Vi phạm nồng độ cồn: Khi lái xe máy đi ăn nhậu còn như một thói quen…

Thế Lâm |

Theo thống kê từ ngày 1-16.1.2020, gần 6.300 tài xế vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện đã bị xử phạt. Trong đó, số tài xế lái xe máy vi phạm lên đến 5.136 trường hợp, chiếm tỉ lệ 81,5%; còn lại 622 trường hợp là tài xế lái ôtô và 523 trường hợp tài xế lái các phương tiện khác.

81,5%, đó là thói quen, sự dễ dãi hay sự xem nhẹ?

Nhiều người xưa nay có thói quen cứ lái xe máy ra quán bia quán rượu, uống xong lái về. Một thói quen như thể là điều quá bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Việt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn vốn dĩ các loại phương tiện giao thông công cộng chưa sẵn sàng.

Nhưng thói quen đó, bây giờ đã biến thành một sự xem nhẹ, hay thậm chí là liều lĩnh.

Hai tài xế GrabBike Vũ Đức Long và Hồ Văn Tung tại TPHCM mà chúng tôi có dịp ngồi trên xe của họ và trao đổi. Cả hai cho biết, gần đây số cuốc xe của họ chở khách đi ăn nhậu, tiệc tùng và chở các khách tiệc tùng về nhiều hơn trước.

Tài xế hãng xe công nghệ ăn nên làm ra hơn nhờ Nghị định 100/NĐ-CP. Cũng là điều đáng mừng, vì tỉ lệ thuận với sự ăn nên làm ra đó, nghĩa là một bộ phận không ít người dân đã có chuyển biến tích cực về nhận thức: Đã sử dụng rượu bia là không lái xe; đã lái xe thì không sử dụng rượu bia; không ai được ép uổng nhau uống rượu bia.

Thế nhưng, vẫn còn không ít người chưa chấp hành nghiêm qui định của pháp luật, còn xem nhẹ vấn đề an toàn liên quan đến sức khỏe, tính mạng của bạn thân cũng như của những người khác.

Việt Nam có khoảng 55 triệu chiếc xe máy đang lưu hành so với chỉ hơn 3 triệu chiếc ôtô. Nhìn từ góc độ này, chúng ta sẽ dễ trở nên dễ dãi cho rằng vi phạm nồng độ cồn của tài xế xe máy nhiều hơn so với tài xế ôtô gần cả chục lần là điều hiển nhiên.

Nhưng điều chúng ta nghĩ rằng là hiển nhiên đó, là do chính sự dễ dãi mà ra, là do chính thói quen xấu và sự thỏa hiệp với thói quen xấu đó.

Sẽ không có chuyện là hiển nhiên một khi chúng ta nhận thức lại và chịu thay đổi thói quen xấu lái xe máy đi nhậu giống như cách người ta hay đi dạo chơi, bát phố bằng xe máy. Lượng xe máy lưu thông tại Việt Nam nhiều gấp hơn chục lần lượng ôtô, chính vì thế nếu không thay đổi được thói quen lái xe máy đi ăn nhậu, tiệc tùng, thì những mối hiểm nguy rình rập, những nguy cơ tai nạn giao thông gây thương vong cũng lớn hơn gấp nhiều lần.

Còn có tình huống, nhiều người nhận thức được lái xe máy đi ăn nhậu, tiệc tùng rồi lái về là không nên; nhưng vì nghĩ rằng tự đi xe máy thấy… tiện hơn, nên đành thỏa hiệp với thói quen không phù hợp qui định của pháp luật.

Trên thực tế, tình trạng nhận thức chưa đầy đủ, chấp hành luật pháp chưa nghiêm sẽ luôn khiến người ta nại ra những lí do để biện minh cho hành vi của mình.

81,5%, đó là thói quen xấu, là tâm điểm cần phải thay đổi, xử lí…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xử nồng độ cồn khi lái xe, cán bộ phải làm gương

NHẬT HỒ |

Thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng chức năng xử lý cương quyết không có “vùng cấm”, kể cả cán bộ công chức cũng cần xử lý nghiêm để làm gương.

Từ khóa “phạt nồng độ cồn” được tìm kiếm nhiều trong dịp Tết Canh Tý

Thế Lâm |

Theo công bố của Google Search, từ khóa “phạt nồng độ cồn 2020” trở thành 1 trong 10 từ khóa có xu hướng tìm kiếm cao trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Tâm điểm kiểm soát nồng độ cồn: Tài xế xe chạy đường dài dịp Tết!

Thế Lâm |

Giao thông đang bước vào mùa cao điểm Tết nhưng nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông nay đã khác mọi năm sau khi Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xử nồng độ cồn khi lái xe, cán bộ phải làm gương

NHẬT HỒ |

Thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng chức năng xử lý cương quyết không có “vùng cấm”, kể cả cán bộ công chức cũng cần xử lý nghiêm để làm gương.

Từ khóa “phạt nồng độ cồn” được tìm kiếm nhiều trong dịp Tết Canh Tý

Thế Lâm |

Theo công bố của Google Search, từ khóa “phạt nồng độ cồn 2020” trở thành 1 trong 10 từ khóa có xu hướng tìm kiếm cao trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Tâm điểm kiểm soát nồng độ cồn: Tài xế xe chạy đường dài dịp Tết!

Thế Lâm |

Giao thông đang bước vào mùa cao điểm Tết nhưng nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông nay đã khác mọi năm sau khi Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.