Từ 4.800 tấn nhãn ở Đồng Tháp nghĩ đến kênh tiêu thụ lưu động

Lê Thanh Phong |

4.800 tấn nhãn ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đến kỳ thu hoạch nhưng khó bán, trái bắt đầu bị hỏng khiến nhiều chủ vườn lo sẽ thua lỗ nặng. Mỗi kg nhãn bán 5.000 - 6.000 đồng không ai mua thì chỉ có cho không hoặc vứt bỏ. Nguyên nhân là vì dịch COVID-19 làm đứt các kênh tiêu thụ.

Rất vô lý, trong lúc TPHCM đang thiếu hụt hàng hóa, thực phẩm, rau củ quả, trái cây, thì nhiều địa phương khác lại ôm sản phẩm mà khóc ròng. Tại sao không tổ chức xe, tàu thủy chở về TPHCM để tiêu thụ?

Không chỉ riêng nhãn, mà rất nhiều loại nông sản, trái cây khác cũng đang trong tình trạng bị ách tắc ở một số địa phương, nhưng tại siêu thị ở TPHCM thì “bói” cũng không ra. Ở đây đương nhiên là lãng phí, là người sản xuất cây trái nông sản thua lỗ, nhưng đau ở chỗ là người cần lại không có hàng để mua.

Vô lý nữa, từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ chỉ vài trăm cây số. Vấn đề không phải là xa cách về không gian, cách trở về đò giang, mà vì không có sự tổ chức, kết nối để thông thương hàng hóa.

Tại cuộc họp trực tuyến bàn về cung ứng hàng hóa cho các tỉnh phía Nam sáng 18.7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cam kết: “Trong mọi tình huống hai ngành chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân là không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là lương thực thực phẩm, rau củ quả, hàng tươi sống, thuốc men”. Hai ngành đó là công thương và nông nghiệp.

Nhưng ngành giao thông vận tải cũng không đứng ngoài cuộc, “luồng xanh” mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đưa ra phải được thiết lập ngay để nối các nơi sản xuất hàng hóa thực phẩm đến với nơi tiêu thụ, cụ thể ở đây là TPHCM.

Ngành Công Thương địa phương kết nối với TPHCM để có điểm đến, điểm bán phù hợp với việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của thành phố. Có nghĩa là các Sở Công Thương phải hỗ trợ nhau cùng tìm ra giải pháp tiêu thụ hàng hóa, nông sản, thực phẩm cho người dân.

Đã đến lúc TPHCM không bó hẹp việc cung cấp hàng hóa trong hệ thống siêu thị và các điểm bán lẻ, mà phải mở rộng ra các chợ truyền thống và kênh bán hàng lưu động. Hàng hóa, thực phẩm của các tỉnh đưa về TPHCM, tùy theo loại sẽ được phân phối đúng các kênh cung cấp, để người dân dễ tiếp cận nhất, không bị dồn ứ trong siêu thị.

Tổ chức bán hàng ở các chợ ngoài trời, bán hàng lưu động nhưng vẫn đảm bảo các quy định phòng dịch sẽ giải tỏa áp lực ở các siêu thị, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Để cho dân các địa phương không bán được nông sản, để cho người dân vùng giãn cách thiếu thực phẩm là trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang và Hải Dương tiêu thụ thành công mùa vải thiều

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tiêu thụ thành công toàn bộ sản lượng vải thiều, tỉ lệ xuất khẩu khoảng 45%.

Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn lao dốc; Bắc Giang tiêu thụ gần hết vải thiều

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục đi xuống; Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều; Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Vũ Long |

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến ngày 28.6, tỉnh đã tiêu thụ hơn 92,9% tổng sản lượng vải thiều. Năm 2021, vải thiều Bắc Giang đã vào được các thị trường mới tại Châu Âu.

Tiêu thụ hơn 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang

Hoàng Tuấn |

Tính đến ngày 21.6, các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với hệ thống Bưu điện địa phương (đơn vị được giao làm đầu mối hỗ trợ giúp các đơn vị đặt hàng và giao hàng) đặt hàng, vận chuyển hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ được trên 50 tấn vải thiều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắc Giang và Hải Dương tiêu thụ thành công mùa vải thiều

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tiêu thụ thành công toàn bộ sản lượng vải thiều, tỉ lệ xuất khẩu khoảng 45%.

Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn lao dốc; Bắc Giang tiêu thụ gần hết vải thiều

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục đi xuống; Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều; Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Vũ Long |

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến ngày 28.6, tỉnh đã tiêu thụ hơn 92,9% tổng sản lượng vải thiều. Năm 2021, vải thiều Bắc Giang đã vào được các thị trường mới tại Châu Âu.

Tiêu thụ hơn 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang

Hoàng Tuấn |

Tính đến ngày 21.6, các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với hệ thống Bưu điện địa phương (đơn vị được giao làm đầu mối hỗ trợ giúp các đơn vị đặt hàng và giao hàng) đặt hàng, vận chuyển hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ được trên 50 tấn vải thiều.