Vài phút của chính quyền, 8 năm chờ đợi của dân

Đào Tuấn |

Được hứa hẹn 6 tháng sẽ có nhà tái định cư, nhưng đã 8 năm qua, gần 50 hộ dân bị mất nhà mất đất cho cao tốc La Sơn - Tuý Loan vẫn lay lắt chờ tái định cư.

Cuối năm 2014, người dân xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng đã tháo dỡ nhà cửa, ruộng vườn, bàn giao mặt bằng để làm dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan, với niềm tin là sau 6 tháng sẽ có nhà tái định cư.

Tới 2017, một tờ báo phát hiện 50 hộ dân thôn Phò Nam, xã Hoà Bắc vẫn đang phải ở nhà tạm, thậm chí dựng lều chờ tái định cư. Ngay cả số tiền hỗ trợ thuê nhà chờ tái định cư 3 triệu đồng/tháng cũng đã bị cắt sau 6 tháng. Lý do: cán bộ nói vì họ đã có nhà tạm, không còn phải thuê.

Tờ báo dẫn lời một hộ dân cho biết: Gia đình phải lợp tôn để ở. Trời nắng thì nóng như rang, mưa xuống thì bùn tràn cả vào nhà. Trụ lại không chịu nổi mà đi cũng không xong..., chúng tôi cũng không có đất để canh tác. Nông dân mà không có đất sản xuất thì lấy gì ăn, chẳng lẽ vào phá rừng?”.

Đến kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng những ngày cuối năm nay, vấn đề tái định cư cho 50 hộ dân này lại được đưa ra chất vấn.

Cam kết 6 tháng sẽ được tái định cư, bây giờ, đã thành 8 năm, vẫn chưa thấy đâu.

Tại Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra một vấn đề có tính nguyên tắc. Rằng: Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Quan điểm này của Thủ tướng đã được đưa vào tờ trình của Chính phủ trước Quốc hội kỳ họp thứ 4 để trở thành một nguyên tắc trong thu hồi đất. “Có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.

Một nguyên tắc, phải nói là rất tiến bộ, đảm bảo công bằng cho người dân mất đất. Và cũng là một chìa khoá để tháo gỡ khiếu kiện đất đai vẫn luôn nhức nhối, nóng bỏng.

Nhưng có lẽ, tư tưởng này, nguyên tắc này cần phải áp dụng ngay nhất là đối với trường hợp như 50 hộ dân ở Đà Nẵng.

Chứ đã 8 năm rồi, và giờ họ cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Có một chi tiết cần phải mở ngoặc: Trước chất vấn cụ thể, về một vấn đề dân sinh cấp bách như thế mà đại diện chính quyền Đà Nẵng lại: hẹn trả lời sau kỳ họp, với lý do “hết thời gian”.

Vài phút của chính quyền, không lẽ, quý báu hơn sự chờ đợi khốn khổ của dân trong suốt 8 năm qua?

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc La Sơn-Túy Loan 7 năm chưa tái định cư: Nhà đầu tư không thiếu tiền

An Thượng |

Trả lời về thực trạng gần 50 hộ dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bị dự án xây dựng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thu hồi đất, giải tỏa cách đây 7 năm, đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư... nhà đầu tư cho biết, trách nhiệm thuộc chính quyền TP.Đà Nẵng.

Cao tốc La Sơn -Túy Sơn: Giải tỏa 7 năm vẫn chưa bố trí tái định cư cho dân

An Thượng |

Gần 50 hộ dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bị  dự án xây dựng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thu hồi đất, giải tỏa cách đây 7 năm, đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư...

Thu hồi đất phải bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ

Vương Trần |

Thủ tướng cũng yêu cầu phân định rõ hơn vai trò của Nhà nước khi đại diện chủ sở hữu và khi thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước…

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cao tốc La Sơn-Túy Loan 7 năm chưa tái định cư: Nhà đầu tư không thiếu tiền

An Thượng |

Trả lời về thực trạng gần 50 hộ dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bị dự án xây dựng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thu hồi đất, giải tỏa cách đây 7 năm, đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư... nhà đầu tư cho biết, trách nhiệm thuộc chính quyền TP.Đà Nẵng.

Cao tốc La Sơn -Túy Sơn: Giải tỏa 7 năm vẫn chưa bố trí tái định cư cho dân

An Thượng |

Gần 50 hộ dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bị  dự án xây dựng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thu hồi đất, giải tỏa cách đây 7 năm, đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư...

Thu hồi đất phải bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ

Vương Trần |

Thủ tướng cũng yêu cầu phân định rõ hơn vai trò của Nhà nước khi đại diện chủ sở hữu và khi thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước…