Vai trò của Công đoàn và bài học sau một vụ ngừng việc tập thể

Hoàng Lâm |

1.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại vào sáng 6.10. Đó là một tín hiệu tích cực, trong đó có những tác động từ tổ chức Công đoàn.

Tích cực là bởi vụ việc phần nào không trở nên phức tạp và kéo dài, không gây ra những hệ quả đáng tiếc. Bởi lẽ trong “tối hậu thư” gửi công nhân, lãnh đạo công ty đã vận dụng điểm e, khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động: “Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên” thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trên thực tế, trong quá trình xảy ra vụ việc có thể thấy rõ Công ty TNHH Viet Glory không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành trong lương thưởng, phúc lợi cho người lao động.

Đây là vụ ngừng việc tập thể tự phát, không thông qua tổ chức Công đoàn nhưng với trách nhiệm “chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”, các tổ chức Công đoàn tại Nghệ An vẫn nhanh chóng vào cuộc, tiếp xúc, đối thoại, thương lượng giữa các bên: Doanh nghiệp, người lao động để tìm ra tiếng nói chung, tạo ra sự yên tâm và yên ổn trong sản xuất, kinh doanh.

Bài học đầu tiên ở đây chính là làm thể nào để người lao động hiểu được đâu là “quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng” thay vì những đòi hỏi, kiến nghị vượt quá khả năng của doanh nghiệp để từ đó góp phần tạo niềm tin, gắn bó lâu dài của các doanh nghiệp, tạo môi trường tốt thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài học quan trọng thứ hai mà LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đúc rút từ cuộc ngừng việc tập thể tại chính Công ty Viet Glory hồi tháng 2.2022. Đó là vào cuộc kịp thời và sâu sát địa bàn, ngay sau khi nhận được thông tin các cuộc ngừng việc lao động tập thể. Cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để nắm tình hình, ổn định tâm lý, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Bên cạnh đó trực tiếp về làm việc, thương lượng với chủ doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của công nhân, lao động và quyền lợi của doanh nghiệp.

Bài học thứ ba, để không xảy ra những vụ ngừng việc tự phát, cần phải giải quyết vấn đề tận gốc rễ: Công đoàn cần tham gia hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện các quy chế, đặc biệt là xây dựng, công khai hệ thống thang bảng lương, quy chế thưởng, chế độ phúc lợi để công nhân lao động được biết lộ trình nâng lương, hạn chế đình công tự phát.

Bảo vệ người lao động là một nhiệm vụ quan trọng nhưng bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng cần xem trọng.

Vấn đề của Công ty TNHH Viet Glory cũng có khả năng và nguy cơ xảy ra ở những doanh nghiệp khác, địa phương khác. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và kịp thời rút ra những bài học để ứng phó chính là giải pháp lâu dài, khẳng định chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 mà Bộ Chính trị đã đặt ra.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngừng việc tập thể cần nghĩ đến lợi ích hài hoà

Hoàng Lâm |

Tính đến sáng 5.10, hơn 5000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory tại Diễn Châu (Nghệ An) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể dù tổ chức Công đoàn đã vận động họ quay trở lại làm việc.

5.000 công nhân ngừng việc tập thể: Công ty trả lời 8 kiến nghị

QUANG ĐẠI |

Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã có văn bản thông báo, trả lời 8 kiến nghị của khoảng 5.000 công nhân ngừng việc tập thể.

Đối thoại tại nơi làm việc góp phần hạn chế các vụ ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trên 1.700 cuộc đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động với CNLĐ, qua đó đã hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư, khiếu nại, ngừng việc tập thể và tranh chấp lao động phức tạp xảy ra.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

Vụ ngừng việc tập thể đòi quyền lợi ở Hoà Bình: Công nhân đã trở lại làm việc

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công ty, các công nhân ngừng việc đã trở lại làm việc.

Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Từ ngày 21.7 đến nay, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Thiên Diệu (có địa chỉ tại xóm Vổ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn) đang ngừng việc và thường tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi.

Giáo sư Mỹ nhận giải Nobel Kinh tế 2023

Song Minh |

Ngày 9.10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Kinh tế 2023 cho Giáo sư Mỹ Claudia Goldin.

Bộ VHTTDL: Vụ "bữa ăn 800.000 đồng" là bài học lớn cho ngành thể thao

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ tổng kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện tại các đội tuyển, nhất là việc đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt, kinh phí của đội tuyển, sau vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ dinh dưỡng của tuyển bóng bàn trẻ quốc gia.

Ngừng việc tập thể cần nghĩ đến lợi ích hài hoà

Hoàng Lâm |

Tính đến sáng 5.10, hơn 5000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory tại Diễn Châu (Nghệ An) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể dù tổ chức Công đoàn đã vận động họ quay trở lại làm việc.

5.000 công nhân ngừng việc tập thể: Công ty trả lời 8 kiến nghị

QUANG ĐẠI |

Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã có văn bản thông báo, trả lời 8 kiến nghị của khoảng 5.000 công nhân ngừng việc tập thể.

Đối thoại tại nơi làm việc góp phần hạn chế các vụ ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trên 1.700 cuộc đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động với CNLĐ, qua đó đã hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư, khiếu nại, ngừng việc tập thể và tranh chấp lao động phức tạp xảy ra.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

Vụ ngừng việc tập thể đòi quyền lợi ở Hoà Bình: Công nhân đã trở lại làm việc

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công ty, các công nhân ngừng việc đã trở lại làm việc.

Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Từ ngày 21.7 đến nay, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Thiên Diệu (có địa chỉ tại xóm Vổ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn) đang ngừng việc và thường tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi.