Tử thần được cấp phép

Anh Đào |

Đây là hình ảnh dải bê tông được đặt chính giữa làn đường xe máy trên đường dẫn cao tốc Long Thành – Dầu Giây đã khiến một người dân tử vong. Có người đã nói đúng: Đó là “dải bê tông tử thần”. Chỉ có điều, đó là một “tử thần được cấp phép”.

Đơn vị lắp đặt “dải bê tông tử thần” là Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2) thuộc Sở GTVT TP.HCM.

Sau vụ tai nạn chết người, Khu 2 đã xác nhận chính họ là người đã lắp đặt dải bê tông nhằm “ngăn ô tô đi vào làn hai bánh, gây ùn tắc giao thông”. Rằng: dải phân cách bê tông được đặt từ năm 2017”. Và rằng “đây là vụ TNGT chết người đầu tiên”.

Nhưng kinh khủng nhất là khẳng định của ông Giám đốc Khu 2: Có thể nghiên cứu không dùng dải phân cách có chất liệu bê tông nữa mà gắn loại bằng nhựa, cao su. Nhưng quan điểm là vẫn phải gắn...”

Có nghĩa rằng cơ quan quản lý vẫn cho rằng việc gắn là biện pháp quản lý, vẫn không hề nhận sai, thậm chí vẫn kiên trì với "biện pháp tử thần" ngay cả khi đã có máu đổ, ngay cả khi cái giá của nó là sinh mạng một con người.

Theo Pháp luật TP, trong Quy chuẩn 41:2016, văn bản pháp lý mà Khu 2 viện dẫn cho việc đặt "dải bê tông tử thần" không hề có quy định nào về việc đặt dải bê tông như trên.

Nếu xem dải bê tông đặt ở làn đường xe máy là dải phân cách thì không đúng. Nó không rơi vào trường hợp nào của Quy chuẩn 41, bởi quy chuẩn chỉ quy định các loại dải phân cách phân chia các làn đường chứ không hề đề cập dải phân cách để phân chia ngay trong làn xe máy.

Không hề cá biệt câu chuyện các yếu tố hạ tầng như những cái bẫy. Từ những thòng lọng dây điện, từ những lô cốt giữa đường, từ những chiếc hố công trường, ổ gà ổ trâu ổ voi trên...cao tốc cho đến cả những xe rác nghênh ngang...khiến bao nhiêu người dân mất mạng oan.

Lắp dải bê tông giữa làn đường, chẳng lẽ một biển cấm ô tô, chẳng lẽ phạt nguội không phải là một biện pháp có thể thay thế?

Chẳng lẽ phải “cưỡng bức” đến mức bất chấp tính mạng người dân?

Nếu như một người dân nào đó lắp “chông” trên ranh giới ngăn cách vỉa hè giữa hai nhà thì ngay lập tức bị buộc tháo gỡ vì tiềm ẩn khả năng gây tai nạn cho người khác, thì chẳng lẽ dải bê tông tử thần ấy có thể tồn tại ngay khi nó tước đoạt tính mạng một con người?

Có lẽ, những trường hợp này cần phải được đưa ra toà án để trở thành những “án lệ” trách nhiệm cho cơ quan quán lý và tính chịu trách nhiệm của họ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: 3 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ

Quách Du |

Trong ngày 13.3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Kết luận vụ 'cả bản' vây tài xế đòi 400 triệu sau tai nạn chết người

P.Đ |

Cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu vụ nam thanh niên sinh năm 2004 điều khiển xe máy đâm trực diện vào ôtô ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) dẫn đến tử vong, người nhà của nạn nhân và dân địa phương đã kéo đến hiện trường vây tài xế ôtô, đòi 400 triệu đồng bồi thường.

Vụ TNGT trên cao tốc Pháp Vân: Xe khách vừa gây tai nạn 1 tháng trước

T.T |

Chỉ cách đây hơn 1 tháng, chiếc xe khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng mới đây trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã gây ra tai nạn khiến 1 người chết tại Thanh Hóa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thanh Hóa: 3 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ

Quách Du |

Trong ngày 13.3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Kết luận vụ 'cả bản' vây tài xế đòi 400 triệu sau tai nạn chết người

P.Đ |

Cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu vụ nam thanh niên sinh năm 2004 điều khiển xe máy đâm trực diện vào ôtô ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) dẫn đến tử vong, người nhà của nạn nhân và dân địa phương đã kéo đến hiện trường vây tài xế ôtô, đòi 400 triệu đồng bồi thường.

Vụ TNGT trên cao tốc Pháp Vân: Xe khách vừa gây tai nạn 1 tháng trước

T.T |

Chỉ cách đây hơn 1 tháng, chiếc xe khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng mới đây trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã gây ra tai nạn khiến 1 người chết tại Thanh Hóa.