Khoảng 10 xe máy bị tông trúng, một số bị va chạm nhẹ đã rời khỏi hiện trường, còn lại 5 xe máy hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn khiến anh H.T.L.A. (23 tuổi) bị gãy xương đùi phải, gãy xương cẳng tay phải; Anh T.V.H. (36 tuổi) vỡ xương hàm, gãy xương đùi phải; Anh T.Q.T. (42 tuổi) gãy xương quay phải; Anh H.M.T. (26 tuổi) chấn thương phần mềm chân trái và mặt, phải nhập viện cấp cứu.
Một điều rất đáng lên án, là tài xế gây tai nạn đã uống nhiều rượu, cho nên bỏ trốn khỏi hiện trường khi gây ra tai nạn. Đến trưa ngày hôm sau (ngày 6.5) mới ra trình diện, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy có nồng độ cồn trong máu.
Điều này chứng tỏ, tài xế ôtô gây tai nạn đã quá say, mất kiểm soát.
Uống rượu lái xe, gây bao đau khổ cho nạn nhân. Những người đi trên đường bị tài xế say rượu tông phải đã quá bất ngờ, chỉ trong vài giây, họ bị hất tung và đổ vật xuống đường, khi tỉnh dậy thấy mình trong phòng cấp cứu của bệnh viện.
Uống rượu lái xe đâm vào người đi đường như vậy chẳng khác gì giết người, đã có nhiều người bị lái xe say xỉn đâm tử vong. Đối với vụ tai nạn trên, lái xe cũng đâm điên cuồng như vậy, chỉ có điều nạn nhân may mắn sống sót mà thôi.
Nhưng cho dù thoát chết, thì người lành trở thành người què, chân tay bị gãy, quai hàm vỡ, để lại thương tật trên cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đau đớn vì thương tật và đau đớn vì quá phẫn uất, bị hành hạ tâm lý nặng nề.
Một người bị thương tật vì tai nạn giao thông, có thể bị thay đổi số phận sang chiều hướng tiêu cực. Những bồi thường thiệt hại không thể giúp họ sống suốt đời. Kể cả những nạn nhân có đời sống đầy đủ vật chất, thì đời sống tinh thần vẫn bị tổn thương bởi một thân thể không lành lặn.
Nghị định 100 được ban hành đã có hiệu quả rõ rệt, hạn chế được tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người coi thường pháp luật, coi mạng người như cỏ rác.
Cho nên, cảnh sát giao thông các địa phương cần phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử phạt những người vi phạm, để không còn những người bỗng dưng "không nguyên vẹn hình hài".