Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cần làm rõ vụ Giám đốc Sở ưu ái con trai

Lê Thanh Phong |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông có thể kiểm tra được bằng của ông Hồ Thanh là bằng thật hay bằng giả, tốt nghiệp ngày nào, không có gì khó.

Từ giữa tháng 3.2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông liên quan đến việc tuyển dụng con trai vào ngành.

Tháng 5.2019, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông ký ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức.

Vụ tuyển dụng trở thành to chuyện khi con trai của bà Hương là ông Hồ Thanh (sinh năm 1994) tham gia đợt xét tuyển và cùng 383 người khác trúng tuyển, nhưng bị tố cáo, ở thời gian công bố trúng tuyển, ông Thanh chưa có bằng đại học.

To chuyện nữa, ngày 3.9.2019, Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông ký Quyết định tuyển dụng Hồ Thanh vào Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp. 2 ngày sau, bà Hương ký quyết định điều động ông Hồ Thanh công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo hồ sơ của ông Hồ Thanh, bằng tốt nghiệp đại học của ông Hồ Thanh được cấp ngày 16.3.2019, trong khi Sở Y tế tổ chức tuyển dụng trong tháng 6, tháng 7 năm 2019, và ông Hồ Thanh đã nộp các loại văn bằng, chứng chỉ đúng thời gian (trước đó, lo ngại bằng chính từ Đại học Lincoln - Mỹ gửi về không kịp nên nộp chứng nhận tạm thời. Nhưng bằng gửi về kịp và đã nộp đúng thời gian quy định).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông có thể kiểm tra được bằng của ông Hồ Thanh là bằng thật hay bằng giả, tốt nghiệp ngày nào, không có gì khó.

Về việc chuyển ông Hồ Thanh từ Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp sang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, có vi phạm quy định về chuyển công tác đối với viên chức theo Luật Viên chức hay không? Đó là điều cần xác định và công bố công khai, vì vụ việc này được báo chí nêu và dư luận quan tâm.

Con của ai không quan trọng, vấn đề là có xứng đáng hay không, tuyển dụng có công tâm, công bằng hay không, có vi phạm quy định của pháp luật hay không?

Đã từng có dư luận, Nguyễn Đức Thiện, con trai Chủ tịch tỉnh Quảng Trị “thăng tiến thần tốc”. Nhưng theo hồ sơ, ông Thiện là học sinh xuất sắc của trường chuyên tỉnh, từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học và tốt nghiệp bằng giỏi, có bằng thạc sĩ nước ngoài, 7.0 IELTS. Chẳng lẽ vì ông Thiện là con của ông chủ tịch nên bị định kiến "con cha cháu ông".

Con của cán bộ không học hành tử tế, nhưng tìm cách nhét vào cơ quan nhà nước, thì cần phải phê phán. Nhưng nếu đủ năng lực, tiêu chuẩn, thì tuyển dụng công bằng như công dân khác.

Trở lại vụ ông Hồ Thanh, nếu bằng giả, tuyển dụng có sai phạm thì cho ra khỏi cơ quan. Còn không thì trả lại công bằng cho người lao động.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Quan trắc Bắc Giang nói gì về lùm xùng tuyển dụng gần đây?

Duy Thiên |

Tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (Trung tâm) dậy lên dư luận cho rằng công tác cán bộ có nhiều vấn đề chưa đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là trường hợp tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thương hồi đầu năm 2019 sai quy định về tuyển dụng cán bộ.  

Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tuyển dụng công chức của tỉnh Lạng Sơn

Phạm Đông |

Ngày 31.12, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có kết luận việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, xét chuyển cán bộ của tỉnh Lạng Sơn.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Trung tâm Quan trắc Bắc Giang nói gì về lùm xùng tuyển dụng gần đây?

Duy Thiên |

Tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (Trung tâm) dậy lên dư luận cho rằng công tác cán bộ có nhiều vấn đề chưa đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là trường hợp tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thương hồi đầu năm 2019 sai quy định về tuyển dụng cán bộ.  

Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tuyển dụng công chức của tỉnh Lạng Sơn

Phạm Đông |

Ngày 31.12, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có kết luận việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, xét chuyển cán bộ của tỉnh Lạng Sơn.