Vaccine và "cú ném tiền" 30 triệu USD

Anh Đào |

Một món hàng chưa bao giờ thấy “mặt mũi”, chưa biết có hay không, và một doanh nghiệp đã “xuống tay” ném vào đó 30 triệu, và là triệu USD tiền cọc trong một thương vụ cũng chả biết thắng thua thế nào.

Đây, bản chất là câu chuyện mua vaccine AstraZeneca của Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC).

Nhưng hôm qua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã chính thức được trao cho ông Ngô Chí Dũng, Tổng Giám đốc VNVC, trong chính thương vụ mà VNVC cũng thừa nhận là “liều mạng” này.

VNVC đặt mua số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 với cơ chế chấp nhận rủi ro ngay từ khi vaccine AstraZeneca còn trong giai đoạn nghiên cứu ở giai đoạn 2. Số tiền đặt mua: 30 triệu USD.

Gọi đây là cú liều bởi rủi ro khi đó là rất lớn. Nghiên cứu ở giai đoạn 2, nghĩa là còn giai đoạn 3. Số tiền cọc 30 triệu USD có khả năng mất trắng. Mà không chỉ mất trắng, nếu hãng nghiên cứu vaccine cần thêm vốn, VNVC sẽ phải tiếp tục xuống tiền, tiếp tục “theo lao”.

Chưa kể rằng, VNVC còn phải đào tạo hàng ngàn nhân lực (5.000 người), còn phải xây dựng hệ thống kho từ lạnh đến siêu lạnh với chi phí cả trăm tỉ đồng.

Một thương vụ phải nói là đầy may rủi.

Nhưng, như đại diện VNVC đã nói: Mất tiền còn kiếm lại được, nhưng mất cơ hội mua vaccine COVID-19 ở thời điểm này thì mất cơ hội cho cả đất nước, vì không tiếp cận được sớm với nguồn vaccine để đạt mục tiêu kép phòng dịch và phát triển kinh tế như Thủ tướng đã chỉ đạo. Nếu không đầu tư ngay sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Hẳn các bạn chưa quên khi lô vaccine đầu tiên về Việt Nam hồi tháng 2, chúng ta từng vui mừng như thế nào.

Đó chính là vaccine mà VNVC đã mua theo cơ chế “đánh bạc. Và tiếp đây, 30 triệu liều được đương nhiên ưu tiên mua với giá ưu đãi tiếp tục về Việt Nam.

Hôm qua, trong lễ nhận bằng khen, đại diện VNVC cho biết sẵn sàng chuyển giao cho Bộ Y tế toàn bộ 30 triệu liều vaccine COVID-19 đã đặt mua của AstraZeneca để phục vụ chống dịch, trên nguyên tắc phi lợi nhuận.

Hôm qua, hình ảnh những “chiến sĩ áo trắng” với vết khẩu trang hằn trên mặt, những đôi bàn tay nhăn nheo bệt bạt vì mồ hôi trong một ngày nhiệt độ miền Bắc vượt ngưỡng 40 độ khiến chúng ta rơi nước mắt. Nhưng cũng cần nói lời cảm ơn tới những chiến sĩ trên thương trường.

Những người đã dám, đã muốn… mạo hiểm vì mục tiêu chung hơn là vì chuyện tiền bạc.

30 triệu liều được ưu tiên mua của VNVC, có nghĩa là bằng hơn 1/6 số liều vaccine chúng ta cần có để tiêm cho dân, để tạo miễn dịch cộng đồng, để về lại với cuộc sống bình thường mới, và để chiến thắng COVID-19- không hề ít đâu.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO phê duyệt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận vaccine COVID-19 CoronaVac do công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac phát triển được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Hà Nội đặt mục tiêu mua 6 triệu liều vaccine, kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vaccine với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng để tạo miễn dịch cộng đồng…

Tiêm vaccine COVID-19 cho 15.000 người lao động Công ty Điện tử Samsung

Thùy Linh |

Chiều 1.6, Bộ Y tế cho biết hôm nay, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 15.000 công nhân người lao động tại Công ty Điện tử Samsung Electronic Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO phê duyệt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận vaccine COVID-19 CoronaVac do công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac phát triển được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Hà Nội đặt mục tiêu mua 6 triệu liều vaccine, kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vaccine với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng để tạo miễn dịch cộng đồng…

Tiêm vaccine COVID-19 cho 15.000 người lao động Công ty Điện tử Samsung

Thùy Linh |

Chiều 1.6, Bộ Y tế cho biết hôm nay, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 15.000 công nhân người lao động tại Công ty Điện tử Samsung Electronic Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong.