Từ mùng 1 Tết, dân được Nhà nước “tặng” tiền!

Hoàng Lâm |

Ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, trùng với ngày 1.2 dương lịch. Đây cũng là ngày đầu tiên thực hiện chính sách giảm thuế VAT xuống 8%. Người dân trong vai trò người mua hàng sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi. Nói cách khác, từ mùng 1 Tết, dân sẽ được Nhà nước “tặng” tiền.

Khoảng tiền ấy đã được công khai, theo ước tính của Bộ Tài chính thì với chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% thì thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 sẽ giảm 49.000 tỉ đồng.

Cũng cần nói thêm là tổng số thu NSNN năm 2021 đạt 1.563,3 nghìn tỉ đồng, vượt 219,9 nghìn tỉ đồng so dự toán. Số thu NSNN tăng chủ yếu từ dầu thô, hoạt động xuất nhập khẩu, tiền sử dụng đất, thuế, phí nội địa, sản xuất – kinh doanh.

Thế nên con số 49.000 tỉ đồng, được cho có thể làm thêm 2 tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được Quốc hội, Chính phủ bàn tính kỹ không ảnh hưởng nhiều tới ngân sách nhưng lại có tác dụng kích thích tiêu dùng, phục hồi sản xuất trong giai đoạn này.

Nhưng không phải đối tượng nào cũng được giảm, Nghị định số 15 chỉ áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…

Vấn đề ở đây là Nhà nước chấp nhận khoản hụt thu 49.000 tỉ  đồng thì người dân có được hưởng lợi không?

Câu chuyện giảm thuế VAT sẽ chỉ có tác dụng thực tế nếu đi cùng với nó là những giải pháp để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế này. Bởi lẽ, VAT là thuế gián thu, được “uỷ quyền cho bên bán hàng” thu và nộp lại cho Nhà nước. Vì thế xảy ra tình huống là đối với mua bán không xuất hoá đơn (còn rất phổ biến hiện nay), thì người được lợi từ chính sách thuế không chắc là người tiêu dùng mà chính là bên bán.

Rõ ràng, việc giảm thuế VAT có thể sẽ thay đổi phương thức mua bán truyền thống, người tiêu dùng sẽ tìm đến những siêu thị, những đơn vị có xuất hoá đơn để được giảm thuế trực tiếp trên hoá đơn mua hàng.

Phía bán hàng cũng phải niêm yết giá rõ ràng, ghi rõ thuế giảm và xuất hoá đơn theo yêu cầu người mua, còn Nhà nước cần tăng thêm những hành lang để thuận tiện cho bên bán hàng, người mua hiểu rõ được quyền lợi của họ.

49.000 tỉ một năm không phải là khoản tiền nhỏ. Nhưng để nó trở thành một khoản tiền Nhà nước “tặng” người dân, một khoản “lì xì” suốt năm để giảm gánh nặng chi tiêu của mỗi gia đình thì đòi hỏi nỗ lực từ nhiều phía. Khi đó, chính sách mới đi vào cuộc sống, thực sự có hiệu quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đối với một số nhóm hàng từ 1.2.2022

Vương Trần |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vì sao chưa tăng thuế chứng khoán thời điểm này?

Vương Trần |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn của Quốc hội cho hay, chính sách thuế cần nghiên cứu thận trọng, nhất là chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán - kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

"Chốt" giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin

Vương Trần |

Từ 1.3.2022 đến 28.2.2027, xe ôtô điện chạy bằng pin loại chở người từ 9 chỗ trở xuống chịu mức thuế suất 3%; loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ chịu mức thuế suất 2%...

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đối với một số nhóm hàng từ 1.2.2022

Vương Trần |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vì sao chưa tăng thuế chứng khoán thời điểm này?

Vương Trần |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn của Quốc hội cho hay, chính sách thuế cần nghiên cứu thận trọng, nhất là chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán - kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

"Chốt" giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin

Vương Trần |

Từ 1.3.2022 đến 28.2.2027, xe ôtô điện chạy bằng pin loại chở người từ 9 chỗ trở xuống chịu mức thuế suất 3%; loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ chịu mức thuế suất 2%...