Vân Đồn cấm cán bộ môi giới đầu cơ, buôn bán đất đai: Cấm được không?

Lê Thanh Phong |

Vân Đồn lên cơn sốt đất cao ngất, nhưng chưa biết đã dừng lại chưa. Chính quyền địa phương đưa ra một biện pháp hạ sốt, nhưng liệu rằng liều thuốc này có hiệu quả.

"Nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia các hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất đai. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị", đó là nội dung trong thông báo của UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thông báo thấy rất hay, vì "bắt mạch" đúng câu chuyện của thực tế. Ở nơi đâu cò "mùi" dự án, liên quan đến đất đai, thế là các nhóm kinh doanh bất động sản ào đến, thổi giá, tạo sốt để buôn bán. Và tất nhiên, sốt đất chính là thời cơ cho nhiều người kiếm tiền, trong đó cán bộ của địa phương rất có lợi thế.

Lợi thế là vì họ nắm thông tin về hồ sơ đất đai, giá cả. Có thông tin, cho dù không thu gom đất, nhưng tiếp tay, môi giới cho các nhóm kinh doanh bất động sản cũng kiếm tiền tỉ như không.

Biết nhưng ngăn chặn là chuyện không dễ, cấm càng khó.

Bởi vì, thông báo của chính quyền cấp huyện không đứng trên được các quy định của pháp luật. Luật không cấm hoạt động môi giới hợp pháp, chưa kể cho dù có ông cán bộ nào đó môi giới, làm cò đất, thì cũng không ai biết, biết cũng không "bắt" được.

"Trường hợp những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, từ địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí trong việc sử dụng đất, UBND các xã kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện quyết định thu hồi đất theo quy định hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh", thông báo có thêm nội dung này.

Để xác định đất nông nghiệp bỏ hoang không dễ, người thu gom đất chỉ cần trồng một ít cây là xong, không ai có quyền thu hồi đất của họ với lý do bỏ hoang theo ý chí của chính quyền.

Và xin hỏi, người từ địa phương khác đến thu gom đất bị thu hồi, vậy người trong địa phương thì sao?

Chuyện môi giới đất đai chỉ là chuyện nhỏ, nắm thông tin về quy hoạch dự án, sau đó đi thu gom đất mới là chuyện lớn.

Tình trạng cán bộ môi giới, gom đất, buôn bán đất không chỉ ở Vân Đồn - Quảng Ninh mà ở đâu cũng có. Cán bộ nắm thông tin dự án, đi thu gom đất của dân với giả rẻ. Đến khi nhà đầu tư triển khai thực hiện, phải đền bù giải tỏa với giá trên trời.

Chuyện này ai cũng biết nhưng cấm được không, xin thưa là không được vì họ mua bán không sai luật. Chưa kể, không ông cán bộ nào dại dột đi thu gom đất mà đứng tên mình.

Nhiều nhà đầu tư gặp phải cách quan chức địa phương "ứng xử" theo kiểu "gom đất trước, thổi giá nhận bồi thường sau", họ bị mất sức, mất thời gian, và mất luôn niềm tin.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp đường trục chính Vân Đồn

Đỗ Phương |

Để đồng bộ tuyến cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tháng 1.2020, dự án nâng cấp đường trục chính Vân Đồn lên quy mô đường cao tốc được triển khai. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng, dự án chủ yếu tập trung thi công tại tuyến chính; đầu tháng 8.2020 hệ thống đường gom mới bắt đầu được khởi động. Với mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2020, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Công trình chục tỉ bỏ hoang ở Vân Đồn: Không rõ ai quản lý

Nguyễn Hùng |

Một dự án có số vốn khá lớn cách đây 15 năm, gồm cảng, nhà điều hành và nhà chờ, tại xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được xây dựng xong vào năm 2005, nhưng “đắp chiếu” từ đó đến nay. Hiện, cũng không ai rõ công trình này do ai, đơn vị nào quản lý.

Phát triển kinh tế đêm: Sau Hà Nội sẽ là Vân Đồn, Phú Quốc?

THÔNG CHÍ |

Từ tháng 9.2016, Hà Nội thí điểm kinh tế tại quận Hoàn Kiếm khi có tới hàng chục cơ sở kinh doanh sáng đèn tới 3 giờ sáng. Sau 3 năm, quận Hoàn Kiếm có thêm nhiều dịch vụ níu chân du khách về đêm. Từ đó doanh thu các cơ sở kinh doanh tăng, thu thuế cũng tăng. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng tốc phát triển kinh tế đêm với những địa phương quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn như Vân Đồn, Phú Quốc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp đường trục chính Vân Đồn

Đỗ Phương |

Để đồng bộ tuyến cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tháng 1.2020, dự án nâng cấp đường trục chính Vân Đồn lên quy mô đường cao tốc được triển khai. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng, dự án chủ yếu tập trung thi công tại tuyến chính; đầu tháng 8.2020 hệ thống đường gom mới bắt đầu được khởi động. Với mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2020, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Công trình chục tỉ bỏ hoang ở Vân Đồn: Không rõ ai quản lý

Nguyễn Hùng |

Một dự án có số vốn khá lớn cách đây 15 năm, gồm cảng, nhà điều hành và nhà chờ, tại xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được xây dựng xong vào năm 2005, nhưng “đắp chiếu” từ đó đến nay. Hiện, cũng không ai rõ công trình này do ai, đơn vị nào quản lý.

Phát triển kinh tế đêm: Sau Hà Nội sẽ là Vân Đồn, Phú Quốc?

THÔNG CHÍ |

Từ tháng 9.2016, Hà Nội thí điểm kinh tế tại quận Hoàn Kiếm khi có tới hàng chục cơ sở kinh doanh sáng đèn tới 3 giờ sáng. Sau 3 năm, quận Hoàn Kiếm có thêm nhiều dịch vụ níu chân du khách về đêm. Từ đó doanh thu các cơ sở kinh doanh tăng, thu thuế cũng tăng. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng tốc phát triển kinh tế đêm với những địa phương quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn như Vân Đồn, Phú Quốc.