Vấn nạn họp

Lê Thanh Phong |

Báo chí đã lên tiếng phê phán về tệ nạn hội họp. Cán bộ nhà nước cũng kêu ca rằng họp quá nhiều không còn thời gian giải quyết công việc. Người dân phản ánh đến nhiều cơ quan nhà nước nhưng không ai giải quyết công việc vì lãnh đạo bận họp.

Báo cáo của Ủy ban Dân nguyện tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV nêu: Đất nước có 63 tỉnh, thành, nhưng chỉ có 3 Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang, Tiền Giang, Sóc Trăng tiếp dân đủ và vượt số ngày quy định trong 1 năm.

Một trong những lý do không tiếp dân là vì bận họp.

Vì họp là “địa phương nạn”, “quốc gia nạn”, cho nên ở nhiều nơi, nhiều cơ quan, đã tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp bàn giải pháp giảm hội họp, nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải pháp nào áp dụng hiệu quả. Có lẽ sẽ cần đến nhiều cuộc họp khác nữa để bàn về vấn đề này.

Trong lúc chờ đợi một giải pháp áp dụng khả thi, thì họp vẫn lây lan như một loại dịch bệnh trong cơ thể nền hành chính quốc gia. Bạn đọc còn nhớ chuyện ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, tuy đã có 2 phó giám đốc, nhưng vẫn đề xuất tăng cường 1 phó giám đốc sở vì tình hình là không đủ lãnh đạo để đi họp.

Cũng mới đây thôi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, ông Sử Ngọc Anh công bố: “Với 4 người trong ban giám đốc, trong 7 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo phải dự hơn... 2.000 cuộc họp, bình quân mỗi lãnh đạo sở họp 3-4 cuộc/ngày là bình thường, chưa kể họp đột xuất, họp phát sinh.

Xin được nhắc lại hai trường hợp điển hình để nói về thực trạng chung hiện nay, và cũng để thấy dân mình đang nuôi rất nhiều “thợ họp” dán nhãn công chức.

Còn một điều rất đáng phê phán, đó là tổ chức họp kết hợp du lịch. Trên thực tế, có nhiều cuộc họp kéo dài hai, ba ngày, được tổ chức ở một thành phố du lịch để cho đại biểu tham dự được đi tham quan, nghỉ mát. Cán bộ đi lại máy bay, ôtô, ở khách sạn, ăn uống tiệc tùng, vô cùng lãng phí ngân sách.

Để dẹp được nạn lớn này, trước hết là xây dựng và vận hành chính quyền điện tử hiệu quả. Khai thác công nghệ thông tin và các sản phẩm công nghệ phục vụ cho quản lý hành chính thì sẽ giảm họp.

Thứ hai là sáp nhập, tinh gọn bộ máy, đội ngũ công chức. Ví dụ như Cần Thơ, Lào Cai, Hà Giang mới đây là sáp nhập một số sở, riêng Cần Thơ dẹp 45 ban chỉ đạo, giảm biên chế 2.000 trường hợp. Dẹp bớt được một cơ quan, một đơn vị là dẹp bớt một đầu mối của hội họp. Giảm biên chế càng nhiều thì càng giảm được họp.

Đừng để nhân dân nhìn nghề làm cán bộ là nghề họp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tạm hoãn công tác xa, hội họp để chủ động ứng phó bão Tembin

Lục Tùng |

Dù nằm trong đất liền, cách xa bờ biển, nhưng với tinh thần vì an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã rất chủ động ứng phó với cơn bão Tembin.

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu giảm bớt hội họp, tăng cường họp trực tuyến

PV |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giảm bớt hội họp và tăng cường họp trực tuyến.

Chi tiêu công tăng cao do kỷ luật kém, hội họp, nghiên cứu ở nước ngoài nhiều

KHÁNH HOÀ |

“Chi thường xuyên tăng cao một phần là do kỷ luật tài chính kém, chi cho hội họp, nghiên cứu nước ngoài mang lại hiệu quả gì?” - chuyên gia Lê Đăng Doanh thẳng thắn đặt vấn đề khi được hỏi về báo cáo đánh giá chi tiêu công tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới công bố ngày 3.10.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Tháp: Tạm hoãn công tác xa, hội họp để chủ động ứng phó bão Tembin

Lục Tùng |

Dù nằm trong đất liền, cách xa bờ biển, nhưng với tinh thần vì an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã rất chủ động ứng phó với cơn bão Tembin.

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu giảm bớt hội họp, tăng cường họp trực tuyến

PV |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giảm bớt hội họp và tăng cường họp trực tuyến.

Chi tiêu công tăng cao do kỷ luật kém, hội họp, nghiên cứu ở nước ngoài nhiều

KHÁNH HOÀ |

“Chi thường xuyên tăng cao một phần là do kỷ luật tài chính kém, chi cho hội họp, nghiên cứu nước ngoài mang lại hiệu quả gì?” - chuyên gia Lê Đăng Doanh thẳng thắn đặt vấn đề khi được hỏi về báo cáo đánh giá chi tiêu công tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới công bố ngày 3.10.