Tuồn thuốc hết date, phân bón giả ra bán chẳng khác gì hành vi đầu độc

Lê Thanh Phong |

Thuốc Tây giả, thuốc Đông y giả, tiếp đến là thuốc hết date. Thị trường còn những thứ này thì bệnh viện ung bướu không có chỗ cho bệnh nhân nằm.

Gần 1 tấn thuốc tây hết date được đem đi tiêu huỷ tại một nhà máy xử lý chất thải nguy hại thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng sau đó lại đưa ra mua bán. Vì đồng tiền mà người ta coi thường sức khỏe, mạng sống của cộng đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ việc theo tố giác tội phạm về hành vi “vi phạm quy định về bán thuốc” với trọng lượng 900kg thuốc các loại đã hết hạn sử dụng và 5 tấn hoá chất dùng để sản xuất thuốc xảy ra tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Chỉ cần đọc những dòng trên, ai cũng thấy rợn người, vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân. Chưa rõ 900 kg thuốc và 5 tấn hóa chất đó đi về đâu, tiêu thụ như thế nào, đã có ai sử dụng. Thuốc hết hạn vào người, dù không tử vong thì cũng tích lũy độc tố, gây ra bệnh tật, kể cả bệnh nan y. Cho nên, bán thuốc giả, thuốc hết hạn cũng chẳng khác gì hành vi đầu độc người khác.

Tháng 12.2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 220 thùng thuốc tây nội, ngoại; thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại, trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Các chủ nhà thuốc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai còn cho biết, đã phát hiện một số nhà thuốc mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc thì chỉ có đồ giả. Nếu không là hàng giả thì cũng không có đủ căn cứ để người tiêu dùng tin cậy sử dụng. Mua món hàng giả chỉ mất tiền, nhưng uống thuốc giả thì tiền mất tật mang.

Cái ác của người bán thuốc giả là họ biết bệnh nhân uống thuốc nhưng không lành bệnh, và tệ hơn là bị tích độc tố ở trong cơ thể. Họ biết nhưng vẫn cứ làm.

Chưa kể trước đó, tháng 10.2020, Cục QLTT Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xóa sổ xưởng sản xuất phân bón giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với số lượng 60 tấn phân bón giả.

Mới một vụ đã 60 tấn phân bón giả, thì thử hỏi đồng ruộng của đất nước này đang chịu đựng cơ man nào là hóa chất độc hại.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai phải vào cuộc, dẹp loạn thuốc giả và phân bón giả triệt để.

Năm 2020, Việt Nam gia tăng cả về số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư, hiện xếp thứ 92 trên thế giới, hậu quả này có sự "góp sức" của thuốc giả, phân bón giả tràn lan hiện nay.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp dược phẩm tố giác 900kg thuốc tây hết date bị tuồn ra mua bán

NHÓM Phóng viên |

Gần 1 tấn thuốc tây hết date được đem đi tiêu huỷ tại một nhà máy xử lý chất thải nguy hại thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng bất ngờ lại bị đem ra mua bán khiến nhà sản xuất “tá hoả” kêu cứu cơ quan chức năng. Hiện số sản phẩm trên đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra để điều tra làm rõ.

Phát hiện kho chứa hàng hóa nghi vấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Quỳnh Như – Bút Chiến |

Ngày 12.1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết, tổ công tác chống buôn lậu khu vực An Phú vừa thu giữ số lượng lớn hàng hóa nghi vấn thuốc bảo vệ thực vật, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Doanh nghiệp dược phẩm tố giác 900kg thuốc tây hết date bị tuồn ra mua bán

NHÓM Phóng viên |

Gần 1 tấn thuốc tây hết date được đem đi tiêu huỷ tại một nhà máy xử lý chất thải nguy hại thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng bất ngờ lại bị đem ra mua bán khiến nhà sản xuất “tá hoả” kêu cứu cơ quan chức năng. Hiện số sản phẩm trên đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra để điều tra làm rõ.

Phát hiện kho chứa hàng hóa nghi vấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Quỳnh Như – Bút Chiến |

Ngày 12.1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết, tổ công tác chống buôn lậu khu vực An Phú vừa thu giữ số lượng lớn hàng hóa nghi vấn thuốc bảo vệ thực vật, trị giá khoảng 70 triệu đồng.