Từ 14.000 giảm còn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm

Lê Thanh Phong |

Tai nạn giao thông là thảm họa quốc gia vì đã từng có con số người chết lên tới 14.000 người mỗi năm trong năm 2006.

Và đến năm 2020, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm một nửa. Năm qua, cả nước xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm số người bị chết vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 7.000 người.

Tính theo một số cột mốc, sẽ thấy số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong giảm dần, mặc dù phương tiện giao thông tăng nhanh và số người tham gia giao thông cũng tăng cao hơn.

Năm 2006, Việt Nam có 14.000 người chết, 40% số người tử vong là thanh niên. Ngoài ra, còn có con số rùng mình là trên 30.000 người bị thương. Trong số người bị thương tật này có nhiều người sức mất lao động vĩnh viễn, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Năm 2010, gần 12.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm. Đến năm 2019, số tử vong vì tai nạn giao thông giảm xuống còn 8.000 người. Trong 9 năm chỉ giảm được 4.000 người tử vong, có nghĩa là mỗi năm giảm được khoảng 445 ca.

Nhưng chỉ trong một năm, từ năm 2019 đến năm 2020, giảm được 1.000 người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể các chỉ số khác đều giảm. Đây là một nỗ lực hết sức đáng ghi nhận, cần phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai các biện pháp giảm tai nạn giao thông hiệu quả hơn.

Trước hết là số người chấp hành đội mũ bảo hiểm tăng lên. Thói quen đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy đã được hình thành, nếu có xảy ra tai nạn, cũng hạn chế được tử vong do chấn thương sọ não.

Đặc biệt là từ khi Nghị định 100 được ban hành và đi vào đời sống, trong đó có quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, đã hạn chế được rất lớn số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ lái xe say xỉn.

Còn một nguyên do khiến cho tai nạn giao thông giảm, đó chính là hạ tầng giao thông. Có thêm nhiều đường tránh, đường quốc lộ có xây con lươn ở giữa để tránh xe chạy đối đầu, đường cao tốc, cầu vượt, thì tổ chức giao thông tốt hơn, hạn chế được rất nhiều vụ tai nạn giao thông.

Từ năm 2021 trở đi, nếu kiên quyết làm được những việc sau thì tai nạn giao thông sẽ giảm sâu, ít nhất năm nay tiếp tục giảm 1.000 ca tử vong.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt, đặc biệt là đối với các trường hợp lái xe uống rượu bia.

Tập trung giải quyết các điểm đen tai nạn giao thông, xây thêm nhiều đường tránh, thúc đẩy tiến độ xây dựng các tuyến cao tốc. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết năm 2021 sẽ ưu tiên số một là xây dựng cao tốc Bắc Nam.

Thu hồi và loại bỏ xe cũ nát. Đây là biện pháp giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường, làm đẹp đô thị và giảm tai nạn giao thông.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Uống rượu bia khi tham gia giao thông ngày Tết đối diện mức phạt nào?

Nhật Huy - Cát Tường |

Rượu bia là thức uống xuất hiện nhiều trong các bữa tiệc trong dịp Tết Âm lịch của người Việt Nam. Khi đã sử dụng rượu bia, người dân tuyệt đối không tham gia giao thông để tránh gây tai nạn và nguy cơ chịu những mức phạt rất nặng.

Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu sau một năm thực hiện Nghị định 100

Minh Hạnh |

Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.1.2020, quy định mức xử phạt đủ sức răn đe đã khiến tai nạn giao thônggiảm sâu trong năm qua.

Người dân đổ về quê chiều 28 Tết, giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

Đông Đức - Hải Nguyễn |

Chiều ngày 9.2, do lượng người đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao khiến các tuyến đường khu vực cửa ngõ Hà Nội ùn tắc tại một số vị trí, các phương tiện di chuyển chậm chạp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Uống rượu bia khi tham gia giao thông ngày Tết đối diện mức phạt nào?

Nhật Huy - Cát Tường |

Rượu bia là thức uống xuất hiện nhiều trong các bữa tiệc trong dịp Tết Âm lịch của người Việt Nam. Khi đã sử dụng rượu bia, người dân tuyệt đối không tham gia giao thông để tránh gây tai nạn và nguy cơ chịu những mức phạt rất nặng.

Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu sau một năm thực hiện Nghị định 100

Minh Hạnh |

Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.1.2020, quy định mức xử phạt đủ sức răn đe đã khiến tai nạn giao thônggiảm sâu trong năm qua.

Người dân đổ về quê chiều 28 Tết, giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

Đông Đức - Hải Nguyễn |

Chiều ngày 9.2, do lượng người đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao khiến các tuyến đường khu vực cửa ngõ Hà Nội ùn tắc tại một số vị trí, các phương tiện di chuyển chậm chạp.