Vác "hoa hậu" đi thi để rồi... mất vương miện: Tại sao và để làm gì?

Anh Đào |

Gạo ST 25, ngon nhất thế giới, "hoa hậu" gạo vừa được “vác” đi “đấm xứ người”. Kết quả là đoạt giải “gạo ngon… nhì thế giới”.

Cái kết quả “nhì thế giới” của gạo ngon nhất thế giới ST25 đang gây ra một làn sóng phản ứng trong dư luận.

Mất cả năm, mất bao tiền của công sức để làm thương hiệu, khi dân Mỹ và thế giới bắt đầu biết đến “hoa hậu” thì thật đúng là ngã ngửa với cú chẳng khác gì trượt vỏ chuối này.

Và cái quan trọng hơn, đến giờ ST25 không thể dùng vương miện “hoa hậu”, không thể dùng danh hiệu “ngon nhất thế giới” được nữa. Bởi “Người Thái họ làm ầm lên ngay" – bình luận của một doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Người đem “hoa hậu vác chuông đi đấm xứ người” để rồi nhường vương miện cho gạo Hom Mali của người Thái- Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) vừa lên tiếng giải thích như sau: Gạo của chúng ta năm thứ 2 thi vẫn tiếp tục cạnh tranh ngang hàng với gạo Thái Lan, chứng tỏ giống gạo thực sự tốt... Nếu chúng ta được thêm giải nhất lần nữa cũng rất tốt, còn không cũng không phải hối tiếc. Đi thi không chỉ là nhất, nhì mà ở đây là khẳng định gạo Việt Nam đang đứng top hàng đầu thế giới.

Một lời giải thích phải nói là quá thiếu trách nhiệm.

Bởi phải đúng 10 năm với rất nhiều mồ hôi công sức và chất xám, gạo Việt Nam mới có thể lên ngôi hậu. Và rồi tất cả bị sổ toẹt với việc VFA quyết vác hoa hậu đi thi. Không biết tại sao và để làm gì.

Rồi không biết phải cần bao năm, cần thêm những gì “đằng sau” nữa để “hoa hậu” trở lại vương miện hoặc có thêm một “hoa hậu” mới.

Nhưng câu chuyện “hoa hậu gạo” không chỉ chết ở cái cuộc thi rất thiếu cân nhắc này. Cũng không chỉ ở sự hãnh tiến, háo danh, ở bệnh thành tích của những người quản lý.

Sáng nay, trên TNO, GS.TS Võ Tòng Xuân vừa nói đến một chi tiết gây quá nhiều bức xúc: Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đã tự bỏ tiền ra nghiên cứu, làm được một giống lúa ngon nhất thế giới cho quốc gia nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa phát huy được giống gạo này. Lý do, từ sau khi ST25 đại diện cho Việt Nam đã giành giải nhất cuộc thi World’s best rice contest 2019 - Gạo ngon nhất thế giới 2019 tổ chức tại Manila, Philippines, giống ST25 vẫn chưa được lưu hành rộng rãi chỉ vì chưa qua khảo nghiệm quốc gia. Thủ tục quá rườm rà khiến ST25 chẳng những “chưa tận dụng được thời cơ” mà giờ thì đã “tự đánh mất cơ hội”.

Một lần "trượt vỏ chuối" ngớ ngẩn có khi cũng là tốt, để chúng ta nhận ra rằng “số 1” có khi chưa phải là yếu tố quyết định trong những “khu rừng thủ tục”.

Trượt, cũng tốt, để biết với một số cơ quan, hiệp hội việc họ đừng làm gì thật ra mới là đóng góp nhiều nhất cho xã hội!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Nhóm tác giả “đau đầu” vì quá nhiều tỉnh cùng quy hoạch sản xuất lúa ST25

NHẬT HỒ |

Sau khi gạo ST25 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới, rất nhiều tỉnh, thành phía Nam đồng loạt đưa vào quy hoạch sản xuất ngay vụ hè thu năm 2020; nhiều đến mức nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST phải “đau đầu” vì lo.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Nhóm tác giả “đau đầu” vì quá nhiều tỉnh cùng quy hoạch sản xuất lúa ST25

NHẬT HỒ |

Sau khi gạo ST25 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới, rất nhiều tỉnh, thành phía Nam đồng loạt đưa vào quy hoạch sản xuất ngay vụ hè thu năm 2020; nhiều đến mức nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST phải “đau đầu” vì lo.