Thế là thêm một trường hợp trốn cách ly, mới đây là một nữ du học sinh ở Hà Nội trốn cách ly ra sân bay định sang Anh. Những người này làm cho tình hình phòng chống dịch càng phức tạp hơn, tạo gánh nặng cho biết bao nhiêu con người, cho các địa phương.
Nữ du học sinh trốn cách ly ra sân bay bị xử phạt 10 triệu đồng, một mức phạt quá nhẹ so với hành vi vi phạm rất nguy hiểm mà người này gây ra.
Tại Hàn Quốc, phạt tối đa 1 năm tù hoặc 10 triệu won (8.200 USD) với những người cố tình vi phạm quy định về cách ly. Tại hầu hết các bang của Mỹ, vi phạm lệnh cách ly của chính quyền được xem là tội phạm hình sự. Nhiều quốc gia khác cũng vậy, vi phạm quy định về pháp luật phòng dịch thì không cháy túi cũng ngồi tù.
Tại Singapore hồi tuần trước phát đi cảnh báo rằng bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ bị phạt hàng nghìn USD, thậm chí ngồi tù, nếu họ khai báo không trung thực về lịch sử di chuyển. Trong khi đó tại Việt Nam, nhiều người khai báo không trung thực nhưng không bị xử lý, điển hình là bệnh nhân 34 ở Bình Thuận, mới đây là bệnh nhân 178, khai báo “chỉ ở nhà, không đi đâu” đã khiến 8 bệnh nhân, 12 nhân viên y tế phải cách ly.
Còn các vi phạm khác nữa, không đeo khẩu trang, tập trung đông người. Nói quá nhiều nhưng phạt rất ít, và nếu có thì rất nhẹ. Chưa kể, các trường hợp tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân cũng chỉ phạt ở mức 10 triệu đồng thì chặn sao được nạn hoang tin.
Hà Nội xử phạt hành chính đối với chị Đ.T.T số tiền 200.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 100.000 - 300.000 đồng.
Phạt vậy chẳng ai sợ, phải phạt tiền triệu mới đủ sức răn đe. Còn chưa thấy xử phạt hàng quán không chịu đóng cửa, chưa xử phạt những trường hợp tụ tập đông người. Và nếu có xử phạt, cũng chỉ từ 5 triệu - 10 triệu đồng theo Nghị định 176/2013 thì cũng quá nhẹ.
Đã gọi là “thời chiến” mà tùy tiện, ai muốn làm gì thì làm thì sao chống được giặc. Nếu như chỉ căn cứ vào Nghị định 176 thì không ai sợ, phải có biện pháp mạnh tay của “thời chiến”.
Luật pháp Việt Nam có quy định về xử phạt hình sự liên quan đến hành vi vi phạm về phòng chống dịch, cần xem xét, đủ căn cứ là bỏ tù.