Văn hóa chia sẻ nhìn từ cú "bắt tay" của hai doanh nhân

Lê Thanh Phong |

Dân gian có câu “chị ngã em nâng”, và văn hóa ứng xử này được các doanh nhân vận dụng vào đời sống doanh nghiệp bằng hành động chia sẻ và hợp tác. Đã đến lúc bỏ đi những thói xấu “sống chết mặc bay”, lấy sự thất bại của người khác làm cơ hội cho chính mình.

Tại lễ ký ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Sản xuất, Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi (thuộc Thaco) và Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) tối ngày 9.1, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Thaco nói đến văn hóa chia sẻ và hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể ở đây là cú bắt tay giữa HVG và Thaco.

Sự tương trợ này đã từng được thực hiện giữa Thaco và Hoàng Anh Gia Lai hơn một năm trước, đến nay Hoàng Anh Gia Lai đã vượt qua được sóng gió, làm ăn có lãi. Lần này cũng là sự hợp tác sản xuất nông nghiệp, trước mắt là 45.000 con heo năm 2020 với tổng giá trị đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 300 tỉ USD của năm 2020 sẽ trở thành hiện thực nếu như có được nhiều doanh nghiệp dám đầu tư vào các thế mạnh nông nghiệp để xuất khẩu. Lẽ dĩ nhiên, hợp tác phải thành công, như Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhắc lại lời ông Trần bá Dương là “chúng ta không được phép thất bại”.

Văn hóa chia sẻ và hợp tác xuất phát từ cái tâm của doanh nhân, không thể nhìn thấy doanh nghiệp khác gặp khó khăn mà không “cứu” nếu như mình có khả năng. Cứu ở đây là hợp tác, khai thác thế mạnh của cả hai bên để giải quyết những tồn tại, khắc phục các hậu quả về tài chính, công nghệ, vạch ra chiến lược phát triển mới.

Doanh nghiệp sống sót và phát triển là cứu hàng ngàn người lao động, thay vì mất việc hoặc nợ lương thì người lao động thu nhập cao hơn. Một doanh nhân có tâm không thể khoanh tay đứng nhìn doanh nghiệp khác phá sản, công nhân mất việc. Và cái tâm đó dẫn đến cái trí sáng suốt, tìm ra phương cách để doanh nghiệp được giải cứu, phát triển mạnh, thu hút thêm nhiều lao động mới, giải quyết việc làm cho xã hội.

Dân gian có câu “chị ngã em nâng”, và văn hóa ứng xử này được các doanh nhân vận dụng vào đời sống doanh nghiệp bằng hành động chia sẻ và hợp tác. Đã đến lúc bỏ đi những thói xấu “sống chết mặc bay”, lấy sự thất bại của người khác làm cơ hội cho chính mình.

Ai cũng sẵn sàng chia sẻ thì sẽ hạn chế những doanh nghiệp thất bại, và hợp tác là bổ sung nguồn lực cho nhau để mạnh hơn, giỏi hơn. Có thể thấy rõ, với chiến lược đầu tư phát triển của các doanh nghiệp sau khi hợp tác, con số đưa ra rất đáng mừng, đó là kế hoạch doanh thu xuất khẩu năm 2020, Thadi, Hoàng Anh Gia Lai Agrico và HVG lên đến 1,55 tỉ USD, chiếm gần 4% doanh thu xuất khẩu nông nghiệp cả nước.

Doanh nghiệp Việt Nam phải nghĩ tới việc hợp tác để chinh phục thị trường thế giới.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

NCB xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ sự hài lòng và gắn kết của cán bộ

Minh Quang |

Văn hóa NCB là “chất keo” gắn kết CBNV với nhau, góp phần giúp toàn thể nhân viên đoàn kết, nâng cao tinh thần, làm việc hiệu quả.

“Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

QUANG ĐẠI |

Năm 2019, Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên 2020 với 4 doanh nghiệp

T.E.A |

Ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã ký kết Chương trình hợp tác thực hiện “Phúc lợi đoàn viên CĐ” năm 2020 với 4 đơn vị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

NCB xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ sự hài lòng và gắn kết của cán bộ

Minh Quang |

Văn hóa NCB là “chất keo” gắn kết CBNV với nhau, góp phần giúp toàn thể nhân viên đoàn kết, nâng cao tinh thần, làm việc hiệu quả.

“Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

QUANG ĐẠI |

Năm 2019, Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên 2020 với 4 doanh nghiệp

T.E.A |

Ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã ký kết Chương trình hợp tác thực hiện “Phúc lợi đoàn viên CĐ” năm 2020 với 4 đơn vị.