Việt Nam đã chống dịch đúng hướng

HOÀNG LÂM |

Đó là nhận xét của ông Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam - trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gần đây.

Nhận xét rất khách quan của đại diện WHO khẳng định những giải pháp của Chính phủ, ngành Y tế và các địa phương trong thời gian gần đây là phù hợp và có những hiệu quả nhất định.

Trong bối cảnh việc chống dịch gặp nhiều khó khăn bởi tỉ lệ nhiễm, khả năng lây truyền, tốc độ lây lan của biến chủng Delta rất cao, chúng ta phải đưa ra những giải pháp cương quyết, thậm chí còn bị cho là khắc nghiệt. Nhưng điều đó là cần thiết khi yêu cầu là đặt tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết.

Vẫn còn đâu đó, đặc biệt trên không gian mạng có những thế lực thù địch vẫn đưa ra giọng điệu rằng: “Việt Nam sắp bất lực trước dịch bệnh”; rằng “chiến lược vaccine là có vấn đề”; rồi không ít những kẻ rêu rao về chuyện vaccine này tốt, vaccine kia không tốt hay nói rằng “cấm cản người dân di chuyển là vi phạm quyền tự do đi lại”…

Phải khẳng định đó là giọng lưỡi của những kẻ không có tâm với đất nước, muốn đào hố sâu ngăn cách, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhưng thực tế và những nhận xét khách quan từ các tổ chức y tế của thế giới đã chứng minh ngược lại.

Tất nhiên, trong khó khăn chung, mỗi người, mỗi gia đình đều có những nhu cầu và yêu cầu khác nhau. Không phải không có lúc cảm thấy bí bách. Nhưng Đảng, Nhà nước đang dần dần tìm cách tháo gỡ.

Đơn cử như việc loạt chính sách thiết thực hỗ trợ người dân như: Giảm giá điện, nước, viễn thông… vừa được Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện chính là thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm giúp người dân tăng sức “đề kháng” vượt qua khó khăn do đợt dịch COVID-19 thứ 4. Tiếp đến là khẳng định từ Bộ Y tế về việc sẽ đảm bảo tiêm vaccine đầy đủ cho người trên 18 tuổi…

Lúc này là lúc cần phải đoàn kết và tạo dựng niềm tin chắc chắn vào những giải pháp chống dịch của Đảng và Nhà nước.

Mỗi người dân có thể cảm thấy khó khăn hơn, các biện pháp giãn cách có thể sẽ ở mức cao hơn nhưng đó là việc cần phải làm. Điều này phụ thuộc vào ý thức của từng người dân, bởi chỉ một người lơ là, một người vô ý thức là cả xã hội sẽ vất vả.

Cần phải hiểu sự nghiêm khắc lúc này chính là bảo vệ từng cá nhân, bảo vệ cộng đồng vì mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Khi tất cả người dân chung tay, đồng lòng, cùng Đảng, Nhà nước chống dịch là chúng ta đã đi đúng đúng hướng, đúng đường.

HOÀNG LÂM
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá của Bộ Y tế về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 8.300 giường) mới đưa vào hoạt động của Bình Dương khá hiện đại, đủ khả năng ứng phó, điều trị cho bệnh nhân triệu chứng và nặng trung bình, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.

Tin nhanh 60s: Bộ Y tế ủng hộ việc đăng ký thử nghiệm vaccine Nano Covax

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Vaccine Nano Covax của Việt Nam được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về độ an toàn và tính sinh miễn dịch.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá của Bộ Y tế về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 8.300 giường) mới đưa vào hoạt động của Bình Dương khá hiện đại, đủ khả năng ứng phó, điều trị cho bệnh nhân triệu chứng và nặng trung bình, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.

Tin nhanh 60s: Bộ Y tế ủng hộ việc đăng ký thử nghiệm vaccine Nano Covax

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Vaccine Nano Covax của Việt Nam được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về độ an toàn và tính sinh miễn dịch.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.