Uống rượu bia rồi lao "xe điên" vào cây xăng, may mà chưa phát nổ

Lê THanh Phong |

Cảnh sát giao thông xác định tài xế lao "xe điên" vào cây xăng ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Đến ngày hôm nay, người dân Thủ đô vẫn còn khiếp hãi trước vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 12.8. Chiếc ôtô BKS 30H - 758XX bất ngờ lao vào một cây xăng trên đường Láng (đoạn gần Ngã Tư Sở, Đống Đa).

Những người đang đổ xăng bị chiếc "xe điên" đâm vào, 8 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sát thủ "giết người hàng loạt" là Ngô Công Hán, sinh năm 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.

Điều khiến người dân phẫn nộ là Ngô Công Hán đã uống rượu bia. Qua máy đo, nồng độ cồn của tài xế là 0,917mg/l và 0,939mg/l, vượt mức vi phạm tối đa 2,25 lần được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP.

Chính Ngô Công Hán khai nhận, đã ăn nhậu tại địa chỉ 540 đường Láng. Nhậu xong lái xe về nhà và gây tai nạn.

Nhìn chiếc ôtô lao thẳng vào những người đang đứng đổ xăng ai cũng phải rợn người. Xe máy văng, người bị húc bay, máu và mảnh vỡ của các loại xe vương đầy hiện trường. Không ai chết là may mắn, còn hành vi của tài xế thì chẳng khác gì "giết người".

Nhưng đáng sợ hơn, nếu như cú va chạm đó phát sinh một mồi lửa, thì nguy cơ cháy nổ cây xăng rất cao, không thể hình dung thiệt hại người và tài sản sẽ như thế nào.

Nếu Ngô Công Hán không uống bia rượu trước khi lái xe, chắc chắn sẽ không có cú lao điên khùng như vậy. Phải xem hành động uống bia rượu lái xe là tội ác, và phải xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe uống rượu bia, say xỉn. Đã có nhiều người chết oan, thương tật, mất sức lao động vĩnh viễn vì các "ma men" này. Còn nhiều người ngông cuồng, coi thường pháp luật là vì hành pháp chưa nghiêm.

Những người bị "xe điên" đâm phải, nếu không chết thì bị thương tật, cuộc đời của họ bị thay đổi theo hướng tiêu cực. Nếu họ là lao động chính trong gia đình, thì con cái họ sẽ bị ảnh hưởng đến việc học hành, tương lai. Không chỉ gia đình người bị tai nạn phải chịu hậu quả, mà xã hội cũng mang gánh nặng.

Tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên, lật báo là đọc tin tai nạn. Những phân tích về các vụ tai nạn cho thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người điều khiển phương tiện. Nếu không siết chặt việc kiểm tra và xử phạt, xử lý hình sự các vụ nghiêm trọng, thì tai nạn giao thông vẫn là thảm họa quốc gia.

Lê THanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường vụ "xe điên" đâm loạt người và xe máy ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Tại hiện trường vụ tai nạn, hàng loạt xe máy vẫn đang nằm ngổn ngang, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hiện trường vụ "xe điên" đâm loạt người và xe máy ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Tại hiện trường vụ tai nạn, hàng loạt xe máy vẫn đang nằm ngổn ngang, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.