Vaccine tự tạo ngừa COVID-19, thẻ diệt virus: Đừng tin lang băm mạng

ANh Đào |

Loại vaccine mà lang băm mạng đang quảng bá diệt COVID-19 thật ra chỉ là loại vaccine dành cho... chó. Trong khi tất cả các đơn thuốc, “phác đồ điều trị” hay thẻ diệt COVID-19 trôi nổi trên mạng đều là tầm bậy tầm bạ. Thứ duy nhất chúng có thể diệt chỉ là tiền trong túi bạn.

“Bố láo, bậy bạ”- bình luận của một bác sĩ trước phác đồ điều trị COVID-19 bằng Erythromycine 250 mg, hay loại Canine Coronavirus Vaccine đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng.

Đây thuộc về kiến thức y khoa tối thiểu: Kháng sinh không thể điều trị các bệnh do virus, đặc biệt là COVID-19. Trong khi đó, loại Canine Coronavirus Vaccine mà các lang băm rao bán trên mạng, thật ra, là loại dành cho... chó.

Chúng ta đang có một thực tế đúng là kinh hoàng về những hoang tin, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, và những hành vi bất lương lợi dụng dịch bệnh rất đáng “tra tay vào còng”.

Ngày x tháng y, Quản lý thị trường bắt quả tang một công ty sản xuất khẩu trang “kháng khuẩn” bằng giấy vệ sinh. Kết quả: Toàn bộ 143.000 chiếc là giả, không đạt yêu cầu về chất lượng.

Ngày y tháng x, Công an Bình Định bắt khám xét với một cá nhân do hành vi tự tạo ra các loại kháng sinh, vaccine giả, thậm chí quảng là ngừa dịch COVID-19 để tiêm cho trẻ với giá 700 ngàn/mũi.

Vừa xong, Công an Thừa Thiên Huế triệu tập một cá nhân bán thẻ diệt virus Corona với giá 280 ngàn/chiếc. Đối tượng thừa nhận chính mình cũng không biết đó là loại thẻ gì, từ đâu.

Vaccine tự tạo, thẻ diệt virus - chúng ta có thể chế nhạo có khi bà lang băm mạng nhầm thẻ diệt virus máy tính với COVID-19. Nhưng đây không hề là những câu chuyện cười.

Bởi thực tế, với giá 700 ngàn đồng/mũi, những mũi tiêm đã cắm vào da, bơm vào cơ thể chúng ta thứ “vaccine” được tạo ra bởi một phụ nữ mới chỉ học hết lớp 9. Vì những chiếc thẻ diệt virus đã được ai đó trong chúng ta đặt mua và sử dụng, trong niềm tin sẽ miễn nhiễm với virus.

Sự bất lương, đặc biệt trong tình huống dịch bệnh- đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không thể không đặt câu hỏi ngược: Vì sao vẫn có người mua “thẻ diệt virus”, vẫn có người tiêm vaccine ngừa COVID-19?

Có thể, dòng chữ nước ngoài trên tấm thẻ trôi nổi trên mạng, có thể, tấm áo blue giả của người phụ nữ kia đang che mắt chúng ta. Nhưng hơn hết, sự cả tin- bắt đầu từ nỗi sợ hãi- đang khiến không ít trong số chúng ta không còn tỉnh táo để làm cái việc tối thiểu là “gúc” (google) xem điều đó là giả hay thật.

Hơn hết, chính thói quen tự định bệnh, tự mua thuốc, tự điều trị, thậm chí theo đơn của những lang băm mạng đã khiến chúng ta quên cái tối thiểu là tới bệnh viện, là hỏi bác sĩ.

Những lang băm mạng, những vaccine, thẻ diệt virus... không tin được đâu. Bởi một thứ thuốc không có tác dụng trị bệnh, sẽ là thuốc độc đối với cơ thể. Bởi thứ duy nhất chúng có thể diệt là tiền trong túi chúng ta.

ANh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

QLTT đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp làm khẩu trang bằng giấy vệ sinh

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa có văn bản đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp có hành vi làm khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh.

Bác sĩ nói gì về quảng cáo thẻ diệt virus COVID-19 tác dụng "thần kì"?

Thảo Anh - Phương Anh |

Mới đây, Cảnh sát kinh tế Công  an quận Thanh Xuân phối hợp đội quản lý thị trường số 12 đã bắt giữ gần 300 thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng được cái đối tượng công khai chào bán trên mạng có tác dụng phòng chống  COVID- 19. Vậy dưới góc độ y tế, loại thẻ này tiềm ẩn những nguy cơ gì?

Hàng trăm "thẻ diệt virus COVID-19" bán trước chợ thuốc Hapulico bị tạm giữ

Anh Tuấn |

Ngày 19.2, lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ 300 chiếc "thẻ đeo diệt virus" không có hóa đơn chứng từ tại khu vực cổng chợ thuốc Hapulico.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

QLTT đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp làm khẩu trang bằng giấy vệ sinh

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa có văn bản đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp có hành vi làm khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh.

Bác sĩ nói gì về quảng cáo thẻ diệt virus COVID-19 tác dụng "thần kì"?

Thảo Anh - Phương Anh |

Mới đây, Cảnh sát kinh tế Công  an quận Thanh Xuân phối hợp đội quản lý thị trường số 12 đã bắt giữ gần 300 thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng được cái đối tượng công khai chào bán trên mạng có tác dụng phòng chống  COVID- 19. Vậy dưới góc độ y tế, loại thẻ này tiềm ẩn những nguy cơ gì?

Hàng trăm "thẻ diệt virus COVID-19" bán trước chợ thuốc Hapulico bị tạm giữ

Anh Tuấn |

Ngày 19.2, lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ 300 chiếc "thẻ đeo diệt virus" không có hóa đơn chứng từ tại khu vực cổng chợ thuốc Hapulico.