Tuyên bố “quyết không nương tay” của tướng Hoàng Xuân Chiến

Anh Đào |

“Ngăn chặn bằng được các trường hợp nhập cảnh trái phép... phân loại, xử lý về hành chính hoặc hình sự, nhất quyết không nương tay để lây nhiễm trong cộng đồng”- Tuyên bố của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

“Làm ơn đi. Chỉ mong cuộc sống yên ổn bình an để làm ăn”- Dòng trạng thái trên mạng xã hội của Tran Anh Quan vào ngày cuối tuần, gắn kèm bản tin “Hoả tốc yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng tự cách ly 14 ngày”.

Những ca lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện; 80.000 khách du lịch đang kẹt ở Đà Nẵng; Cảnh báo COVID-19 có thể lây nhiễm một toà nhà trong chỉ vài giờ… tất cả những điều đó đang thổi bùng sự lo âu, và nỗi bất an.

Quân, đại lý một hãng nước sạch đóng chai, gần như chỉ “nhúc nhắc”. Sau khi cuộc sống trở về với trạng thái “bình thường mới”, những khó khăn tạm thời và việc suy giảm thu nhập đã khiến không ít người dân “bằng lòng với nước đun sôi” - lời Quân- như một cách cắt giảm chi phí. Tỉ lệ suy giảm đơn hàng của Quân, khoảng 60%.

Cảm nhận của Quân được lượng hoá bằng con số: Báo cáo từ một cuộc khảo sát thu nhập hộ gia đình do UNDP, UNWOMEN và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa công bố cho biết: Thu nhập hộ gia đình giảm sâu nhất do dịch COVID-19 là chỉ bằng 29,7% so với tháng 12.2019. Nói cách khác, so với tháng 12.2009, thu nhập trung bình của hộ được khảo sát đã giảm hơn 70%.

Tình trạng “nghèo tạm thời” ấy hoặc sẽ tiếp tục kéo dài, hoặc sẽ biến thành nghèo vĩnh viễn nếu dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tại 5 thành phố, 5 trọng điểm kinh tế lớn nhất nước, đã có tới 20.300 doanh nghiệp giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất với tổng số lao động bị ngừng, mất việc là hơn 397.000 người.

Và, không thể không nhắc tới 31 triệu người, tức gần 1/3 dân số đã và đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Virus không có mắt, cũng như những ảnh hưởng nằm ngoài bất kỳ tính toán nào. Nhưng đó cũng là cái giá của một cuộc sống bình an mà mỗi người dân chúng ta phải tự ý thức để gìn giữ.

Gìn giữ, bằng cách tuân thủ các mệnh lệnh phòng chống dịch từ Chính phủ, từ cơ quan chức năng.

Và gìn giữ, bằng cách đừng đưa người bệnh hoặc nghi có bệnh truyền nhiễm vào nhà.

Tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đang tăng đột biến với 4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở.. mà nhiều nhất ở địa bàn các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai…

Và nói như Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tướng Hoàng Xuân Chiến: "Nguồn lây nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng có thể từ người nhập cảnh trái phép”.

Bộ đội Biên phòng đã kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát, tướng Chiến đã tuyên bố “nhất quyết không nương tay để lây nhiễm trong cộng đồng”.

Và giờ, đến lúc cần sự tự giác từ mỗi người dân. Bây giờ, thiếu hiểu biết không bao giờ được chấp nhận là một lý do. Bây giờ, đưa người vượt biên trái phép còn là  phản bội tổ quốc.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

trần vương |

* Từ 16 giờ ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Giám sát người nhập cảnh để bịt lỗ hổng vành đai phòng chống dịch.

* Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Quảng Ninh: Nhiều đối tượng bị khởi tố.

* Tây Nguyên ứng phó, không để xảy ra “dịch chồng dịch’’.

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Lập 8 đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới

Theo chinhphu.vn |

Ngày 26.7, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Trần Thùy |

Chiều 26.7, Công an Đà Nẵng xác nhận hiện đang di lí đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

trần vương |

* Từ 16 giờ ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Giám sát người nhập cảnh để bịt lỗ hổng vành đai phòng chống dịch.

* Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Quảng Ninh: Nhiều đối tượng bị khởi tố.

* Tây Nguyên ứng phó, không để xảy ra “dịch chồng dịch’’.

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Lập 8 đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới

Theo chinhphu.vn |

Ngày 26.7, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Trần Thùy |

Chiều 26.7, Công an Đà Nẵng xác nhận hiện đang di lí đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.