Ủng hộ Bộ trưởng Nhạ: Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai

Lê Thanh Phong |

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam, đây mới chỉ là ý tưởng, chưa được ghi thành văn bản về nhiệm vụ của ngành, nhưng vẫn được đặt ra tại hội nghị triển khai giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008” diễn ra ngày 17.9.

Tại sao tiếng Anh không thể là ngôn ngữ thứ hai, tại sao cứ cho rằng đó là không tưởng, là xa vời?

Đồng ý rằng điểm xuất phát của chúng ta hiện nay quá thấp để đạt đến cái mốc tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nhưng nếu không bắt đầu khởi hành thì biết khi nào đến đích. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu: “Nếu bây giờ không đặt ra và bắt đầu thì chẳng bao giờ đạt được. Ở Singapore, từ khi Lý Quang Diệu có ý tưởng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phải mất gần 40 năm sau đất nước này mới đạt được mức độ trung bình trong việc sử dụng tiếng Anh”. Lý Quang Diệu đã có tầm nhìn thiên tài khi đưa ra chính sách song ngữ cho đất nước của ông, và tiếng Anh là một gia tài vô giá mà nhà lãnh đạo lỗi lạc này để lại cho Singapore.

Cũng xin nhắc lại trong chuyến thăm VN năm 2007, ông Lý Quang Diệu sẵn lòng chia sẻ một điều mà ông đã xác tín qua chính sự trải nghiệm của đất nước ông: “Nếu tất cả sinh viên VN sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hâu”. Gần 10 năm rồi, lời khuyên chân thành đó có là lời nói gió bay.

Việc đưa ra định hướng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của VN cũng chẳng phải là tầm nhìn gì nữa, mà là học theo cái hay cái đúng của thiên hạ. Học được cũng đã hay lắm rồi, chỉ tiếc rằng học chậm quá mà thôi. Cho nên, có thể chúng ta đang gặp nhiều hạn chế, nhưng phải bắt đầu hành động, cứ ngồi bàn mãi, định hướng mãi thì mãi mãi chỉ là định hướng, 100 năm sau cũng như bây giờ. Chúng ta đã mất 41 năm tính từ ngày thống nhất rồi còn gì.

Singapore mất 40 năm để có được ngôn ngữ tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai nhưng ngày nay sẽ không thể mất nhiều thời gian như thế. Bởi vì, thế giới hiện đại có nhiều công cụ hỗ trợ việc học tiếng Anh, con người của các quốc gia hội nhập mạnh mẽ hơn, sức ép của hội nhập bắt buộc phải học tích cực hơn. Với những điều kiện và sức ép đó, có thể rút ngắn thời gian nếu như có chính sách thông minh và có quyết tâm cao.

Ủng hộ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, ngay lập tức thực hiện chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của VN.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.