Từ chuyện siêu doanh nghiệp 144.000 tỉ đồng!

Anh Đào |

Địa ốc Alibaba: Mới chỉ có 3.300 nạn nhân tố cáo con số thiệt hại đã lên tới 1.800 tỉ đồng. Dân lo chuyện “siêu doanh nghiệp” 144.000 tỉ đồng thuộc diện “doanh nghiệp vịt giời” có lý của nó. Nhưng thà để đó là một thứ chuyện tiếu lâm chứ không thể là lý do để kêu gọi siết thủ tục.  

Câu chuyện “siêu doanh nghiệp” với số vốn đăng ký 144.000 tỉ đồng tạo sóng dư luận ngay sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thông tin.

Tạo sóng là phải. Con số này tương đương tổng vốn điều lệ của 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cộng lại.  Lớn hơn cả vốn điều lệ của Viettel, hiện đạt xấp xỉ 141.000 tỉ đồng.

Rất nhanh, báo chí phát hiện ra đây chỉ là một dạng “vịt giời”.

Bà P, một trong 3 cổ đông chính tiết lộ việc trở thành cổ đông với số vốn góp 43,2 ngàn tỉ như sau: “Tôi nghĩ cứ nói mồm với nhau, lập công ty làm được thì làm không làm được thì thôi chứ mình có mất gì đâu. Chỉ biết “chúng nó” rủ ba chị em mở công ty, mượn địa điểm nhà mình làm trụ sở chứ có biết gì đâu. Nó chỉ cầm chứng minh thư của tôi đi và cầm hồ sơ về bảo mình ký thì ký vào. Lúc ký vào cũng có mất gì đâu”.

Bà P làm nghề ship nước khoáng, tiền ăn còn chẳng đủ, căn nhà “ông chồng cắm sổ còn chưa có tiền chuộc lại”...Và đúng, chả mất gì.

“Chả mất gì” nếu chúng ta nhìn nhận nó như một chuyện vịt giời, hơn là nói tới việc “siết lại” thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Có một chi tiết thế này: Giai đoạn trước 2005, thời gian thực hiện các thủ tục để gia nhập thị trường của một doanh nghiệp trung bình là 32 ngày làm việc - không tính thứ 7, chủ nhật. Tới 2005, sau khi Luật Doanh nghiệp được ban hành, thời gian rút ngắn xuống 22 ngày. Và đến nay, với sự nỗ lực vượt bậc từ Chính phủ, con số thời gian chỉ còn lại 3.

Hơn nữa, thay vì phải hồ sơ giấy, bị hành lên bờ xuống ruộng, các doanh nhân giờ đây có thể đăng ký kinh doanh thông qua mạng internet. Giữa 32 ngày làm việc và 3 ngày thực tế là một cuộc cách mạng với rất nhiều nỗ lực của Chính phủ, trong việc tháo gỡ khó khăn, loại bỏ những thủ tục “hành là chính”.

Một trường hợp doanh nghiệp “vịt giời” không phản ánh toàn bộ bản chất của việc thành lập mới doanh nghiệp. Một sự ngô nghê, hoang tưởng, hoặc “cho oai” ấy càng không phải là lý do để “siết” lại sự thông thoáng, phá bỏ bao nhiêu nỗ lực suốt 15 năm mới đạt được. Huống chi, chúng ta còn có mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp cần phải có.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

"Siêu doanh nghiệp" đăng ký vốn 6 tỉ USD: Liệu có bị xử lý?

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao dư luận về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (Công ty USC Interco) có vốn điều lệ lên tới 144.000 tỉ đồng (6 tỉ USD), luật sư Quách Thành Lực cho rằng, đây là chiêu PR thượng thặng không những không trái, mà còn hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện tại.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD: Người trong cuộc nói gì?

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao dư luận về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (Công ty USC Interco) có vốn điều lệ lên tới 144.000 tỉ đồng (6 tỉ USD), theo bà Phương, căn nhà tại số 10, ngõ 234 thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức) được ông Trần Gia Phong mượn đặt làm trụ sở đăng ký hoạt động.

Cận cảnh trụ sở của doanh nghiệp bí ẩn đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD

Tùng Giang |

Theo quan sát, trụ sở của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC ( Công ty USC Interco) đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD) không phải là một tòa cao ốc hoành tráng, mà nằm lọt thỏm trong ngõ 234 đường Thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Siêu doanh nghiệp" đăng ký vốn 6 tỉ USD: Liệu có bị xử lý?

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao dư luận về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (Công ty USC Interco) có vốn điều lệ lên tới 144.000 tỉ đồng (6 tỉ USD), luật sư Quách Thành Lực cho rằng, đây là chiêu PR thượng thặng không những không trái, mà còn hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện tại.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD: Người trong cuộc nói gì?

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao dư luận về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (Công ty USC Interco) có vốn điều lệ lên tới 144.000 tỉ đồng (6 tỉ USD), theo bà Phương, căn nhà tại số 10, ngõ 234 thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức) được ông Trần Gia Phong mượn đặt làm trụ sở đăng ký hoạt động.

Cận cảnh trụ sở của doanh nghiệp bí ẩn đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD

Tùng Giang |

Theo quan sát, trụ sở của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC ( Công ty USC Interco) đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD) không phải là một tòa cao ốc hoành tráng, mà nằm lọt thỏm trong ngõ 234 đường Thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).