Việc học không trông chờ vào mệnh lệnh hành chính

QUANG ĐẠI |

Không thể vì khó khăn cục bộ do ảnh hưởng dịch bệnh mà trì hoãn việc học hành của hàng chục triệu học sinh phổ thông, gây ra hiện tượng “tàu dồn toa” trong giáo dục.

Hiện có nhiều ý kiến đề nghị ngành giáo dục các địa phương có dịch bệnh hoãn, lùi thời gian khai giảng năm học mới. Lý do phải học online trong khi nhiều phụ huynh, gia đình đang có người bị nhiễm bệnh, học sinh vùng khó khăn không có phương tiện học, lớp 1, 2 khó khăn trong học trực tuyến.

Những lý do đó đều chính đáng và có cơ sở. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, những trường hợp khó khăn, vướng mắc như trên chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng số hàng chục triệu học sinh phổ thông của cả nước.

Mặt khác, nếu lùi khai giảng, thì sẽ lùi đến khi nào? Không ai đảm bảo 1 vài tháng tới sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, nếu trì hoãn việc khai giảng quá lâu sẽ gây ra hiện tượng “tàu dồn toa” với nhiều hệ lụy nặng nề.

Không nên lấy lý do khó khăn mà lùi, hoãn, dừng việc học của học sinh cả nước. Có quyết tâm sẽ có giải pháp. Thầy cô không dạy được trực tiếp thì dạy trực tuyến, bố mẹ, anh chị kèm cặp con em, phát huy tinh thần tự học.

Sách giáo khoa, tài liệu học tập, thông tin đầy ắp trên mạng, biết cách khai thác vận dụng thì hoàn toàn có thể tự học. Càng khó khăn càng phải học nhiều, tích cực học để tìm việc làm, kiếm sống, tồn tại, thay đổi số phận, đóng góp cho đất nước.

Đương nhiên học trực tuyến, gián tiếp sẽ rất khó khăn. Nhưng không có khó khăn nào không có cách giải quyết, khắc phục. Dịch bệnh cũng như chiến tranh, không thể chờ đợi đầy đủ các điều kiện rồi mới bắt tay vào học. Việc học không có điểm dừng, không chờ đợi mệnh lệnh hành chính, mà học liên tục, suốt đời, học cho bản thân, vì nhu cầu xã hội, vì sự phát triển.

Thời gian tới ngành giáo dục cần nghiên cứu phương án học sinh không cần đến trường, có thể tự học, nếu vượt qua các bài test, bảo đảm chuẩn năng lực đầu ra sẽ được xem xét cấp bằng, chứng chỉ.

Bên cạnh khó khăn, học trực tuyến, tự học có nhiều mặt tích cực là hạn chế kiểu dạy học đọc - chép một chiều, lược bỏ những nội dung lý thuyết hàn lâm, tăng cường ý thức tự giác, tự sáng tạo của người học, tiết kiệm chi phí đi lại. Ngành giáo dục cần giảm tải các nội dung lý thuyết xa rời thực tế, chỉ yêu cầu những kiến thức căn bản nhất.

Những đối tượng đặc biệt, những khó khăn vướng mắc không giải quyết được thì đề xuất, nghiên cứu giải pháp, chính sách đặc thù như đặc cách, dạy bù, dạy bổ túc...

Thiết nghĩ ngành giáo dục các địa phương vẫn cứ nên tổ chức khai giảng, bắt đầu năm học bình thường (trừ 1 số địa phương quá khó khăn như TP HCM-Bình Dương... sẽ có chính sách đặc thù và sự chủ động của địa phương).

Bản chất giáo dục là nhân văn, sáng tạo, vì con người, và không bao giờ lùi bước, khuất phục trước hoàn cảnh. Lịch sử, truyền thống nền giáo dục Việt Nam đã chứng minh điều đó. “Nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt” sẽ là các “từ khóa” của ngành giáo dục trong năm học mới.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn số 1021/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm 2021-2022.

"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Việc học của con, chưa năm nào lo như năm nay

Tất Thảo |

Việc học hành của con cái là mối bận tâm hàng đầu của những gia đình công nhân ở trọ. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, họ “rối bời” khi thu nhập giảm, chưa rõ khi nào con có thể đi học trở lại và học bằng hình thức nào…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn số 1021/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm 2021-2022.

"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Việc học của con, chưa năm nào lo như năm nay

Tất Thảo |

Việc học hành của con cái là mối bận tâm hàng đầu của những gia đình công nhân ở trọ. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, họ “rối bời” khi thu nhập giảm, chưa rõ khi nào con có thể đi học trở lại và học bằng hình thức nào…