Từ khởi tố Nguyễn Phương Hằng bàn về sự lành mạnh của mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Việc này không bất ngờ đối với những người hiểu biết pháp luật. Vấn đề là thời gian, khi cơ quan tố tụng ra quyết định khởi tố lúc đã có đủ căn cứ vững chắc mà thôi.

Dư luận tiếc cho bà Nguyễn Phương Hằng bởi vì nhiều người từng quý mến vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, khi hai vợ chồng bà Hằng làm sáng tỏ được vụ "thần y" Võ Hoàng Yên. Xét cho cùng, đây cũng là cái công của bà chủ Đại Nam.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng tham gia nhiều chương trình từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Việc này được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng.

Nhưng đáng tiếc là bà Nguyễn Phương Hằng đã không biết dừng. Bà đã hoang tưởng về mình khi có lượng "fan" đông, tung hô như "siêu nhân". Bà đã tổ chức nhiều cuộc livestream, với nội dung không lành mạnh, như đánh giá của cơ quan điều tra, đó là đưa thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Những người tử tế, có văn hóa, tôn trọng pháp luật không thể chấp nhận những lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng trong các chương trình livestream của bà. Xin không nhắc lại các nội dung đó vì quá nhiều, chỉ xin bàn thêm một vấn đề từ vụ khởi tố này.

Đó là trên các mạng xã hội, không chỉ một mình bà Nguyễn Phương Hằng, mà có rất nhiều cá nhân khai thác các nền tảng khác nhau để thực hiện các mục đích, ý đồ xấu.

Trường hợp đưa tin không kiểm chứng trên mạng xã hội là quá nhiều, không thể đếm xuể. Hành vi "sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" tràn lan, nhưng không nhiều người bị xử lý theo pháp luật.

Trên thực tế, có nhiều cá nhân bị công kích trên mạng xã hội, nhiều doanh nghiệp bị đánh hội đồng, bị tung tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Những doanh nghiệp bị đánh hội đồng chịu thiệt hại rất lớn, nhưng họ không biết kêu ai, không biết ai cứu.

Cho nên, pháp luật cần bảo vệ các quyền của công dân, của doanh nghiệp bằng cách xử lý các trường hợp vi phạm, như đang xử lý bà Nguyễn Phương Hằng. Khi đã có hành vi vi phạm pháp luật thì không có ai là ngoại lệ.

Xử lý các cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đưa tin sai sự thật, tấn công, nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác là cách làm lành mạnh mạng xã hội và cũng lành mạnh xã hội, nâng cao dân trí.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công an đồng loạt khám xét nhiều căn nhà của bà Phương Hằng trong đêm

Bảo Phương |

TPHCM - Trong khoảng 3 giờ khám xét tại 2 căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, CSĐT Công an TPHCM thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan.

Video công an TPHCM cho lực lượng có mặt tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng

NGỌC LÊ - NGUYỄN LY- anh tú |

TPHCM - Khoảng 19h30, lực lượng công an TPHCM đã có mặt tại căn biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng nằm ở số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an đồng loạt khám xét nhiều căn nhà của bà Phương Hằng trong đêm

Bảo Phương |

TPHCM - Trong khoảng 3 giờ khám xét tại 2 căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, CSĐT Công an TPHCM thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan.

Video công an TPHCM cho lực lượng có mặt tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng

NGỌC LÊ - NGUYỄN LY- anh tú |

TPHCM - Khoảng 19h30, lực lượng công an TPHCM đã có mặt tại căn biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng nằm ở số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.