Uống rượu bia lái xe bị phạt, đổ cho "văn hóa doanh nghiệp"

Lê Thanh Phong |

Cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt người uống rượu bia lái xe theo quy định của Nghị định 100, thường gặp những phản ứng từ người vi phạm như: "Làm việc xong, nhậu là văn hóa doanh nghiệp".

Đêm 1.3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn".

Gần đây, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, trong đó không ít vụ có nguyên nhân do lái xe uống rượu bia. Đặc biệt quan trọng, đó là có nhiều lái xe khách, xe tải dương tính với ma túy. Cho nên, cảnh sát giao thông tuần hành kiểm tra theo chuyên đề trên là rất cần thiết.

Theo quan sát của phóng viên Lao Động, nhiều người bị kiểm tra, phát hiện có uống rượu bia, bị xử phạt, đều đổ lỗi cho ai đó, lý do nào đó, còn lỗi không thuộc về mình.

Một người bị xử phạt phân bua: "Nói thật là tôi cũng không muốn uống đâu, nhưng anh em dòng họ mời thì mình phải uống chứ sao từ chối được. Không lẽ người ta uống rồi mình nhìn. Tôi uống có 2 lon, còn tỉnh táo, có thể lái xe về được mà, bị lập biên bản thì tôi thấy kỳ quá!".

Uống 2 lon, còn tỉnh táo mà bị phạt thì "kỳ quá". Nhưng luật là luật, có nồng độ cồn là bị phạt, cho nên tốt hơn hết là đã uống rượu bia thì không lái xe.

Xử phạt thật nghiêm là cách để người dân chấp hành và tôn trọng pháp luật. Có luật mà không thực thi là có pháp mà không hành. Không "hành" thì dân quên hoặc xem thường pháp luật.

Hãy nghe anh N.P.T - một người bị xử phạt - nói: “Vậy là mất toi 2 tháng lương. Nhưng luật là vậy, biết làm sao được, bị phạt thì chịu thôi chứ làm sao giờ. Bị lần đầu cũng như lần cuối, tởn tới già luôn”.

Đối với nhiều người, bị xử phạt mất cả tháng lương là lớn chuyện, cho nên "tởn tới già luôn" là phải. Nếu vì "tởn" mà bỏ nhậu thì tiết kiệm được tiền, vợ con còn mừng nữa.

Xin nói thêm một điều, những người bị xử phạt vì uống rượu bia lái xe đừng cho rằng mình xui xẻo hay "kỳ quá", mà đó là may mắn. Nếu không bị phạt cho "tởn", cứ nhậu xong lái xe, thì có ngày không phải mất tiền mà mất mạng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nồng độ cồn quá mức cho phép, tài xế khai uống 2 lon còn tỉnh

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, ông N.C.D (ngụ Hóc Môn) cho biết chỉ mới uống 2 lon và vẫn còn tỉnh táo điều khiển xe máy.

Mức phạt bao nhiêu khi uống rượu bia khi tham gia giao thông dịp Tết?

NHÓM PV |

Trong những cuộc vui dịp Tết, nhiều người do không làm chủ được bản thân, thường có những hành vi như uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông, thậm chí có thể xảy ra tai nạn giao thông... Đây là hành vi vi phạm pháp luật, phải đối diện với mức phạt theo quy định.

40% tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện uống rượu bia

Minh Hạnh |

Thói quen sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông trong dịp Tết vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn. Theo quy định nếu uống rượu bia lái xe, sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vi phạm nồng độ cồn quá mức cho phép, tài xế khai uống 2 lon còn tỉnh

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, ông N.C.D (ngụ Hóc Môn) cho biết chỉ mới uống 2 lon và vẫn còn tỉnh táo điều khiển xe máy.

Mức phạt bao nhiêu khi uống rượu bia khi tham gia giao thông dịp Tết?

NHÓM PV |

Trong những cuộc vui dịp Tết, nhiều người do không làm chủ được bản thân, thường có những hành vi như uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông, thậm chí có thể xảy ra tai nạn giao thông... Đây là hành vi vi phạm pháp luật, phải đối diện với mức phạt theo quy định.

40% tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện uống rượu bia

Minh Hạnh |

Thói quen sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông trong dịp Tết vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn. Theo quy định nếu uống rượu bia lái xe, sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm.