáng ngợp lễ cưới xa hoa 7 ngày của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ ở Phú Quốc

An AN (TH) |

Những hình ảnh xa hoa, tráng lệ trong lễ cưới của cặp đôi tỉ phú người Ấn Độ được tổ chức tại Phú Quốc khiến nhiều người trầm trồ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ tại Phú Quốc mời duy nhất sao Việt này

L.C |

Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được tỉ phú Ấn Độ mời dự tiệc cưới xa hoa tổ chức tại Phú Quốc, thậm chí người đẹp Việt còn được mời cho hàng ghế VIP.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà gì cho “đám cưới tỉ phú Ấn Độ”?

Lục Tùng |

Tối 9.3, đến dự “đám cưới tỉ phú Ấn Độ” (tổ chức tại Phú Quốc) với tư cách là khách mời đại diện cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Duy Linh Thảo - GĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại - Du lịch Kiên Giang đã trao tặng cho đôi uyên ương món quà rất ý nghĩa.

Choáng ngợp lễ cưới xa hoa 7 ngày của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ ở Phú Quốc

An AN (TH) |

Những hình ảnh xa hoa, tráng lệ trong lễ cưới của cặp đôi tỉ phú người Ấn Độ được tổ chức tại Phú Quốc khiến nhiều người trầm trồ.