Từ vụ Kỳ đài Kinh thành Huế bị xâm hại, phải hiểu rằng di sản là vô giá

Lê Thanh Phong |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng viết vẽ bậy lên các bức tường Kỳ đài Kinh thành Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng Thành.

Ngày 16.5, theo tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong thời gian tới, trung tâm sẽ tổ chức sơn sửa lại các điểm bị viết vẽ bậy tại khu vực Kỳ đài, đồng thời sẽ tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng Thành cho tới khi bố trí được lực lượng bảo vệ giám sát.

Đóng cửa tham quan về đêm là đúng, vì với tình trạng này, chỉ cần một thời gian nữa, các bức tường Kỳ đài và nhiều điểm khác trên Thượng Thành sẽ bị phá hoại, khó có thể phục hồi lại nguyên trạng.

Cần thiết, phải tạm đóng cửa tham quan cả ban ngày, cho đến khi tổ chức được lực lượng bảo vệ. Ai dám đảm bảo rằng, ban ngày thì những người vô ý thức không viết, vẽ, đục khoét lên tường thành hoặc phá hoại di sản.

Để xảy ra hậu quả này là vì Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho tự do đi lên tham quan Thượng Thành 24/24h. Đúng ra, phải khoanh vùng từng khu vực trong quần thể di tích cố đô, có bán vé tham quan để quản lý.

Di sản Văn hóa Thế giới, có nghĩa là di sản nhân loại, không thể "tiêu xài phung phí" như vậy được. Phải bán vé để lấy nguồn tiền đó phục vụ cho việc bảo vệ, bảo tồn di sản.

Nhân đây, thử nêu ra giá vé hiện tại để xem việc khai thác di sản có hợp lý hay chưa?

Ví dụ, giá vé vào Đại Nội, người lớn 200.000 đồng/vé, trẻ em từ 7-12 tuổi 40.000 đồng/vé. Giá vé tham quan các lăng vua Gia Long, vua Minh Mạng, vua Tự Đức, vua Khải Định 150.000 đồng/vé, trẻ em 30.000 đồng/vé.

Từng viên gạch, lối đi, hàng cây, hiện vật trong các khu di sản đều có giá trị lịch sử, văn hóa, cho nên đó là vô giá. Đối với những tài sản có giá trị cao, không cần số đông mà cần số tinh, đến để thưởng ngoạn, nghiên cứu, nghiền ngẫm.

Cần đưa ra mức giá vé hợp lý để có nguồn tài chính bảo tồn di sản. Bao nhiêu là hợp lý thì phải tính toán kỹ lưỡng.

Xin lấy Sơn Đoòng làm ví dụ, một tour đến địa chỉ du lịch này có giá 70 triệu đồng/người. Ít người, giá cao là để bảo vệ môi trường thiên nhiên nơi đây. Khai thác số đông thì chẳng mấy chốc mà tan nát Sơn Đoòng.

Di sản Văn hóa Thế giới Huế cũng nên tư duy theo hướng này. Quan trọng là minh bạch nguồn thu, nguồn chi, sử dụng cho mục đích bảo vệ, bảo tồn, trùng tu, nghiên cứu khoa học.

Có ý kiến mở rộng cửa để giáo dục di sản, điều này cũng cần có quy định rõ ràng. Trẻ em được giảm giá vé, các trường tổ chức cho học sinh tham quan học tập sẽ có cơ chế miễn giảm riêng.

Cái gì hiếm mới quý. Đằng này, di sản vô cùng quý giá lại trở thành bình thường, thậm chí xem thường mà vụ xâm hại Kỳ đài là ví dụ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phải ngăn chặn những kẻ đối xử thô bạo với Kỳ đài kinh thành Huế

Lê Thanh Phong |

Xin mời các bạn xem bức ảnh, đây không phải là bức tường bình thường, mà là Kỳ đài Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Nghiên cứu làm cầu gỗ vào Kinh thành Huế để đảm bảo an toàn cho du khách

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hiện nay, lượng phương tiện giao thông ngày một gia tăng đang gây áp lực cho hạ tầng đô thị ở khu vực nội thành Huế; làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và hoạt động du lịch.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Mỹ có thể muốn đóng băng xung đột Ukraina

Song Minh |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét "đóng băng" cuộc xung đột ở Ukraina trong tương lai gần, thay vì thúc đẩy chiến thắng cho nước này.

Kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp thứ 5

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm ĐBQH, thôi giữ các chức vụ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Do đó, ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi giữ các chức vụ do Quốc hội khóa XV bầu.

Vụ truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước vẫn chưa có hồi kết

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ việc truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước xảy ra tại Hà Nội, phía công ty đã có buổi làm việc với người dân, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Phải ngăn chặn những kẻ đối xử thô bạo với Kỳ đài kinh thành Huế

Lê Thanh Phong |

Xin mời các bạn xem bức ảnh, đây không phải là bức tường bình thường, mà là Kỳ đài Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Nghiên cứu làm cầu gỗ vào Kinh thành Huế để đảm bảo an toàn cho du khách

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hiện nay, lượng phương tiện giao thông ngày một gia tăng đang gây áp lực cho hạ tầng đô thị ở khu vực nội thành Huế; làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và hoạt động du lịch.