Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong chuyến công tác ở Lũng Cú (Hà Giang), bà đã mang về lá cờ tổ quốc 54m, đại diện cho 54 dân tộc. Và trong ngày tiếp đoàn U.23 VN tại điện Diên Hồng, bà mong muốn các thành viên ký tên như một sự vinh danh.
Trong những ý kiến trao đổi với đoàn U.23 VN của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, có một điều rất sâu sắc, đó là chiến thắng và vào đến chung kết là rất tuyệt vời, nhưng tiến trình đi đến chiến thắng còn có giá trị hơn nhiều. Những thành công vừa qua của U.23 là kỳ diệu, nhưng cũng mới chỉ là những thành công ban đầu với sự nghiệp của các tuyển thủ và với nền bóng đá VN.
Đúng là hạnh phúc không chỉ là khi tới đích, mà là những nỗ lực trên suốt chặng đường đi. Quá trình luyện tập có lắm chông gai, nhưng các bạn đã vượt qua, trưởng thành và thành công ở tầm á quân châu lục. Quá trình đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà chỉ có các bạn mới cảm nhận được hết, giá trị của lao động là như vậy.
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc nhở các tuyển thủ trẻ: “Mong các em sẽ tiếp tục nhớ mãi những giây phút này và hãy luôn nhớ trong tim vì sao các em có được tình cảm chân thành của mọi người dân để tiếp tục cố gắng, viết tiếp những thành công mới cho bóng đá Việt Nam”. Đó là kỳ vọng chung của tất cả người dân nước Việt với các tuyển thủ, chặng đường dài trước mắt, còn nhiều giải đấu khu vực, châu lục và thế giới. Không thể giành được thứ hạng cao nếu như không nỗ lực hết mình.
Những niềm vui của giải đấu vừa qua rồi cũng qua đi, các bạn trẻ phải rũ bỏ những vuốt ve êm ái của những lời khen, đây cũng là một thử thách lớn. Các bạn trẻ cũng dễ bị những cám dỗ của vui chơi, dẫn đến xao lãng luyện tập để có nền tảng thể lực và trình độ kỹ thuật của cầu thủ đẳng cấp quốc tế. Nếu không trui rèn khổ luyện, chỉ cần một mùa bóng xuống chân, thì cuộc đời cầu thủ chỉ dừng lại ở một danh hiệu á quân châu lục của một giải trẻ mà bóng đá chuyên nghiệp quốc tế không mấy quan tâm.
Hãy cám ơn những lời ca ngợi, nhưng đừng chìm đắm trong chén ngọt ngào. Hãy nhớ rằng, lần đầu tiên có những cầu thủ được tiếp trong điện Diên Hồng và được ký tên vào cờ tổ quốc để lưu danh, đó chính là các bạn. Hãy xứng đáng với sự vinh danh đó.