Nếu chỉ vậy thì bình thường, nhưng cô gái này ăn mặc hở hang, để lộ phần lớn vùng mông khiến nhiều người phản cảm. Nhiều ý kiến lên tiếng phản đối, vì sông Hoài ở phố cổ Hội An, nên cần ăn mặc lịch sự, có sự tôn trọng các giá trị truyền thống.
Một cô gái ăn mặc như thế nào là chuyện của cô ấy, đẹp hay xấu, phản cảm hay không là góc nhìn của mỗi người. Hoặc ai đó ăn mặc hở hang bên sông, bờ biển, trên núi, đó là quyền của họ. Những tấm ảnh đó đăng trên trang cá nhân cũng là quyền của họ, người khác vào xem, có quyền bình phẩm, khen chê, cũng là quyền của mọi người.
Các ý kiến trên mạng xã hội bình phẩm về cô gái ăn mặc hở hang trên sông Hoài là chuyện bình thường như bao nhiêu chuyện khác. Nhưng khi quan chức của chính quyền địa phương phát biểu thì phải hết sức cẩn thận, nói ra một lời phải có sức thuyết phục.
Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An nói: "Rõ ràng, trong khu phố cổ, du khách không được ăn mặc hở mông như thế này. Hiện tại, cơ quan chức năng đang truy tìm chỗ ở của nữ du khách để nhắc nhở".
Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, công an đang làm rõ cô gái ăn mặc phản cảm, chụp ảnh khoe mông ở phố cổ Hội An.
Xin thưa với ông Hưng, ông Lanh, công an truy tìm cô gái này để làm gì và cô ta có hành vi vi phạm pháp luật không?
Theo người dân địa phương, cô gái này thả hoa đăng trên sông chỉ với người lái đò, một ảnh là ngồi thúng chai trên sông giữa rừng dừa nước ở Cẩm Thanh, sát biển. Cho dù không phải người địa phương để biết vị trí, khi xem ảnh ai cũng thấy rằng cô gái không đứng trong phố cổ, nơi chốn đông người, trong đền chùa miếu mạo, di tích.
Vậy tại sao quý vị nói rằng "trong khu phố cổ, du khách không được ăn mặc hở mông như thế này". Cán bộ nói phải chính xác, vu cho du khách như vậy lần sau họ không đến đâu.
Phát triển du lịch phải cởi mở ngay từ tư duy thẩm mỹ và biết đâu là giữ gìn thuần phong mỹ tục. Một du khách chụp ảnh trên biển vắng sông khuya là chuyện riêng của người ta, sở thích cá nhân, không liên quan đến thuần phong mỹ tục.
Quý vị không cần truy tìm cô gái, vì không chừng nhắc nhở người ta đâu không thấy, sẽ bị nhắc nhở lại là phải làm đúng chức trách công vụ và đúng pháp luật đấy.
Việc mà quý vị cần phải làm là soạn thảo các quy định tại một số điểm di tích, du khách muốn vào tham quan phải tuân thủ, trong đó có quy định về trang phục nếu thấy cần.