Trường đại học dạy đánh golf không phải để "cậu ấm cô chiêu" làm dáng

Lê Thanh Phong |

Đang có sự tranh luận giữa hai trường phái, một bên ủng hộ quan điểm dạy môn golf trong trường đại học, một bên cho rằng quá xa vời.

Từ năm học 2021 - 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chính thức đưa bộ môn golf vào giảng dạy cũng như những môn thể thao khác, nhằm giáo dục thể chất để sinh viên lựa chọn. Đây là trường công lập đầu tiên đã đưa bộ môn golf vào giảng dạy.

Ngay lập tức, có nhiều ý kiến cho rằng, quá xa vời vì sinh viên không có đủ tiền. Đa số sinh viên Việt Nam nghèo, lấy tiền đâu mua gậy, học xong ra trường lương ba đồng ba cọc, làm sao có khả năng đi đánh golf?

Cũng có ý kiến ngược lại, giáo dục thể chất là toàn diện, đưa được nhiều môn thể thao vào dạy trong trường đại học là tốt. Tuy nhiên không bắt buộc, mỗi người có năng khiếu riêng, sẽ chọn môn thể thao mà mình yêu thích. Có sinh viên thích bóng đá, có sinh viên thích bơi lội và chắc chắn cũng có người thích đánh golf.

Những sinh viên có sở thích có thể tham gia môn golf, nhưng nhà trường hỗ trợ, chi phí học tín chỉ môn này cũng giống như các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng ném... để tất cả sinh viên có thể tham gia, không phân biệt "giới quý tộc" trong trường đại học.

Biết đâu, trong những sinh viên theo học môn golf, có thể phát hiện ra những hạt nhân năng khiếu, có thể đầu tư đào tạo, thành vận động viên quốc gia.

Có thể có nhiều em học xong, nhưng ra trường không tiếp tục chơi golf được, cũng như nhiều em học xong môn võ ở trường đại học, nhưng sau đó không theo đuổi nữa là chuyện bình thường.

Cho nên, vấn đề không phải là môn thể thao nào, mà nhà trường tổ chức đào tạo như thế nào.

Với môn golf, nhà trường thu học phí phù hợp, tương đương với các môn thể thao khác để sinh viên theo học được. Nhà trường vận động các nhà tài trợ cung cấp gậy, sân tập để sinh viên có điều kiện luyện tập.

Trong hàng nghìn lượt sinh viên theo học môn golf, phát hiện và đào tạo được nhân tố tài năng để thành vận động viên giỏi, thì đó cũng là thành công. Và với cách này, con nhà nghèo, nhưng có tố chất, có năng khiếu sẽ có cơ hội để tiếp cận với môn thể thao này. Có nhiều tài năng thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng không phát triển được vì không có điều kiện được học hành, được đào tạo và sự hỗ trợ từ xã hội.

Đại học Quốc gia Hà Nội mở môn học golf là rất đáng ủng hộ, nhưng phải làm sao để sinh viên theo học nổi, còn bày ra để làm sân khấu cho "cậu ấm cô chiêu" múa may làm dáng thì hỏng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.