Từ chuyện Trấn Thành cho thấy, giới nghệ sĩ làm từ thiện rất "nghệ sĩ"

Lê Thanh Phong |

Các nghệ sĩ như Trấn Thành, Hoài Linh, Thủy Tiên là người của công chúng nên được nhiều người gửi gắm niềm tin trong hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, có những người nhận tiền từ thiện nhưng làm chưa tốt, gây ra nhiều rắc rối, mất niềm tin của động đồng.

Vụ của Hoài Linh bỏ "quên" tiền từ thiện trong túi chưa xong thì lại ồn ào chuyện của MC Trấn Thành.

Sau sự việc này, MC Trấn Thành cũng gửi lời xin lỗi đến Thủy Tiên: "Trấn Thành gửi lời xin lỗi vô cùng đến Thuỷ Tiên và quý vị khán giả vì có sự thay đổi cuối giờ mà lại quên không thông báo cho mọi người. Đó là một thiếu sót lớn, Trấn Thành xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Xin lỗi đã làm liên luỵ đến Tiên. Mong mọi người và Thuỷ Tiên lượng thứ".

Trấn Thành đã lên tiếng xin lỗi công khai, và cũng đã công khai sao kê tổng số tiền Trấn Thành chuyển cho bà Ngọc Hương (mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà) là hơn 6,45 tỉ đồng, chia thành 3 đợt khác nhau. Bà Ngọc Hương đã xác nhận và thông báo toàn bộ số tiền này được bà Hương mang đến vùng bị bão lũ của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam để cứu trợ trực tiếp.

Như vậy, tiền từ thiện đã được chuyển, ít nhất là đã chuyển đến đồng bào như cam kết.

Nhiều người tin rằng MC Trấn Thành không có ý gì khác trong việc này, chỉ tiện đâu giao tiền đó như anh giải thích, thời điểm đó anh không liên lạc được Thủy Tiên. Vì thế anh đã chuyển khoản tiền cho bà Ngọc Hương để đi cứu trợ.

Từ chuyện của Trấn Thành, Hoài Linh, có thể thấy rằng giới nghệ sĩ làm từ thiện rất chi là "nghệ sĩ". Hoài Linh cho thấy thích thì đi trao, không thích thì thôi. Nhưng xin anh Hoài Linh đừng lấy lý do dịch COVID-19, vì nói như vậy, anh Đoàn Ngọc Hải sẽ không đồng tình đâu.

Còn MC Trấn Thành chuyển vài tỉ đồng cho một người khác mà không cần phải hỏi ý kiến ai, mặc dù số tiền đó phải chuyển cho ca sĩ Thủy Tiên như cam kết trước đó.

Chuyển tiền xong cũng không cần thông báo cho ai, kể cả ca sĩ Thủy Tiên, coi như không còn là việc của mình.

Chuyển xong cũng không cần kiểm tra bà Ngọc Hương sử dụng đồng tiền đó làm gì, sổ sách chứng từ thế nào. Có nghĩa là không có trách nhiệm với đồng tiền của người làm từ thiện gửi gắm cho mình.

Thử đặt một câu hỏi, nếu không có "tố cáo" của bà Nguyễn Phương Hằng thì những chuyện như trên cũng bị lãng quên, gần 14 tỉ đồng trong tay Hoài Linh cũng bị lãng quên chưa biết đến khi nào mới đến được tay người dân cần được cứu trợ khẩn cấp.

Chuyện tiền bạc là phải rõ ràng, nếu không sẽ gây ra tiếng tăm không hay. Cho nên, nghệ sĩ làm từ thiện thì quá tốt, rất đáng được ủng hộ, nhưng cần phải đặt cái tình của mình với người trao tiền, đặt cái tâm của mình với bà con nghèo khổ, và quan trọng là đặt giá trị trung thực và niềm tin của xã hội lên cao nhất.

Muốn vậy thì phải minh bạch đến từng đồng xu.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Trấn Thành công bố sao kê tiền từ thiện và gửi lời xin lỗi đến Thủy Tiên

Đông Du |

Nam MC Trấn Thành đã công bố sao kê tiền từ thiện mà anh đã chuyển cho mẹ Hồ Ngọc Hà, thay vì chuyển cho Thủy Tiên như dự kiến trước đó. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi đến nữ ca sĩ Thủy Tiên vì đã thay đổi kế hoạch chuyển tiền từ thiện mà không công khai.

NS Hoài Linh và các cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật?

DI PY - ANH TÚ |

Thời gian qua, công chúng xôn xao chuyện đi làm từ thiện của NSƯT Hoài Linh và các sao Việt. Những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đã sử dụng tiếng nói cá nhân của mình để kêu gọi người dân đóng góp, hỗ trợ đồng bào khó khăn. Trong đó, NSƯT Hoài Linh đã quyên góp cứu trợ miền Trung hơn 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, anh lại gây ra nhiều tranh cãi vì tính minh bạch trong chuyện từ thiện của mình. Liệu một cá nhân, một nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật hay không? Liên quan vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu để giải đáp những thắc mắc vừa qua của khán giả.

Nghệ sĩ Hoài Linh và chuyện từ thiện: Khán giả đang cần gì lúc này?

ĐÔNG DU |

Sự việc hơn 13 tỉ đồng từ thiện của NSƯT Hoài Linh đã thổi bùng lên những tranh cãi. Dù Hoài Linh đã lên tiếng giải thích về chuyện chậm giải ngân và đi cứu trợ miền Trung nhưng dư luận vẫn chưa "hạ nhiệt" sau khi có hàng loạt những ồn ào khác xoay quanh câu chuyện này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trấn Thành công bố sao kê tiền từ thiện và gửi lời xin lỗi đến Thủy Tiên

Đông Du |

Nam MC Trấn Thành đã công bố sao kê tiền từ thiện mà anh đã chuyển cho mẹ Hồ Ngọc Hà, thay vì chuyển cho Thủy Tiên như dự kiến trước đó. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi đến nữ ca sĩ Thủy Tiên vì đã thay đổi kế hoạch chuyển tiền từ thiện mà không công khai.

NS Hoài Linh và các cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật?

DI PY - ANH TÚ |

Thời gian qua, công chúng xôn xao chuyện đi làm từ thiện của NSƯT Hoài Linh và các sao Việt. Những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đã sử dụng tiếng nói cá nhân của mình để kêu gọi người dân đóng góp, hỗ trợ đồng bào khó khăn. Trong đó, NSƯT Hoài Linh đã quyên góp cứu trợ miền Trung hơn 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, anh lại gây ra nhiều tranh cãi vì tính minh bạch trong chuyện từ thiện của mình. Liệu một cá nhân, một nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật hay không? Liên quan vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu để giải đáp những thắc mắc vừa qua của khán giả.

Nghệ sĩ Hoài Linh và chuyện từ thiện: Khán giả đang cần gì lúc này?

ĐÔNG DU |

Sự việc hơn 13 tỉ đồng từ thiện của NSƯT Hoài Linh đã thổi bùng lên những tranh cãi. Dù Hoài Linh đã lên tiếng giải thích về chuyện chậm giải ngân và đi cứu trợ miền Trung nhưng dư luận vẫn chưa "hạ nhiệt" sau khi có hàng loạt những ồn ào khác xoay quanh câu chuyện này.