VFF, bản hợp đồng với Park Hang-seo và câu hỏi tiền đâu

Anh Đào |

Khi được hỏi về “ngưỡng” lương mà Liên đoàn bóng đá VN (VFF) có thể “chịu” được trong bản hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhấn mạnh đến “quan hệ giữa HLV Park và VFF lâu nay vẫn rất tốt”, trong khi không đề cập con số cụ thể. Tiền. Vẫn là tiền đang khiến VFF đau đầu.

Bản hợp đồng đang đến hồi hết hạn của HLV Park Hang-seo đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Có lẽ không thể không mở ngoặc để nhắc lại, hợp đồng hiện tại với mức lương 20.000 USD/tháng của ông Park trước nay vẫn do bầu Đức chi trả. Và, xin cảm ơn bầu Đức - ông luôn coi đây là khoản đóng góp cho bóng đá Việt Nam, mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì.

Sau khi bầu Đức rời VFF với “tiêu chuẩn cái bằng”, ông vẫn tiếp tục trả tiền thay VFF cho HLV Park. Để đến bây giờ, VFF đang vò đầu bứt tai trước một bản hợp đồng mới chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở con số 20.000 USD/tháng sau những gì HLV người Hàn đã làm cho bóng đá Việt Nam, đã mang tới cho người hâm mộ trong 2 năm qua.

Thanh Niên từng dẫn báo cáo của Bộ VHTTDL cho biết số thu của VFF, khoảng 110 tỉ đồng, đến từ các nguồn địa phương, tiền từ ngân sách nhà nước, từ FIFA, và nguồn vận động tài trợ.

Nhớ khi đắc cử chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, ông Cấn Văn Nghĩa từng bàn về tài chính như sau: "Quan điểm của tôi có bóng đá sạch, lành mạnh thì mới có nguồn tài chính lớn. Các CLB nếu có điều này sẽ có nguồn tiền từ bán vé, tài trợ. Khán giả đến sân nhiều hơn và có thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đó là sự phát triển bền vững".

Vậy là quả bóng tài chính được ban ngược trở lại cho các CLB.

Ông Nghĩa, từng đảm nhiệm Giám đốc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, mà Mỹ Đình thì đến giờ vẫn nổi tiếng chuyện thiếu cả trăm tỉ đồng tiền thuế.

Từ bấy, VFF vẫn loay hoay với phát triển bền vững, vẫn triền miên trong “cơn khát tiền”, gãi đầu gãi tai ngay cả tiền cho một bản hợp đồng mới.

Chúng ta có hai số liệu không ít liên quan: Vé trận chung kết AFF vừa rồi được bán chênh tới 12 lần so với giá vé gốc.

Còn bản quyền truyền hình World Cup, Vingroup đã ngay lập tức tài trợ 5 triệu USD trong "ba nốt nhạc".

Hai chi tiết nhỏ nhưng cho thấy người hâm mộ không tiếc tiền và các DN cũng không hề bàng quan với bóng đá. Vấn đề chỉ là ở cách làm, ở người làm thôi, thưa các ông VFF.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo là vấn đề tế nhị?

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động xúc tiến việc đàm phán, gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo nhưng một lãnh đạo VFF nhận định đây là vấn đề tế nhị, chưa thể công bố.

VFF lên tiếng về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Đại diện LĐBĐ Việt Nam VFF khẳng định họ đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo, chứ không chờ đến 3 tháng cuối mới tiến hành đàm phán.

Ai trả lương cho hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo?

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kéo dài đến tháng 1.2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo là vấn đề tế nhị?

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động xúc tiến việc đàm phán, gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo nhưng một lãnh đạo VFF nhận định đây là vấn đề tế nhị, chưa thể công bố.

VFF lên tiếng về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Đại diện LĐBĐ Việt Nam VFF khẳng định họ đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo, chứ không chờ đến 3 tháng cuối mới tiến hành đàm phán.

Ai trả lương cho hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo?

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kéo dài đến tháng 1.2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn?