Từ chức, nhưng để làm gì, thưa ông Giám đốc BV Hòa Bình?

Anh Đào |

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình, nơi xảy ra scandal y tế tồi tệ nhất lịch sử ngành y khiến 8 bệnh nhân tử vong, đã bất ngờ xin từ chức. Nhưng thưa các bạn, từ chức, và xin chuyển công tác khác.

Tôi nói bất ngờ, là hành động tuyên bố từ chức chỉ đưa ra sau cuộc họp kỷ luật kéo dài hơn 3 tiếng với sự có mặt, có lẽ là không ngẫu nhiên, của lãnh đạo Sở Nội vụ.

Bất ngờ, vì sự vụ xảy ra đã ngót hai tháng, vì vụ án đã được khởi tố, vì đã có những bác sĩ dưới quyền ông đã vướng vòng lao lý, vì 8 nạn nhân đã mồ yên mả đẹp, và còn vì dư luận đã không còn tin rằng ông giám đốc sẽ từ chức như một con người biết trọng danh dự.

Thưa giám đốc, chắc ông cũng đồng ý là không thể nói về sự tự trọng hay bảo vệ danh dự đối với những lời tuyên bố từ chức ở cái thế không thể làm khác, thậm chí, còn giống hơn với một lối thoát, giống hơn với việc giũ bỏ trách nhiệm người đứng đầu. 

Nói có sách... Chẳng phải chính ông từng bị kỷ luật khi đương nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình..., và sau đó bị/được "chuyển công tác khác" lên làm Giám đốc BV đa khoa Hoà Bình đó thôi.

Có lẽ, gia đình các nạn nhân, và cả nhân dân nữa, sợ cái cái danh dự, cái "công tác khác" ấy lắm rồi. "Công tác khác" sẽ là gì? Một trưởng phòng quản lý vật tư trang thiết bị ở Sở Y tế? Hay lên luôn Bộ Y tế làm... thanh tra? Làm sao mà dư luận, và có lẽ cả các đồng nghiệp của ông tâm phục khẩu phục.

Sẽ là hoàn hảo, là danh dự, là tự trọng nếu ngay sau scandal tồi tệ ấy, ông đứng lên nói lời xin lỗi gia đình bệnh nhân, xin lỗi mấy trăm y bác sĩ dưới quyền, xin lỗi cả vạn đồng nghiệp vì trót làm ô uế thanh danh của ngành y mà xin treo mũ về "đuổi gà cho vợ"!

Chứ giờ, sẽ rất khiên cưỡng, ngoa ngôn nếu bảo rằng việc từ chức rất khôn lỏi hôm nay sẽ đặt ra một tiền lệ từ chức trong ngành y tế.

 

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình xin từ chức sau sự cố tai biến chạy thận

LH |

Là người đứng đầu bệnh viện xảy ra tai biến chạy thận cuối tháng 5 vừa qua, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình, ông Trương Quý Dương đã xin từ chức.

Vụ lọc thận làm 8 người tử vong ở Hoà Bình: Giám đốc bệnh viện nhận khiển trách

Bảo Thắng |

Hôm nay (19.7), liên quan đến sự cố lọc thận làm 8 người tử vong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Liên tiếp xảy ra va chạm với tàu hỏa: Lối đi tự mở còn dày đặc

Tô Thế |

Trong 2 ngày liên tiếp tại Hà Nội xảy ra 2 vụ va chạm giữa tàu hỏa Bắc - Nam và xe ôtô tại các lối đi tự mở. Rất may các vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên từ thực tế trên cho thấy việc xóa bỏ các lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông là việc làm cấp thiết.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình xin từ chức sau sự cố tai biến chạy thận

LH |

Là người đứng đầu bệnh viện xảy ra tai biến chạy thận cuối tháng 5 vừa qua, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình, ông Trương Quý Dương đã xin từ chức.

Vụ lọc thận làm 8 người tử vong ở Hoà Bình: Giám đốc bệnh viện nhận khiển trách

Bảo Thắng |

Hôm nay (19.7), liên quan đến sự cố lọc thận làm 8 người tử vong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.